Bà mẹ chồng lấy lòng con dâu bằng màn khoe tài sản hơn 15 tỷ gây tranh cãi

H.M |

Mới đây, trong trailer của chương trình "Cho phép được yêu", bà mẹ chồng tương lai gây sốc khi quảng cáo gia thế khủng để tuyển con dâu: "Nhà biệt thự, tài sản hơn 15 tỷ đồng, có cả người hầu".

"Cho phép được yêu" gameshow hẹn hò sắp lên sóng được cho là phiên bản "sui gia đại chiến" ngoài đời thực khi các bậc phụ huynh lên truyền hình giành giật con dâu, con rể bằng mọi chiêu trò. Trong một tình huống, hai bà mẹ tìm mọi cách để quảng cáo cho con trai mình nhằm lấy được lòng con dâu.

Trong trailer của chương trình "Cho phép được yêu", mẹ của một chàng trai gây bất ngờ khi cố gắng thuyết phục nữ chính lựa chọn con trai mình bằng cách liệt kê ra những lợi ích mà người này sẽ nhận được khi về làm dâu.

Theo bà mẹ chồng tương lai, cô gái sẽ được sống trong một ngôi biệt sang trọng và có người hầu kẻ hạ. "Nếu con chọn con trai cô, cháu sẽ về ở trong một ngôi biệt thự rất sang trọng, tài sản hơn 15 tỷ, có người hầu", bà tuyên bố.

Mẹ chồng tuyên bố con dâu về nhà chồng sẽ có người hầu riêng. Ảnh cắt từ clip
Mẹ chồng tuyên bố con dâu về nhà chồng sẽ có người hầu riêng. Ảnh cắt từ clip

Trước màn "khoe của" của bà mẹ chồng tương lai, nhiều khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng khi mẹ chồng mang của cải, vật chất ra để thuyết phục nàng dâu. Một ý kiến cho rằng: "Bill Gates trong tay hơn 60 tỷ, nhưng đi xe chưa tới 40 ngàn đô, ăn mặc thì loại vải thường mà còn chưa khoe bất cứ một điều gì, chưa nói mới được vài tỷ hay chục tỷ đã khoe rồi".

Ý kiến khác cho rằng: "Nếu được hạnh phúc trong nhà có điều kiện cũng nên. Nhưng rất tiếc hạnh phúc thật sự không mua được bằng tiền. Khi mình chỉ là cái máy thì có nhiều tiền cũng khổ thôi".

Màn thuyết phục nàng dâu của bà mẹ chồng tương lai đã tạo ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, đa số đều không đồng ý với cách mà bà mang vật chất lên sóng truyền hình để chiêu mộ nàng dâu. "Chưa lấy về mà đã nặng vật chất như vậy, sau này về chung nhà còn nặng nề vật chất như thế nào nữa. Tiền có thể mua được hạnh phúc không" một ý kiến để lại.

Mẹ chồng - nàng dâu luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Bởi vậy, tình huống trên đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Người cho rằng làm dâu nhà này sẽ không phải suy nghĩ vấn đề kinh tế nhưng cũng có người cho rằng, việc bà mẹ chồng đem tài sản để thu hút tìm kiếm con dâu là không nên.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Cuộc tình sai lầm của người phụ nữ đã có gia đình và chàng sinh viên nghèo

Tuệ Thiên |

Phụ nữ không có tình yêu cũng chẳng phải việc gì quá nghiêm trọng, chỉ cần cuộc sống đủ đầy và các con ngoan ngoãn là cũng hạnh phúc lắm rồi.

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức |

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.

Bé Sa có sức hấp dẫn như thế nào với cộng đồng mạng?

Hải Ngọc |

Câu nói quen thuộc: “Sa chào cô chú đi con” cùng biểu cảm gương mặt hài hước của bé Sa đã khiến cậu bé lai Việt - Nhật này được dân mạng vô cùng yêu thích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc tình sai lầm của người phụ nữ đã có gia đình và chàng sinh viên nghèo

Tuệ Thiên |

Phụ nữ không có tình yêu cũng chẳng phải việc gì quá nghiêm trọng, chỉ cần cuộc sống đủ đầy và các con ngoan ngoãn là cũng hạnh phúc lắm rồi.

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức |

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.

Bé Sa có sức hấp dẫn như thế nào với cộng đồng mạng?

Hải Ngọc |

Câu nói quen thuộc: “Sa chào cô chú đi con” cùng biểu cảm gương mặt hài hước của bé Sa đã khiến cậu bé lai Việt - Nhật này được dân mạng vô cùng yêu thích.