4 sai lầm trong cách cho con trẻ ăn dặm

Lê Hương |

Việc ăn dặm sớm không giúp cho trẻ hấp thu các chất dinh dưỡng mà còn gây nôn trớ, biếng ăn và chậm lớn. Một số lưu ý về những thói quen sai lầm của các bà mẹ trong việc cho con ăn dặm.

Trẻ nhỏ, đặc biệt là em bé mới sinh trong những tháng đầu đời thường có hệ tiêu hóa yếu. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong việc cho con ăn dặm.

Dùng nhiều nước xương 

Quan niệm nước xương nhiều canxi là sai lầm mà nhiều bà mẹ trẻ mắc phải. Thực chất, nước ninh xương chỉ nhiều chất béo, còn canxi nằm trong xương sẽ khó hòa tan với nước. Vậy nên nếu cho trẻ ăn dặm hãy sử dụng nước luộc rau củ, bột nước dùng chuyên dụng dành cho trẻ sẽ đảm bảo các bé có lượng canxi hấp thụ đầy đủ.

Thời gian ăn quá dài 

Nhiều bà mẹ chỉ tập trung vào việc con ăn hết một bát bột, bát cháo mà không để ý đến thời gian trẻ ăn. Đây là một thói quen của nhiều bà mẹ Việt Nam mà các chuyên gia dành lời khuyên nên từ bỏ.

Mẹ cần tập trung cho con ăn trong khoảng 30 phút, sau 30 phút, dù bé ăn được nhiều hay ít cũng không nên tiếp tục ép con ăn thêm. Điều này sẽ giúp hệ tiêu hóa của trẻ được “làm quen” dần với giờ sinh học cơ thể và không còn vướng phải tình trạng lúc đói lúc no thất thường.

Ăn nhiều thịt, cá 

Các bà mẹ luôn thương con và mong muốn con được hấp thụ những chất dinh dưỡng tốt nhất. Chính vì lẽ đó, mỗi khẩu phần ăn của con sẽ có nhiều thịt cá và ăn liên tục trong nhiều ngày. Đây được xem là thói quen không tốt sẽ khiến trẻ dễ bị chán và theo phản xả sẽ từ chối thức ăn. Ngoài ra, việc ăn thịt, cá quá sớm còn khiến cho trẻ phải đối mặt với chứng khó hấp thu, đi tiêu chảy…

Nêm đồ ăn quá mặn

Trẻ rất nhạy cảm với mùi vị, đặc biệt từ lúc mới sinh. Vậy nên khi nêm nếm thức ăn cho trẻ ăn dặm, cần nêm vừa đủ độ mặn. Nếu để trẻ ăn quá mặn từ bé, hệ quả sẽ nghiêm trọng sau này bởi có thể mắc phải nhiều bệnh nguy hiểm như huyết áp, tim mạch, thận...

Lê Hương
TIN LIÊN QUAN

Người mẹ khiếm thính của hai "Người trẻ U30 có ảnh hưởng nhất Việt Nam"

ĐÌNH DY |

Với Hằng Tâm - mẹ của 2 người con thuộc top 30 những người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn cho biết bà không phải là người vĩ đại mà rất đỗi bình thường. Bởi thiên chức làm mẹ là trách nhiệm của bà, dù cho bản thân là người khiếm khuyết.

Mẹ đơn thân nên giúp con trả lời câu hỏi về bố

Lê Hương |

Việc trao đổi thẳng thắn về câu hỏi "bố là ai?" sẽ giúp trẻ không hoài nghi, tủi thân dẫn đến những hệ lụy xấu về tính cách, lối sống là điều mà các bà mẹ đơn thân cần cân nhắc.

Hành trình đưa con tự kỷ tái hòa nhập cộng đồng

Kiều Vân |

Từng phải chứng kiến những hành vi xua đuổi, xa lánh và lạnh nhạt của mọi người đối với đứa con không may mắc chứng tự kỷ, chị Phạm Hương Giang - người mẹ mạnh mẽ - đã kiên cường chiến đấu cùng con trên hành trình đưa con hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người mẹ khiếm thính của hai "Người trẻ U30 có ảnh hưởng nhất Việt Nam"

ĐÌNH DY |

Với Hằng Tâm - mẹ của 2 người con thuộc top 30 những người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn cho biết bà không phải là người vĩ đại mà rất đỗi bình thường. Bởi thiên chức làm mẹ là trách nhiệm của bà, dù cho bản thân là người khiếm khuyết.

Mẹ đơn thân nên giúp con trả lời câu hỏi về bố

Lê Hương |

Việc trao đổi thẳng thắn về câu hỏi "bố là ai?" sẽ giúp trẻ không hoài nghi, tủi thân dẫn đến những hệ lụy xấu về tính cách, lối sống là điều mà các bà mẹ đơn thân cần cân nhắc.

Hành trình đưa con tự kỷ tái hòa nhập cộng đồng

Kiều Vân |

Từng phải chứng kiến những hành vi xua đuổi, xa lánh và lạnh nhạt của mọi người đối với đứa con không may mắc chứng tự kỷ, chị Phạm Hương Giang - người mẹ mạnh mẽ - đã kiên cường chiến đấu cùng con trên hành trình đưa con hòa nhập với cộng đồng, xã hội.