4 lý do vợ chồng ngoài 50 tuổi ly hôn dù không ngoại tình

Thúy Ngọc (Theo Marriage) |

Phần lớn những cặp vợ chồng ly hôn khi ngoài 50 tuổi cho rằng cuộc hôn nhân buộc phải chấm dứt vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Khái niệm "ly hôn hoa râm" dùng để chỉ những cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi ly hôn, đặc biệt là thế hệ những người thuộc thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946 đến 1964).

"Ly hôn hoa râm" đang trở thành xu hướng trong vài năm gần đây, khi hàng loạt cặp đôi đình đám vốn có mối tình đáng ngưỡng mộ kéo dài hàng chục năm bỗng đường ai nấy đi. Vợ chồng Bill Gates và Melinda Gates, Angelina Jolie và Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver... là những cái tên nổi bật trong danh sách này.

Andriy Bogdanov, CEO đồng thời là nhà sáng lập nền tảng hướng dẫn ly hôn Online Divorce, nhận định số liệu thống kê về những cuộc ly hôn khi vợ chồng ngoài 50 tuổi có thể gây bất ngờ.

"Có rất nhiều lý do, nhưng câu hỏi chính đặt ra với những cặp vợ chồng ly hôn ở tuổi 50 là: làm thế nào để vượt qua mọi thủ tục ly hôn và bắt đầu cuộc sống mới?", ông Bogdanov nói.

Không ai có thể tính toán mọi yếu tố dẫn đến chuyện hôn nhân đổ vỡ ở tuổi U60, nhưng rõ ràng là định nghĩa về hôn nhân và những giá trị của hôn nhân đã thay đổi theo thời gian.

Con người sống lâu hơn, phụ nữ độc lập tự chủ hơn. Các cặp vợ chồng thiếu động lực sửa chữa những thiếu sót hoặc sai lầm trong mối quan hệ, và không cảm thấy cần cố gắng hết mình cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Dưới đây là những lý do phổ biến khiến phụ nữ ngoài 50 tuổi ly hôn. 

Không có điểm chung

Khi không đồng điệu về sở thích, tín ngưỡng hay quan điểm, vợ chồng khó kết nối trong cuộc sống. Đặc biệt, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi họ có con.

Đến khi con cái lớn chuyển ra ở riêng, vợ chồng già phải đối mặt với thực tế rằng, hai người có những sở thích, mong muốn quá khác biệt. Điều này vô hình chung dẫn đến cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi và những khoản tốn kém trong cuộc sống gia đình.

"Giờ cứ cho là bạn 50 hoặc 60 tuổi. Bạn có thể sống 30 năm nữa. Và bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân không quá tồi tệ, nhưng không muốn hy sinh hay yêu thương gì nữa. Bạn sẽ tự hỏi: 'Liệu mình có thực sự muốn sống thế này thêm 30 năm nữa?'", Pepper Schwartz, giáo sư xã hội học tại Đại học Washington ở Seattle, Mỹ phân tích.

Không phải cặp vợ chồng nào ở tuổi xế chiều cũng muốn tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh: Xinhua
Không phải cặp vợ chồng nào ở tuổi xế chiều cũng muốn tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh: Xinhua

Không thể đối thoại

Ngay cả những cuộc hôn nhân viên mãn nhất cũng có thể đi đến hồi kết nếu hai vợ chồng không thể giao tiếp. Dù là không thể chia sẻ gì với nhau, cãi vã thường xuyên hay bất đồng quan điểm đến mức tranh cãi liên tục..., vợ chồng không thể nói chuyện hàng ngày sẽ giảm chất lượng đời sống tinh thần của gia đình. Dần dần hai người sẽ tách biệt, thu mình lại trong thế giới riêng hoặc tìm mối liên kết với người khác dù sống chung nhà.

Bạo hành cảm xúc

Abby Rodman, một nhà trị liệu tâm lý gia đình, từng khảo sát chất lượng cuộc sống hôn nhân của hàng trăm phụ nữ, thừa nhận rằng chính bà cũng ngạc nhiên trước thực tế 53% người được hỏi cho biết, họ ly hôn vì bị lạm dụng tâm lý hoặc tình cảm.

Bạo hành cảm xúc ở đây định nghĩa là sự thao túng thường xuyên, có chủ ý của bạn đời để kiểm soát vợ hoặc mối quan hệ. Những lời nói, hành động của bạn đời khiến họ cảm thấy bản thân ngu ngốc, lười biếng, xấu xí hoặc kém cỏi - bất kể họ làm gì để chứng tỏ điều ngược lại.

