Bạn cần biết: Cảnh báo tác động xấu của điện thoại tới trẻ nhỏ

Phương Thảo |

Việc sử dụng điện thoại thông minh làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ nhỏ như thế nào?

Đây là những lý do trẻ em dưới 12 tuổi không nên sử dụng điện thoại thông minh.

Nguy cơ mắc ung thư

Tiến sĩ Devra Davis – một nhà nghiên cứu sức khỏe môi trường, người đứng đầu tổ chức Environmental Health Trust cảnh báo: “Trẻ em, phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc quá nhiều với điện thoại di động, máy tính bảng có sử dụng wifi bởi chúng là nguồn bức xạ có thể gây ung thư.”

Tiến sĩ cũng chỉ ra rằng bộ não của trẻ nhỏ chứa nhiều dung dịch hơn của người lớn và có hộp sọ mỏng hơn, điều này ảnh hưởng tới lượng bức xạ được hấp thụ, khiến cho chúng dễ bị tổn hại hơn so với người lớn. Với trẻ em, thiếu niên sử dụng điện thoại di động từ khi còn nhỏ, nguy cơ mắc ung thư não sẽ cao hơn khoảng 4- 5 lần so với những đứa trẻ không sử dụng.

Ảnh hưởng đến giờ giấc đi ngủ

Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Anh cho biết, trẻ em dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại thông minh thường bị mất ngủ. Việc thiếu ngủ này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học tập cũng như sức khỏe của trẻ.

Ảnh minh họa em bé dưới 12 tuổi đang sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: You are mom
Ảnh minh họa em bé dưới 12 tuổi đang sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: You are mom

Bức xạ dư thừa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại điện thoại di động là nguy cơ đối với trẻ nhỏ và thậm chí là đối với cả người lớn vì chúng phát ra quá nhiều bức xạ. Vì còn nhỏ nên trẻ em nhạy cảm hơn với lượng bức xạ này và điều này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở trẻ.

Bệnh tâm thần

Theo kết quả nghiên cứu gần đây của The Monitoring the Future, thanh thiếu niên càng dành nhiều thời gian dùng điện thoại càng cảm thấy không hạnh phúc.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều công nghệ, đặc biệt là điện thoại di động đang làm tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng ở trẻ em. Bên cạnh đó, nó còn gây ra rối loạn gắn bó, rối loạn thiếu tập trung, rối loạn lưỡng cực, rối loạn tâm thần và các vấn đề về hành vi khác ở trẻ em.

Béo phì ở trẻ em

Một nghiên cứu lớn của các chuyên gia Trường Sức khỏe Công cộng thuộc Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy những trẻ em dùng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh hơn 5 tiếng mỗi ngày thì tăng 43% nguy cơ bị béo phì.

Việc sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên sẽ làm cho trẻ lười vận động hơn, điều này dễ dễ dẫn đến việc trẻ bị béo phì từ đó gây ra các bệnh về béo phì, tim mạch.

Không chỉ vậy, việc sử dụng điện thoại di động nhiều còn khiến cho trẻ trở nên xa cách với gia đình và bạn bè xung quanh nhất là đối với trẻ dưới 12 tuổi. Theo chuyên gia tâm thần học lâm sàng người Mỹ – Jean Twenge cảnh báo: “Trẻ em ngày nay thường dành nhiều thời gian ở nhà để sử dụng mạng xã hội. Bọn trẻ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu lượt thích và bình luận thay vì quan tâm đến những người thân trong gia đình.”

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Nhi khoa Canada đã chỉ ra: Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nên sử dụng chỉ khoảng 1 giờ mỗi ngày. Đối với những người từ 6 đến 18 tuổi, chỉ nên sử dụng công nghệ, điện thoại di động không quá 2 giờ mỗi ngày.


Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại mới mua sạc bao lâu là đủ?

Tuệ Nghi |

Quan niệm điện thoại mới mua về phải sạc đủ 8 tiếng để kéo dài tuổi thọ pin và giúp máy vận hành tốt hơn liệu có còn chính xác, khi mà thị trường điều đã chuyển sang dùng những loại pin tiên tiến?

Cử tri muốn Bộ GDĐT làm rõ quy định cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

Phạm Đông |

Theo ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thông qua việc giám sát, nhiều cử tri đã bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ quy định về việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học.

Nam Định: Nam thanh niên bị chém tử vong trước cửa hàng điện thoại

Đặng Luân |

Ngày 15.3, Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên bị chém tử vong.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Điện thoại mới mua sạc bao lâu là đủ?

Tuệ Nghi |

Quan niệm điện thoại mới mua về phải sạc đủ 8 tiếng để kéo dài tuổi thọ pin và giúp máy vận hành tốt hơn liệu có còn chính xác, khi mà thị trường điều đã chuyển sang dùng những loại pin tiên tiến?

Cử tri muốn Bộ GDĐT làm rõ quy định cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

Phạm Đông |

Theo ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thông qua việc giám sát, nhiều cử tri đã bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ quy định về việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học.

Nam Định: Nam thanh niên bị chém tử vong trước cửa hàng điện thoại

Đặng Luân |

Ngày 15.3, Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên bị chém tử vong.