3 điều cha mẹ nên làm để giúp con gỡ bỏ áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thanh Hương |

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy căng thẳng, các bậc phụ huynh nên quan tâm và chăm sóc nhằm giúp các con giảm bớt áp lực.

Thời gian ôn luyện và thi cử dài ngày, cùng thời gian chờ đợi kết quả khiến các thí sinh dễ rơi vào trạng thái stress, trầm cảm hậu kỳ thi. Áp dụng một số cách dưới đây, các bậc cha mẹ giúp con sớm trở về trạng thái thoải mái nhất.

Tổ chức liên hoan gia đình

Sau khi con kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, hãy tổ chức bữa tiệc liên hoan có đầy đủ thành viên gia đình. Cố gắng tránh đề cập đến chuyện thành tích, kết quả thi mà dành cho con những lời khích lệ để trẻ giảm bớt lo lắng, không còn suy nghĩ quá nhiều.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, việc động viên kịp thời sẽ giúp các con có tâm lý thoải mái và gỡ bỏ được áp lực bấy lâu. Bữa tiệc sum vầy bên gia đình, được trò chuyện với các thành viên sẽ cho con có suy nghĩ tích cực, tự tin hơn.

Quây quần với bữa cơm gia đình sẽ giúp con có thêm tinh thần thoải mái, vui vẻ. Ảnh: Tuấn Đạt
Quây quần với bữa cơm gia đình sẽ giúp con có thêm tinh thần thoải mái, vui vẻ. Ảnh: Tuấn Đạt

Tạo điều kiện để con gặp gỡ bạn bè

Ngoài việc ảnh hưởng của dịch COVID-19, bận rộn thi cử khiến con không có thời gian gặp gỡ bạn bè. Hãy tạo niềm vui đơn giản cho con bằng cách giúp con gặp gỡ, vui chơi với 1-2 người bạn thân tại nhà.

Điều này giúp con khích lệ về mặt tinh thần, vui vẻ hơn sau chuỗi ngày dài ôn luyện mệt mỏi. Trò chuyện, chia sẻ với bạn bè là cách mang lại hiệu quả tốt nhất để con có thể rũ bỏ những suy nghĩ lo lắng đang hiện hữu sau kỳ thi.

Tặng quà cho con

Một món quà nhỏ khích lệ tinh thần cho con sẽ là điều tuyệt vời mà các bậc phụ huynh có thể cân nhắc. Món quà không cần có giá trị lớn nhưng sẽ tạo được niềm hứng khởi cho các con sau những ngày thi tốt nghiệp THPT.

Các phụ huynh nên lựa chọn những món quà phù hợp với sở thích của con như một cuốn sách thú vị để con có thể khám phá nhiều điều mới mẻ, bổ sung kiến thức trong đời sống thường ngày, góp phần làm hành trang trong bước đường tương lai sắp tới.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, hơn 101.000 sĩ tử Hà Nội làm thủ tục trực tiếp

Tùng Giang -Hà Phương |

Đúng 14h ngày 6.7, tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT trên cả nước tổ chức cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Khánh Hòa có gần 200 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Phương Linh |

Các thí sinh thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ không tham gia thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7 và 8.7.

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trước áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ

Vũ Long |

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân; bảo vệ tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, hơn 101.000 sĩ tử Hà Nội làm thủ tục trực tiếp

Tùng Giang -Hà Phương |

Đúng 14h ngày 6.7, tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT trên cả nước tổ chức cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Khánh Hòa có gần 200 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Phương Linh |

Các thí sinh thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ không tham gia thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7 và 8.7.

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trước áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ

Vũ Long |

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân; bảo vệ tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.