Hiện nay, thần tượng là một hiện tượng xảy ra mạnh mẽ ở giới trẻ. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người dễ dàng lên án văn hóa thần tượng lệch lạc của giới trẻ.
Sau những hiện tượng cực đoan của fan K-pop hay trường hợp Khá Bảnh, người ta phàn nàn nhiều về những khủng hoảng thần tượng. Không ít cái nhìn thiếu thiện cảm về xu hướng lệch lạc của giới trẻ trong việc thần tượng một ai đó.
Thực chất, việc thần tượng không xấu nếu như lựa chọn một cách đúng đắn.
Theo Tiến sĩ Văn Hóa Nguyễn Ánh Hồng, trước kia trong văn hóa Việt Nam, thần tượng là những người đã anh dũng hy sinh cuộc đời của mình cho độc lập dân tộc, các anh hùng dân tộc, anh hùng trong lao động sản xuất, anh hùng trong chiến đấu hoặc là các danh nhân văn hóa… thì bây giờ các bạn trẻ lại có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong việc theo đuổi thần tượng.
PGS. TS Mạnh Hà, Phó Trưởng khoa Các khoa học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, con người để trở thành thần tượng thì sẽ có sức hút rất lớn cho những người khác đi theo, làm theo, và thực hiện theo những điều mà thần tượng mình đã làm.
Bởi vậy điều này ảnh hưởng rất lớn đối với các thế hệ trẻ. Theo PGS. TS Mạnh Hà, phía nhà trường và phụ huynh là yếu tố quan trọng nhất để giúp các em nhỏ định hướng lại việc lựa chọn thần tượng.
Và vì thế, cái việc đầu tiên tôi nghĩ là phải cấu trúc lại nhận thức của người lớn chúng ta đối với một người tài năng, người giàu có, người có đóng góp cho xã hội hơn là chúng ta chỉ nhìn cái hình thức bề ngoài của họ" PGS. TS Mạnh Hà cho biết.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng phải có được những hoạt động giáo dục để các bạn trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ những người tốt, người tử tế và lấy gương của họ để trở thành cái hình mẫu của mình.
Và như vậy thì chúng ta mới có được thế hệ sẽ miễn nhiễm hoặc là phòng chống được những cái thứ có thể được gọi là lệch chuẩn giống như Khá Bảnh.