Ở giai đoạn trưởng thành, trẻ thường mong muốn đưa ra những quyết định và cố gắng thực hiện nó trong mọi trường hợp, thậm chí là chấp nhận trái ý của cha mẹ. Nếu không được xử lý khéo léo, nhiều khả năng sẽ có những xung đột quan điểm khác biệt giữa cha mẹ và các con.
Vì vậy, hướng giải quyết khi rơi vào trường hợp trên đang là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm và tìm hiểu. 2 gợi ý dưới đây sẽ giúp cha mẹ tham khảo và có tìm ra sự “thoả hiệp” hiệu quả nhất với con cái.
Tôn trọng quyết định của trẻ
Việc đầu tiên và khá quan trọng đó chính là các bậc cha mẹ cần xác định được tư tưởng rằng, không ai hết ngoài chính trẻ sẽ là người hưởng kết quả từ quyết định của chính mình, dù đó là đúng hay sai. Vì thế, cha mẹ chỉ nên đứng ở vai trò là định hướng, đưa ra lời khuyên giúp trẻ có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định. Và khi trẻ có bất cứ quyết định như thế nào hãy tôn trọng và không can thiệp quá sâu.
Theo các chuyên gia tâm lý tại trường Đại học Duke (Mỹ), việc tôn trọng quyết định của trẻ sẽ giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ trở nên gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Đồng thời qua đó, trẻ sẽ sớm trưởng thành, tự lập và phát triển năng lực bản thân trong bước đường tương lai.

Tham khảo ý kiến
Ngoài việc tôn trọng quyết định của trẻ, các bậc phụ huynh cũng có thể áp dụng phương pháp tham khảo ý kiến của bạn bè, hoặc một số chuyên gia. Hãy cùng lắng nghe nhận định, quan điểm của người khác bởi họ sẽ cho ý kiến khách quan, thậm chí là lời khuyên xác đáng đối với những vấn đề giữa cha mẹ và con cái đang vướng phải.
Đặc biệt, nên tìm đến tham vấn những người thân thiết và có tiếng nói như ông bà, anh chị em, bạn bè đồng trang lứa… Đây cũng sẽ là những người biết rõ tính cách của con trẻ hay đã từng trải qua giai đoạn đó để có thể đưa ra những lời khuyên sát với thực tế nhất.
Cũng có thể tạo những buổi nói chuyện vui vẻ, thoải mái với mọi người để các bé không cảm thấy bị áp lực nhưng vẫn có thể tiếp thu ý kiến, suy ngẫm và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định của mình.
Các chuyên gia tâm lý cũng dành lời khuyên rằng, cha mẹ nên cho con hiểu rằng, mình sẽ luôn hỗ trợ con dù cho có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Hãy cho các bé biết, cha mẹ sẽ là người bạn đồng hành và ủng hộ con trong mọi việc, dấu mốc quan trọng của cuộc đời.