20 triệu đồng có đủ tiền sắm Tết?

Hương Mai |

Tết đang đến gần, nhiều bà nội trợ đang chuẩn bị sắm Tết. Tuỳ kinh tế, mỗi gia đình có cách chi tiêu sao cho vừa túi tiền. Với số tiền 20 triệu, liệu các chị em phụ nữ có đủ chi tiêu?

Với chủ đề "20 triệu có đủ để sắm Tết?", nhiều độc giả của Báo Lao Động đã chia sẻ câu chuyện riêng trong việc tiêu Tết của mình.

Chị Thanh Tuyền (Sáng tạo nội dung, Hà Nội)

Với gia đình tôi mức chi tiêu này không cố định và mỗi năm lại không giống nhau. Tôi có một số khoản cố định chi cho công việc và gia đình. Ví dụ như: biếu quà một số đối tác, người thân, bạn bè; biếu bố mẹ 2 bên một số tiền để ông bà tiêu Tết, rồi mua sắm hoa đào, quất…

Tôi cũng chi tiền để mua đồ ăn chuẩn bị cho Tết, mua quần áo mới cho mình và chồng, con… Nói chung là kể ra thì khá nhiều nhưng tôi nghĩ gia đình nào cũng phải chi thường xuyên cho những khoản như thế vào dịp Tết.

Chị Thanh Tuyền. Ảnh: NVCC
Chị Thanh Tuyền cho biết, đang lên kế hoạch chi tiêu để làm sao vừa lo được cái Tết đầy đủ. Ảnh: NVCC

Ông bà mình có câu: “Lựa cơm gắp mắm”, điều kiện của mình thế nào thì mình chi tiêu trong khoảng đó, làm sao để phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu.

2 năm nay tình hình chung mọi người đều ít nhiều bị ảnh hưởng và tôi cũng có tâm lý cắt giảm chi tiêu để đề phòng rủi ro.

Năm nay gần Tết, tôi cũng đang lên kế hoạch chi tiêu để làm sao vừa lo được cái Tết đầy đủ cho gia đình nhưng vẫn không vượt quá mức chi phí cho phép và ảnh hưởng tới những kế hoạch khác.

Chị Hồng Nhung (Phóng viên, Hà Nội)

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bên cạnh việc vui xuân, đón Tết, nhiều bà nội trợ như tôi lại bắt đầu lo lắng về việc làm sao có một cái Tết ấm no, đầy đủ.

Năm nay, do bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp, ảnh hưởng đến thu nhập và kinh tế của rất nhiều gia đình trong 1 năm qua. Do đó, đón Tết tiết giảm, nhẹ nhàng, tiết kiệm đã trở thành tiêu chí hàng đầu của nhiều bà nội trợ, trong đó có gia đình tôi.

Trong gia đình tôi, việc sắm Tết được "chia đều" cho mỗi người. Như chồng tôi lo việc cây cảnh, trang trí nhà cửa, mẹ chồng mua sắm thực phẩm, rau thịt, măng, bố chồng thì gói bánh và tôi thì lo bánh kẹo và các chi phí sinh hoạt khác.

Chị Hồng Nhung. Ảnh: NVCC
Chị Hồng Nhung cho rằng, với số tiền 20 triệu đồng, đã có thể có một cái Tết vô cùng ấm cúng, đủ đầy. Ảnh: NVCC

Chính vì vậy, việc chi tiêu Tết không nằm gói trọn trong một người quản lý mà được "chia đều". Tất nhiên trước đó, vợ chồng tôi đã có quy định về "Tết nội, Tết ngoại" và việc đưa tiền cho bố mẹ chồng sắm Tết trước đó.

Tôi cho rằng, với số tiền 20 triệu đồng, đã có thể có một cái Tết vô cùng ấm cúng, đủ đầy. Ngày nay, Tết không còn là "mâm cao cỗ đầy", hay việc mua sẵn đồ một cách bừa phứa. Việc sắm Tết có thể tiết giảm bằng một chút bánh kẹo ngon, thêm cây đào hoặc quất có không khí Tết...

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người bị giảm hoặc mất thu nhập, thậm chí họ còn không đủ số tiền 20 triệu đồng, vẫn có cái Tết đủ đầy. Quan trọng của Tết là sum vầy đoàn tụ, là trao cho nhau những niềm vui, cùng chia sẻ và động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống và hướng tới một năm mới tốt đẹp.

Cô Lê Doan (Tạp vụ, Hà Nội)

Gia đình tôi sống ở ngoại thành Hà Nội, mọi thứ chi tiêu đều ở mức bình thường không quá đắt đỏ như ở nội thành. Tôi có 5 người con, hiện  4 cháu đều đã trưởng thành và có gia đình, ở riêng, duy chỉ còn một cháu đang học đại học nhưng cũng đã đi làm thêm. Tết đến, các cháu cũng phụ giúp tôi chi tiêu phần nào nên đối với tôi, 20 triệu đồng là đủ cho dịp Tết.

