Mút tay dường như là hành động “gây nghiện” của trẻ nhỏ ở lứa tuổi từ 1-5. Mút tay thường xuyên sẽ khiến vi khuẩn có có thời cơ gây ra các bệnh nguy hiểm cho trẻ như tiêu chảy, đau bụng… Vì thế, các bà mẹ cần lưu ý và dạy trẻ giảm tránh những hành động này.
Giải thích cho con
Một trong những cách đơn giản, dễ thực hiện nhất chính là kiên trì giải thích cho con. Các bà mẹ có thể giải thích cho trẻ một cách đơn giản nhất về tác hại của việc mút ngón tay. Do tuổi còn nhỏ, trẻ chưa có khả năng hiểu được nguy cơ mút tay sẽ gặp vấn đề về sức khỏe nhưng các bà mẹ nên giúp trẻ bằng việc lặp đi lặp lại một câu nói, ví dụ như “xấu”, “hư” mỗi khi trẻ có ý định đưa tay lên mút. Hãy liên tục để ý và hướng dẫn trẻ để các bé hình thành thói quen tự động bỏ việc mút tay.
Đánh lạc hướng trẻ
Nếu như thấy trẻ định mút tay, các bà mẹ hãy sử dụng phương pháp đánh lạc hướng. Hướng sự chú ý của trẻ vào một vấn đề nào đó sẽ giúp cho trẻ dần quên đi thói quen mút tay. Có thể hướng cho trẻ xem những ca khúc thiếu nhi, hoặc những giai điệu nhảy sôi động trên tivi.
Nếu như trẻ có thói quen mút tay trước khi ngủ, hãy dần tập thói quen bằng cách cho cầm chơi đồ vật gì đó như gấu bông, quyển truyện tranh sẽ khiến bé dần quên thói quen mút tay.
Thưởng cho trẻ
Thưởng cho trẻ là một cách làm hữu ích khi các bà mẹ muốn trẻ từ bỏ việc mút tay. Hãy hướng dẫn và thỏa thuận với trẻ bằng cam kết nếu không còn mút tay sẽ nhận được phần quà mà các bé yêu thích.
Các bà mẹ sẽ cùng trẻ tích vào quyển lịch và sau một tuần nếu trẻ làm đúng cam kết, sẽ mua tặng bé một món quà nhỏ mà trẻ mong muốn. Đây sẽ là động lực giúp trẻ cố gắng từ bỏ thói quen không tốt đến sức khoẻ.