Nghĩ gì về một em bé nữa?
Các cặp vợ chồng có thể có những quan điểm không giống nhau về việc sinh con thứ hai. Có thể vợ hoặc chồng muốn có 2 con nhưng người còn lại không mong muốn.
Bởi vậy, vợ chồng cần phải hiểu rõ về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Nếu người kia chưa sẵn sàng, hãy lùi lại và cần thời gian để cân nhắc.
Con đầu có đủ lớn để xử lý mối quan hệ anh chị em?
Nếu con đầu còn quá nhỏ và lúc nào cũng cần bố mẹ, rất khó để có một đứa trẻ khác. Khoảng cách lý tưởng giữa 2 nhóc nên là 3 năm nhưng trong một số trường hợp, thậm chí 7 năm cũng là không đủ.
Nhiều đứa trẻ có thể vui mừng khi biết tin có anh chị em nhưng nhiều trường hợp có thể cảm thấy bị "phản bội". Các mối quan hệ trong gia đình có thể đi theo 1 hay 2 hướng.
Vì vậy, hãy chắc chắn rằng đứa trẻ lớn đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón anh chị em của mình.
Vợ chồng đã ổn định về tài chính?
Nhiệm vụ của cha mẹ là đảm bảo cho con cái, gia đình một cuộc sống ổn định và có tương lai. Nếu điều kiện tài chính hiện tại không cho phép, bạn nên tạm gác suy nghĩ có đứa con thứ hai. Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đang tăng lên hàng năm.
Các cặp vợ chồng cần phải đánh giá kỹ và chỉ khi cảm thấy có thể trang trải cho 2 đứa trẻ một cuộc sống thoải mái thì mới lên kế hoạch sinh thêm.
Nơi ở có đủ cho một thành viên nữa?
Thêm một thành viên trong gia đình có nghĩa là các cặp vợ chồng cũng phải dành thêm không gian trong ngôi nhà.
Khi và chỉ khi có một căn nhà với không gian phù hợp, cuộc sống mới có thể thoải mái được.
Bố mẹ đã sẵn sàng thay đổi lối sống?
Trẻ sơ sinh luôn đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc tỉ mỉ. Nếu một trong hai vợ chồng đều đang đi làm, việc chăm sóc em bé có thể gặp nhiều khó khăn.
Các cặp đôi cần đặt câu hỏi xem liệu đã sẵn sàng để chia sẻ trách nhiệm, thay đổi lối sống và dành nhiều thời gian hơn cho đứa con của mình hay chưa, trước khi chào đón thành viên mới.