Cách làm canh nấm chay cực đơn giản cho ngày Rằm tháng Chạp

Tuấn Đạt |

Canh nấm chay chắc chắn sẽ là món ăn tuyệt hảo để các bà nội trợ có thể trổ tài trong ngày Rằm tháng Chạp sắp đến.

Rằm tháng Chạp là thời điểm thích hợp để các bà nội trợ thể hiện khả năng bếp núc với mâm cơm đoàn viên. Tuy nhiên, thay vì nấu những món canh bóng, canh măng thông thường, các bà nội trợ cũng có thể chủ động biến tấu và nấu những món mới nhằm tạo sự mới lạ. Dưới đây là gợi ý cách làm canh nấm chay cực đơn giản nhưng không kém phần bổ dưỡng cho mâm cơm ngày Rằm tháng Chạp.

Trước tiên, các bà nội trợ cần chuẩn bị 50gr hạt sen, 50gr nấm đông cô tươi, 50gr nấm linh chi, 50gr nấm đùi gà, 1 củ cà rốt, 100gr đậu hũ non, 1 bắp ngô, 2 củ cải trắng, 1 củ hành tây, 100gr đậu hũ non, rau mùi, hạt nêm chay cùng các gia vị thông thường khác.

Các loại nấm bổ sung nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Xinhua
Các loại nấm bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Xinhua

Sơ chế nguyên liệu bằng cách rửa sạch cà rốt, cắt thành khúc vừa ăn, nếu khéo tay có thể tỉa hoa để trang trí món ăn thêm phần sinh động. Củ cải trắng và ngô rửa sạch, cắt khúc to tầm 5cm. Hành tây lột vỏ và bổ đôi. Sơ chế các loại nấm khi cắt bỏ phần gốc rồi lấy khăn sạch ẩm lau toàn bộ thân và đầu nấm trước khi thái miếng vừa ăn. Rau mùi rửa sạch, thái nhỏ. Đậu hũ non cắt miếng vuông.

Kế đến chuẩn bị nồi khoảng 1 lít nước, tiếp tục cho ngô, củ cải trắng, củ hành tây vào luộc để làm nước dùng. Sau 15 phút, vớt bỏ củ cải và hành tây, ngô giữ lại, cho hạt sen và cà rốt vào luộc thêm 10 phút. Nêm 1 thìa cà phê muối, 3 muỗng hạt nêm trộn đều trước khi cho các loại nấm vào. Sau khi nấm chín cho thêm đậu hũ vào rồi tắt bếp, rắc thêm một chút tiêu và rau mùi thái nhỏ lên trên trước khi thưởng thức. Món canh nấm chay sẽ ngon hơn khi ăn kèm với cơm nóng.

Các bà nội trợ cũng cần lưu ý thêm, món canh nấm chay cũng có thể dễ dàng biến tấu phần nguyên liệu nếu gia đình không thích ăn quá nhiều nấm hoặc các loại rau củ. Còn trong trường hợp không thích ăn chay, các bà nội trợ cho chút thịt băm, hạt sen và cà rốt. Về phần nước dùng, thay vì dùng nước luộc củ cải và hành tây, các bà nội trợ có thể thay bằng nước hầm xương heo tùy theo khẩu vị của gia đình.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Gà ngậm hoa hồng bán chạy tại "chợ nhà giàu" Hà Nội ngày Rằm tháng Chạp

Tô Thế |

Chợ Hàng Bè ở phố cổ Hà Nội nổi tiếng với đồ ăn tươi ngon, tất nhiên là giá cao cũng nổi tiếng không kém nên được gọi vui là "chợ nhà giàu". Gà ngậm hoa hồng vẫn là món hàng bán chạy nhất vào ngày Rằm tháng Chạp.

Rằm tháng Chạp: Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa cúc

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hoa cúc là loại cây trồng ngắn ngày, vốn đầu tư ít mà sức chịu đựng tốt nên được trồng rất phổ biến ở Tây Tựu. Dịp Rằm tháng Chạp năm nay, người nông dân nào cũng rạng rỡ phấn khởi vì cúc bội thu, hoa đẹp, giá cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Hà Nội: Nhộn nhịp, đông đúc tại chợ hoa đêm dịp Rằm tháng Chạp

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiều người dân Thủ đô đã tìm về chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để mua những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương nhân ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gà ngậm hoa hồng bán chạy tại "chợ nhà giàu" Hà Nội ngày Rằm tháng Chạp

Tô Thế |

Chợ Hàng Bè ở phố cổ Hà Nội nổi tiếng với đồ ăn tươi ngon, tất nhiên là giá cao cũng nổi tiếng không kém nên được gọi vui là "chợ nhà giàu". Gà ngậm hoa hồng vẫn là món hàng bán chạy nhất vào ngày Rằm tháng Chạp.

Rằm tháng Chạp: Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa cúc

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hoa cúc là loại cây trồng ngắn ngày, vốn đầu tư ít mà sức chịu đựng tốt nên được trồng rất phổ biến ở Tây Tựu. Dịp Rằm tháng Chạp năm nay, người nông dân nào cũng rạng rỡ phấn khởi vì cúc bội thu, hoa đẹp, giá cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Hà Nội: Nhộn nhịp, đông đúc tại chợ hoa đêm dịp Rằm tháng Chạp

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiều người dân Thủ đô đã tìm về chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để mua những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương nhân ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý.