4 cách giúp trẻ tránh bị giật mình trong giấc ngủ về đêm

Tuấn Đạt |

Cha mẹ có thể áp dụng một số cách sau nhằm giúp trẻ có được giấc ngủ ngon, tránh bị giật mình giữa chừng.

Một số trẻ nhỏ thường gặp tình trạng giật mình khi đi ngủ về đêm. Điều này khiến giấc ngủ của trẻ không trọn vẹn, dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt và quấy khóc. Theo các chuyên gia chăm sóc trẻ em, cha mẹ cần sớm khắc phục tình trạng này. 4 gợi ý dưới đây sẽ giúp trẻ tránh bị giật mình và có giấc ngủ sâu.

Theo dõi sát việc ăn uống của trẻ

Một trong những nguyên nhân khiến trẻ giật mình khi ngủ vào ban đêm một phần là do nhu cầu ăn uống. Việc thường xuyên bị đói, muốn được ăn sẽ khiến trẻ thức giấc giữa đêm, quấy khóc và đòi ăn. Vì vậy, cha mẹ cần đảm bảo cho trẻ ăn đủ trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, cũng tránh để trẻ ăn quá no vì việc đầy bụng sẽ dẫn đến sự khó chịu trong cơ thể.

Ngoài ra, không để trẻ uống quá nhiều sữa hay nước trước khi ngủ, đồng thời tập thói quen cho các bé đi vệ sinh sẽ đảm bảo giấc ngủ cho trẻ kéo dài được đến sáng.

Trẻ giật mình thức giấc về đêm Ảnh: Xinhua
Có khá nhiều lý do khiến trẻ giật mình thức giấc về đêm. Ảnh: Xinhua

Không nô đùa trước khi ngủ

Theo các chuyên gia tâm lý, khi trẻ vận động mạnh, nô đùa, cười nói trước khi ngủ sẽ khiến cơ thể các bé bị mệt mỏi. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khiến trẻ nhỏ dễ bị giật mình. Vì vậy, trước khi đi ngủ, các bậc phụ huynh nên tránh tuyệt đối trẻ chạy nhảy, chơi đùa mà hãy khuyến khích các bé hoạt động giải trí nhẹ nhàng như đọc sách, vẽ tranh… Ngoài ra, cũng tránh để trẻ tiếp xúc nhiều với điện thoại, xem tivi hoặc chơi điện tử.

Tạo cảm giác an toàn

Rất nhiều trường hợp trẻ giật mình giữa đêm là khi xuất hiện cảm giác bất an, sợ hãi hoặc thiếu hơi mẹ. Nếu trẻ ngủ riêng, cha mẹ hãy cố gắng khắc phục tình trạng này bằng cách cùng nằm với con, hạn chế tiếng ồn, và cho bé tự lựa chọn gối ôm, gấu bông ưa thích để tạo cảm giác an toàn, yên tâm của trẻ.

Tạo thói quen đi ngủ đúng giờ

Tạo cho trẻ thói quen đi ngủ đúng giờ là cách hiệu quả giúp bé nhanh chóng có được giấc ngủ ngon. Đối với trẻ sơ sinh khoảng 3 tháng tuổi, một ngày giấc ngủ tối thiểu khoảng 20 tiếng chia làm nhiều giấc, mỗi giấc từ 2 – 3 tiếng. Đối với những trẻ lớn hơn, hãy phân định thời gian ngủ ngày và đêm cụ thể, đảm bảo không để ngủ ngày nhiều, giờ ngủ tối quá muộn.

Cha mẹ hãy theo sát và giúp con đảm bảo đi ngủ đúng giờ sẽ giúp các bé có một tinh thần sảng khoái, tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển tốt cả về thể chất và não bộ.  

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 điều dạy trẻ sống có trách nhiệm

Tuấn Đạt |

Các bậc phụ huynh cần dạy trẻ 3 điều sau để có thể giúp con rèn luyện về cách sống có trách nhiệm.


Cha mẹ cần làm gì khi trẻ biếng ăn?

Tuấn Đạt |

Có rất nhiều nguyên do khiến trẻ trở nên biếng ăn, vì thế cha mẹ cần tìm hiểu kỹ trước khi có phương án điều chỉnh sao cho phù hợp và khoa học.

Tại sao trẻ nhỏ không nên ăn những thực phẩm này cùng nhau?

BẠCH CÚC (THEO BOLDSKY) |

Việc kết hợp các thực phẩm cùng nhau sẽ tạo cho bữa ăn của trẻ đa dạng hơn. Tuy nhiên, một số thực phẩm khi kết hợp có thể vô tình gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ mà bạn cần lưu ý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

3 điều dạy trẻ sống có trách nhiệm

Tuấn Đạt |

Các bậc phụ huynh cần dạy trẻ 3 điều sau để có thể giúp con rèn luyện về cách sống có trách nhiệm.


Cha mẹ cần làm gì khi trẻ biếng ăn?

Tuấn Đạt |

Có rất nhiều nguyên do khiến trẻ trở nên biếng ăn, vì thế cha mẹ cần tìm hiểu kỹ trước khi có phương án điều chỉnh sao cho phù hợp và khoa học.

Tại sao trẻ nhỏ không nên ăn những thực phẩm này cùng nhau?

BẠCH CÚC (THEO BOLDSKY) |

Việc kết hợp các thực phẩm cùng nhau sẽ tạo cho bữa ăn của trẻ đa dạng hơn. Tuy nhiên, một số thực phẩm khi kết hợp có thể vô tình gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ mà bạn cần lưu ý.