Cặp đôi ly hôn vì... chồng bóp kem đánh răng cuối tuýp, vợ giữa tuýp

Thanh Hà |

Ở Malaysia, một vụ ly hôn đã xảy ra vì chồng bóp kem đánh răng từ cuối tuýp, vợ lại bóp ở giữa tuýp.

Theo Cơ quan thống kê Malaysia, tỉ lệ ly hôn ở nước này năm 2017 là 49.965 vụ, giảm so với 51.642 vụ năm 2016.

Mới đây, một cây viết của tờ Sinar Harian, Malaysia đã trò chuyện với một thẩm phán của tòa án liên bang (HAKAM) và được biết nhiều vụ ly hôn đã xảy ra vì những lý do hết sức vô lý.

Nguồn tin này cho biết, một trong những vụ ly hôn kỳ lạ nhất mà họ từng được chứng kiến là bởi cặp vợ chồng không thể phân giải được cách sử dụng kem đánh răng.

"Người chồng thích bóp kem đánh răng từ cuối tuýp trong khi người vợ thích lấy kem đánh răng ở giữa tuýp" - nguồn tin chia sẻ.

Chỉ vì lý do này, cặp đôi thường xuyên cãi vã. Khi không thể chịu đựng nữa, cặp đôi nộp đơn ra tòa án Syarriah để ly hôn. Dù đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng sau cùng cặp vợ chồng này cũng ly hôn.

Một vụ ly hôn khác ở Malaysia là bởi người chồng quá... ít nói. Sau một năm chung sống, người vợ quá chán nản vì chồng lúc nào cũng im lặng. Vấn đề là người chồng vốn ít nói từ khi còn nhỏ. Với người thân trong gia đình chồng, anh cũng ít nói như vậy. Do người vợ không thể chấp nhận nổi nên cặp đôi cuối cùng đã ly hôn.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ ly hôn xảy ra vì các lý do hết sức "lãng xẹt". Tương tự như ở Malaysia, năm 2013, nhật báo al-Qabas của Kuwait dẫn thông tin từ tòa án cho biết, trong một vụ ly hôn, người vợ nói tại tòa rằng người chồng lúc nào cũng lấy kem đánh răng từ giữa tuýp.

"Chúng tôi luôn tranh cãi. Tôi luôn phải nói với anh ta rằng anh ta nên bóp vào cuối tuýp nhưng anh ta ngoan cố từ chối và tiếp tục bóp ở giữa tuýp. Anh ta quá cố chấp" - lời người vợ được thuật lại.

Cùng năm này, một phụ nữ người Kuwait đệ đơn ly hôn chồng vì "cảnh tượng bàng hoàng" là anh này dùng bánh mì thay vì dùng dĩa để ăn đậu.

Cũng theo tờ al-Qabas, một vụ ly hôn khác xảy ra khi người chồng đệ đơn do vợ từ chối mang cho chồng một cốc nước. Người vợ khi từ chối mang nước cho chồng nói rằng, việc mang nước là việc của người giúp việc.

Một chuyên gia pháp lý người Kuwait cho hay, các vụ ly hôn ở nước này thường xuất phát từ việc các cặp vợ chồng không thể chấp nhận thói quen của đối phương. Ông cho rằng các cặp vợ chồng nên dành thời gian để tìm hiểu nhau trước khi kết hôn để tránh những bất đồng có thể dẫn đến ly hôn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn, bà Thảo nằm trong danh sách phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Thiên Bình |

Với số tài sản được chia sau ly hôn hơn 3.600 tỉ đồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. 

4 năm "sóng gió" và cuộc ly hôn nghìn tỉ của vợ chồng Trung Nguyên

Dung Anh - Hồ Dương |

Hơn 4 năm, cuộc ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã kéo dài qua hàng loạt tiến trình tố tụng và tiêu tốn vô vàn giấy mực của báo chí.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Quan điểm trái ngược của vợ chồng vua cà phê

Phạm Dung - Tan |

Trong hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm vụ án ly hôn của 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bày tỏ những quan điểm trái ngược về cuộc sống hôn nhân cũng như bản án của toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hậu ly hôn, bà Thảo nằm trong danh sách phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Thiên Bình |

Với số tài sản được chia sau ly hôn hơn 3.600 tỉ đồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. 

4 năm "sóng gió" và cuộc ly hôn nghìn tỉ của vợ chồng Trung Nguyên

Dung Anh - Hồ Dương |

Hơn 4 năm, cuộc ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã kéo dài qua hàng loạt tiến trình tố tụng và tiêu tốn vô vàn giấy mực của báo chí.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Quan điểm trái ngược của vợ chồng vua cà phê

Phạm Dung - Tan |

Trong hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm vụ án ly hôn của 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bày tỏ những quan điểm trái ngược về cuộc sống hôn nhân cũng như bản án của toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh.