Phong thủy lại cái mặt

LÊ TUYẾT |

Nhìn bọc tiền, bỗng dưng nàng thấy sợ. 30 tuổi. Nàng vẫn chưa có mối tình nào ra hồn. Đơn giản, nàng toàn gặp các “chàng ẩm”.

Chàng đầu tiên đi ăn phở với nàng, ngồi gắp từng cọng hành chần bỏ ra khỏi bát, “anh không biết ăn hành” (nàng trố mắt).

Chàng thứ hai, buổi ra mắt, diễn món giày màu kem cộng bít tất đỏ (ghê răng quá).

Chàng thứ ba, nàng chủ động chọn chỗ ngồi là một bar cafe của toà nhà 68 tầng, có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm, khi thang máy vút lên, chàng bỗng nắm lấy tay nàng, “Em ơi, anh sợ độ cao” (nàng tái mặt)...

Nàng nhớ quê, nhưng bỗng rất ngại về bởi lần nào cũng như chết đứng trước ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em, hàng xóm bởi độc một câu hỏi “Bao giờ lấy chồng?”

Hội bạn nhận định, khả năng cực kỳ cao là nàng bị vướng duyên âm, không đi chùa hóa giải mau, khó mà lấy được chồng. Nàng bèn sắm lễ, nhắm những cửa thiền linh thiêng có tiếng bất quản xa gần mà trực chỉ. Tới đâu, nàng cũng mộc mạc kêu xin, nhưng sự đợi vẫn “bóng chim tăm cá”.

Nàng đi xem bói, thầy phán: “Người âm không theo con mà do khuôn mặt con có vài lỗi cản trở nhân duyên. Đó cũng giống như ngôi nhà vậy, phong thủy lại một chút là vận khí sẽ khác”. Nàng nhìn lên gương, có vẻ như thầy nói đúng: Mũi nàng hơi tẹt, hai cánh mũi có nở tí chút, mặt lại hơi vuông, đặc điểm mà một thày tướng số thời nàng còn sinh viên đoán chắc: “Cô là khuôn mặt có tiền tài hậu vận”. Giờ thầy này phán sửa, vậy thì toi cái “phong thủy” trước hay sao?

Lòng nàng ngổn ngang. Chẳng lẽ rút hết tiền tích góp cả chục năm qua phong thủy lại cái mặt chỉ để… lấy chồng!

Mặc dù vậy, nàng vẫn tới ngân hàng. Trong lúc chờ, nàng chú ý đến người con gái tầm tuổi nàng, mắt hai mí, mũi cao, mặt V-line nhưng nói chẳng ra hơi. Hỏi ra mới biết, nàng ta là sản phẩm của một ca “đẽo gọt” bất thành, không biết bác sĩ vạc cằm kiểu gì lại đưa cái lưỡi của nàng ấy thè ra ngoài hàm răng. Nếu muốn cái lưỡi nằm lại trong hai hàm răng, chỉ một cách duy nhất là nàng ta sẽ phải xén bớt lưỡi. Kiện tới kiện lui, bác sĩ đền cho 2 tỉ đồng, hôm nay nàng ấy ra ngân hàng để gửi cái bọc tiền bồi thường nhan sắc.

Xuống đến bậc tam cấp cuối cùng của tòa nhà ngân hàng, nàng bỗng quay phắt người và lại đi ngược trở lên. Mỗi bước chân, trong đầu lại vang lên lời ông dạy môn Mỹ học hồi nàng còn là sinh viên năm thứ nhất: “Khỏe là đẹp nhưng đẹp chưa chắc đã khỏe”. Nàng lại thấy vui vui, “ờ nhỉ, một gã đàn ông chưa biết mặt mũi ra sao là cái quái gì mà phải đánh đổi sức khỏe, tính mạng hả con điên này!”. Nghĩ rồi nàng tiến thẳng lại quầy giao dịch: “Khoản gửi nào lãi suất cao nhất, cho tôi gửi cục tiền”.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.