5 năm sau cưới mới là "giai đoạn nguy hiểm” trong cuộc sống hôn nhân

Thanh Hương |

5 năm đầu cuộc sống hôn nhân được xem là giai đoạn khó khăn của các cặp vợ chồng trẻ.

Nhiều người nghĩ rằng, giai đoạn mới cưới của vợ chồng son sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng trên thực tế, đây là giai đoạn được các chuyên gia tâm lý đánh giá là nguy hiểm nhất của các cặp đôi.

Theo nhiều kết quả nghiên cứu, tình trạng ly hôn ở giới trẻ ngày càng tăng cao, và đa số đều không vượt qua “mốc” từ 1 đến 5 năm đầu tiên. Một số nguyên nhân được đưa ra thường là do một trong hai có yếu tố bạo lực gia đình, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, ngoại tình, bất đồng quan điểm…

Nhiều vợ chồng trẻ ly hôn khi không vượt qua được “mốc” gia đoạn 5 năm đầu sống chung. Ảnh: Xinhua
Nhiều vợ chồng trẻ ly hôn khi không vượt qua được “mốc” giai đoạn 5 năm đầu sống chung. Ảnh: Xinhua

Điều này xảy ra thường là do cả hai chưa thực sự tìm hiểu nhau, cái tôi quá lớn và không suy nghĩ kỹ trước khi đi đến quyết định kết thúc cuộc hôn nhân.

Ngay khi về chung sống với nhau trong khoảng thời gian đầu, nhiều cặp đôi đã bị “sốc” khi phát hiện thêm nhiều "mặt trái” của đối phương mà trước đó mình chưa hề biết trong thời gian hẹn hò, tìm hiểu.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thẩm phán Tòa án nhân dân TP. Hà Nội từng nhận định trong chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Thực trạng hôn nhân ở Việt Nam và Thế giới: Nguyên nhân tỉ lệ ly hôn ở gia đình giới trẻ tăng cao”, giới trẻ ngày này đã quá nóng vội đi đến kết hôn mà không tìm hiểu nhau kỹ lưỡng. Điều này dẫn đến việc tăng cao sự cãi vã, bất đồng trong quan điểm và làm gia tăng tỷ lệ ly hôn sớm tại Việt Nam.

Để có thể giải quyết được tình trạng trên, nhiều chuyên gia tâm lý khuyên rằng, các cặp đôi cần tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu không chỉ về mặt tính cách, quan điểm mà cả thói quen trong cuộc sống thường ngày. Hãy cũng thường xuyên đến thăm gia đình nhau để tìm hiểu thêm về văn hóa, lối sống của đôi bên. Sau khi kết hôn, cặp đôi cũng cần nhường nhịn, giảm bớt cái tôi cũng như hỗ trợ nhau trong công việc chung và riêng.

Ngoài ra, nên liên tục đổi mới, hẹn hò để tăng mối quan hệ tình cảm, gắn kết nhau sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nếu cả hai cùng vượt qua được mốc thời gian 5 năm sẽ có cuộc sống hôn nhân bền vững.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hôn nhân hạnh phúc của diễn viên Bá Anh trong "Trở về giữa yêu thương"

Hải Ngọc |

Nam diễn viên Bá Anh trong "Trở về giữa yêu thương" có một người vợ chu đáo và biết thông cảm cho anh.

Những cặp đôi phụ được yêu thích trên màn ảnh Hàn

HUYỀN THƯƠNG |

Trong rất nhiều phim Hàn, nhiều cặp đôi phụ được yêu thích ngang cặp đôi chính, như trong “Hậu duệ mặt trời”, “Hạ cánh nơi anh” hay “Những người thừa kế”...

3 điều lưu ý khi giận nhau với các cặp đôi yêu xa

Thu Lan |

Khi yêu xa, các cặp đôi không tránh khỏi những giận hờn, vì thế nên đặc biệt chú ý và tránh làm một số điều gây tổn thương cho đối phương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hôn nhân hạnh phúc của diễn viên Bá Anh trong "Trở về giữa yêu thương"

Hải Ngọc |

Nam diễn viên Bá Anh trong "Trở về giữa yêu thương" có một người vợ chu đáo và biết thông cảm cho anh.

Những cặp đôi phụ được yêu thích trên màn ảnh Hàn

HUYỀN THƯƠNG |

Trong rất nhiều phim Hàn, nhiều cặp đôi phụ được yêu thích ngang cặp đôi chính, như trong “Hậu duệ mặt trời”, “Hạ cánh nơi anh” hay “Những người thừa kế”...

3 điều lưu ý khi giận nhau với các cặp đôi yêu xa

Thu Lan |

Khi yêu xa, các cặp đôi không tránh khỏi những giận hờn, vì thế nên đặc biệt chú ý và tránh làm một số điều gây tổn thương cho đối phương.