“Bí kíp” giúp trẻ nói trôi chảy tiếng Anh trong mùa dịch

Thanh Hương |

Thời điểm khi giãn cách chính là “cơ hội vàng” để các bậc phụ huynh có thể dạy trẻ học và phát triển khả năng ngoại ngữ.

Với tiếng Anh, phần khó nhất của việc học chính là từ vựng, vì thế cuốn sách “4.000 từ vựng và mẫu câu tiếng Anh thiết yếu cho trẻ em” chính là “bí kíp” sẽ giúp bậc phụ huynh dạy các bé học tiếng Anh đơn giản mà dễ hiểu.

Cuốn sách được xem như một trợ thủ đắc lực giúp cha mẹ hỗ trợ con cái trong quá trình học tập. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, não bộ của con người có xu hướng ghi nhớ hình ảnh trước tiên. So với chữ cái, não sẽ ưu tiên việc đưa hình ảnh lên trước, tiếp đó mới kết nối hình ảnh với những từ ngữ liên quan.

Nhiều hình ảnh đa dạng, màu sắc bắt mắt sẽ thu hút các bé. Ảnh: Đinh Tị
Nhiều hình ảnh đa dạng, màu sắc bắt mắt sẽ tạo sự thích thú cho các bé. Ảnh: Đinh Tị

Sách là một kho từ vựng khổng lồ thuộc hàng trăm chủ đề phong phú, gần gũi với trẻ ở độ tuổi từ 4 - 12 tuổi như cơ thể, gia đình, màu sắc, thế giới đồ chơi, xe cộ, các loại rau củ, quả… Mỗi từ vựng đều có phiên âm rõ ràng và được minh họa bằng hình vẽ sinh động và màu sắc bắt mắt.

Ở mỗi chủ đề, ngoài việc cung cấp kho từ vựng phong phú, đa dạng, cuốn sách còn giới thiệu những mẫu câu đơn giản chứa từ vựng. Nhờ đó, sau mỗi bài học, trẻ không chỉ gọi được tên các đồ vật xung quanh mình bằng tiếng Anh, mà còn có thể tự đặt câu bằng cách ghép, sắp xếp các từ vựng đã học.

Ảnh: Đinh Tị
Sách được thiết kế đặc biệt giúp các bé ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng. Ảnh: Đinh Tị

Cuốn sách được thiết kế một cách đặc biệt để giúp trẻ tìm thấy các từ một cách dễ dàng. Các từ vựng trong câu ví dụ được in đậm để nhắc lại một lần nữa về những gì trẻ đã được học, tăng hiệu quả trong việc ghi nhớ từ.

Thời đại công nghệ 4.0 mang đến cho trẻ nhiều lựa chọn hơn trong việc học tiếng Anh, tuy nhiên ở cuốn sách “4.000 từ vựng và mẫu câu tiếng Anh thiết yếu cho trẻ em” do Nhà xuất bản Hà Nội liên kết với Đinh Tị Books hứa hẹn mang đến những hiệu quả lớn bằng những hình minh họa sống động và màu sắc rực rỡ, giúp trẻ có những trải nghiệm vui vẻ và thú vị.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thay vì "tịch thu", bố mẹ hãy dạy trẻ cách tiêu tiền lì xì hợp lý

VÔ ƯU (T/H) |

Ngày nay dạy trẻ con theo hướng tự lập là điều cần thiết và là mục tiêu hướng đến của nhiều gia đình, thay vì "tịch thu" tiền lì xì khiến trẻ cảm thấy ấm ức, khó chịu, cha mẹ nên hướng dẫn con một cách khéo léo, đưa ra những lời khuyên để con trẻ chi tiêu khoản tiền đó một cách hợp lý.

Bí quyết dạy trẻ từ bỏ thói quen xấu mút tay

Lê Hương |

Một vài bí quyết nhỏ giúp các bà mẹ có thể dạy trẻ từ bỏ hành động mút tay không tốt cho sức khoẻ.

Dạy trẻ kỹ năng sống mà bậc phụ huynh cần chú ý

Lê Hương |

Cha mẹ nên chủ động dạy trẻ những kỹ năng sống để các bé có thể tự tin và trưởng thành trong cuộc sống.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thay vì "tịch thu", bố mẹ hãy dạy trẻ cách tiêu tiền lì xì hợp lý

VÔ ƯU (T/H) |

Ngày nay dạy trẻ con theo hướng tự lập là điều cần thiết và là mục tiêu hướng đến của nhiều gia đình, thay vì "tịch thu" tiền lì xì khiến trẻ cảm thấy ấm ức, khó chịu, cha mẹ nên hướng dẫn con một cách khéo léo, đưa ra những lời khuyên để con trẻ chi tiêu khoản tiền đó một cách hợp lý.

Bí quyết dạy trẻ từ bỏ thói quen xấu mút tay

Lê Hương |

Một vài bí quyết nhỏ giúp các bà mẹ có thể dạy trẻ từ bỏ hành động mút tay không tốt cho sức khoẻ.

Dạy trẻ kỹ năng sống mà bậc phụ huynh cần chú ý

Lê Hương |

Cha mẹ nên chủ động dạy trẻ những kỹ năng sống để các bé có thể tự tin và trưởng thành trong cuộc sống.