Mọi năm, hai vợ chồng tôi tiêu Tết chắc cũng chỉ hết gần 15 triệu. Tôi dành riêng 7 triệu là tiền mừng tuổi cho các cháu và họ hàng, 2 triệu để sắm cây quất cành đào cho có không khí Tết, 2-3 triệu tiền sắm sửa quần áo cho vợ chồng tôi, bánh kẹo hoa quả vỏn vẹn trong 2 triệu.

Cô Doan đón sinh nhật cùng con cháu trong gia đình. Ảnh: NVCC
Cô Doan đón sinh nhật cùng con cháu trong gia đình. Ảnh: NVCC

Còn riêng về đồ ăn Tết thì gia đình tôi lại để ít tiền nhất chỉ khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, gia đình tôi không có thói quen tích trữ đồ ăn nên chỉ mua đủ 3 ngày Tết. Sau mùng 3 Tết, chợ chỗ tôi đã bắt đầu mở lại rồi nên không việc gì phải tích trữ, ăn đồ tươi mới bao giờ cũng thích hơn. Về con cái, các cháu giờ đã lớn có thể tự lo cho mình nên khoản này vợ chồng tôi không có gì bận tâm.

Chị Thu Thuỷ (Giáo viên, Hưng Yên)

Trong những ngày gần cuối của tháng “củ mật”, tôi khá băn khoăn, suy nghĩ làm thế nào để người thân của mình đón một cái Tết ấm cúng, đủ đầy? Bản thân chỉ là một giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn tại một trường công lập của tỉnh Hưng Yên. Chồng là một lái xe cho một tờ báo tại Thủ Đô. Hai vợ chồng chỉ trông vào đồng lương ít ỏi, lại phải chăm sóc bố mẹ già và các con nhỏ.

Hàng tháng, tôi đã phải cân nhắc khá nhiều trong chi tiêu. Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tết Nhâm Dần năm nay, chúng tôi sẽ không đi lễ chùa, tham quan du lịch, liên hoan với bạn bè… Tuy nhiên, cả năm mới có mấy ngày Tết nên tôi nghĩ không thể bỏ những nghi thức đã là truyền thống của dân tộc. Do đó, tôi  vẫn rất trăn trở về vấn đề tài chính, bởi cũng cần có năm, bảy triệu để biếu bố mẹ hai bên.

Hơn nữa ngoài việc chi tiêu đã thành công thức hàng tháng như tiền: ga, điện, nước, internet, thẻ điện thoại hay thăm hỏi hiếu hỷ của người thân, bạn bè… tôi còn chuẩn bị rất nhiều khoản như: mua quà cáp lễ Tết đôi bên, đồ lễ, bánh kẹo của nhà, sắm sửa trang trí nhà cửa, mua lương thực thực phẩm, may sắm quần áo mới cho các con, tiền mừng tuổi…

Tôi lại không thể trông chờ vào tiền thưởng Tết, bởi trong ngành giáo dục khái niệm đó quá xa lạ. Tôi chỉ có thể sử dụng tiền lương hai tháng của hai vợ chồng, với khoảng hai mươi triệu. Nhưng sau Tết, tôi lại khổ sở về vấn đề tài chính. Đây phải chăng là vấn đề muôn thủa của những cặp vợ chồng là viên chức thuần tuý.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Có ý định mua xe cũ chơi Tết, cần phải biết những thông tin này

Anh Tuấn (T/h) |

Cận Tết, nhiều người có tâm lý mua xe để chơi Tết. Do thiếu kinh nghiệm cộng với tâm lý muốn có xe đi Tết khiến không ít người khóc dở mếu dở vì rước về nhà “cục nợ”. Những kinh nghiệm mua xe cũ dưới đây sẽ giúp bạn chọn được những chiếc xe ưng ý, vừa túi tiền và chất lượng tốt dịp sát Tết.

Nhan nhản “thầy” dạy chế tạo pháo trên mạng dịp Tết

Vân Anh - Thanh Vân |

Chỉ bằng vài click chuột, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng học cách chế tạo pháo nổ, pháo hoa. Theo quy định pháp luật, tuỳ vào hậu quả, mà người chế tạo pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Tết sum vầy – Xuân bình an" cho người lao động

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 14.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022 cho các đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có ý định mua xe cũ chơi Tết, cần phải biết những thông tin này

Anh Tuấn (T/h) |

Cận Tết, nhiều người có tâm lý mua xe để chơi Tết. Do thiếu kinh nghiệm cộng với tâm lý muốn có xe đi Tết khiến không ít người khóc dở mếu dở vì rước về nhà “cục nợ”. Những kinh nghiệm mua xe cũ dưới đây sẽ giúp bạn chọn được những chiếc xe ưng ý, vừa túi tiền và chất lượng tốt dịp sát Tết.

Nhan nhản “thầy” dạy chế tạo pháo trên mạng dịp Tết

Vân Anh - Thanh Vân |

Chỉ bằng vài click chuột, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng học cách chế tạo pháo nổ, pháo hoa. Theo quy định pháp luật, tuỳ vào hậu quả, mà người chế tạo pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Tết sum vầy – Xuân bình an" cho người lao động

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 14.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022 cho các đoàn viên và người lao động trên địa bàn.