Thông thường, sự lạm dụng này đã xuất hiện từ khi mối quan hệ bắt đầu và nạn nhân phải mất một thời gian để nhận ra hoặc nhận ra rằng điều đó sẽ tiếp tục cho dù họ có cố gắng khắc phục hay không. Đó là lý do họ rời khỏi cuộc hôn nhân độc hại.

Con người thay đổi

Khi con người già đi, thế giới quan cũng thay đổi. Họ bắt đầu dành thời gian và không gian cho bản thân nhiều hơn, đầu tư cho cuộc sống tinh thần, thay đổi lối sống.

Một số thói quen có thể không quan trọng, nhưng một số khác lại ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Ví dụ, một trong hai người bắt đầu thay đổi thói quen để hướng tới một cuộc sống lành mạnh hơn trong khi bạn đời vẫn vô tư ăn uống, nhậu nhẹt bù khú, ít vận động thể thao.

Daniel Sloss, một diễn viên hài người Scotland, từng so sánh một mối quan hệ với trò chơi ghép hình với những mảnh ghép của cả hai vợ chồng. Mỗi phần của bức tranh bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như tình bạn, sự nghiệp, sở thích...

Sloss nói: "Bạn có thể ở bên ai đó 5 năm hoặc hơn, nhưng chỉ đến lúc đó, sau tất cả những năm tháng vui vẻ, bạn mới nhìn vào những mảnh ghép và nhận ra rằng hai người đang hướng tới những hình ảnh rất khác nhau".

Thúy Ngọc (Theo Marriage)
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng rút đơn ly hôn, yêu lại từ đầu nhờ COVID-19

Thúy Ngọc (Theo SCMP) |

Câu chuyện về cặp vợ chồng rút đơn ly hôn nhờ COVID-19 lan truyền khắp mạng xã hội tại Trung Quốc.

5 lời khuyên giúp hôn nhân hạnh phúc đến từ những người đàn ông đã ly hôn

My Lê (Theo Time of India) |

Theo Time of India, dưới đây là 5 lời khuyên được đưa ra bởi những người đàn ông đã ly hôn sẽ giúp ích để bạn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Có nên lập quỹ đen để sẵn sàng ly hôn khi cần thiết hay không?

My Lê |

Lập quỹ đen để sẵn sàng ly hôn khi cần thiết là suy nghĩ của không ít người, vậy có nên lập quỹ đen hay không?

Câu chuyện phân chia tài sản chung hậu ly hôn

Hiếu Ngân |

Việc chia đôi tài sản chung khi ly hôn là quyền lợi của mỗi người được quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Tỉ lệ ly hôn tăng cao ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Huyền Chi |

Ở nước có tỉ lệ hạnh phúc cao nhất thế giới, tỉ lệ ly hôn đang có dấu hiệu tăng, trong khi số cặp đôi kết hôn lại giảm.

BCG Energy: Khả năng trả nợ yếu vẫn huy động cả nghìn tỉ đồng trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2020, BCG Energy - một thành viên của Bamboo Capital - đang gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 5 tỉ đồng, khả năng trả nợ bị đặt dấu hỏi khi nợ ngắn hạn vượt nhiều lần tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên sang năm 2021, BCG Energy vẫn huy động 2.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Vợ chồng rút đơn ly hôn, yêu lại từ đầu nhờ COVID-19

Thúy Ngọc (Theo SCMP) |

Câu chuyện về cặp vợ chồng rút đơn ly hôn nhờ COVID-19 lan truyền khắp mạng xã hội tại Trung Quốc.

5 lời khuyên giúp hôn nhân hạnh phúc đến từ những người đàn ông đã ly hôn

My Lê (Theo Time of India) |

Theo Time of India, dưới đây là 5 lời khuyên được đưa ra bởi những người đàn ông đã ly hôn sẽ giúp ích để bạn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Có nên lập quỹ đen để sẵn sàng ly hôn khi cần thiết hay không?

My Lê |

Lập quỹ đen để sẵn sàng ly hôn khi cần thiết là suy nghĩ của không ít người, vậy có nên lập quỹ đen hay không?

Câu chuyện phân chia tài sản chung hậu ly hôn

Hiếu Ngân |

Việc chia đôi tài sản chung khi ly hôn là quyền lợi của mỗi người được quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Tỉ lệ ly hôn tăng cao ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Huyền Chi |

Ở nước có tỉ lệ hạnh phúc cao nhất thế giới, tỉ lệ ly hôn đang có dấu hiệu tăng, trong khi số cặp đôi kết hôn lại giảm.