Nữ chủ tịch Công đoàn làm tổ trưởng hỗ trợ, chăm sóc F0

Hải Anh |

Gần 30 năm làm cô giáo, nay là Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thăng Long (Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), giờ chị Nguyễn Nguyệt Anh có thêm một công việc, một chức danh. Đó là Tổ trưởng Tổ hỗ trợ tư vấn, chăm sóc F0 điều trị tại nhà trên địa bàn phường.

Cầu nối giữa F0 với y tế phường

Chị Nguyệt Anh kể, cách đây 2 tuần, lúc 1h sáng, Tổ hỗ trợ nhận được điện thoại từ một người dân của gia đình có 4 F0 báo nồng độ ôxy của F0 73 tuổi trong nhà bị tụt. Chị Nguyệt Anh đã không quản ngại tìm mọi cách để liên hệ với người trực y tế đêm đó. Nhờ vậy, bệnh nhân đã được hỗ trợ bình ôxy kịp thời.

Các cô giáo tham gia lấy mẫu. Ảnh: NVCC
Các cô giáo tham gia lấy mẫu. Ảnh: NVCC

Những công việc không liên quan đến chuyên môn nhà giáo, giờ lại trở nên quen thuộc với chị Nguyệt Anh cũng như tập thể các cô giáo Trường Mầm non Thăng Long. Các chị không quản ngại khó khăn, bệnh tật để hỗ trợ tại các điểm tiêm vaccine của phường; trở thành thành viên của Tổ hỗ trợ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Các chị phân chia nhau, người mang thuốc đến nhà cho F0, người nhập liệu (về bệnh nhân F0), người tư vấn…

Bằng sự nhiệt tình và tấm lòng của mình, các cô giáo mầm non đã trở thành cầu nối giữa những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà với y tế phường. Có lần, các cô giáo mang thuốc đến nhà cho F0, trao thuốc sẽ để tại vị trí nhất định để bệnh nhân ra lấy nhưng bệnh nhân yêu cầu đưa trực tiếp. Vì xác định làm trong tổ hỗ trợ nghĩa là phải ổn định tinh thần cho bệnh nhân, chia sẻ cùng họ nên các cô cũng chấp nhận yêu cầu của  F0…

Suốt 1 năm học, trẻ không đến trường do dịch bệnh nên các cô dành thời gian đồng hành cùng phường trong công tác phòng, chống dịch. Trước còn hỗ trợ ở điểm test lưu động, bắt đầu từ tháng 2.2022, các cô làm việc hỗ trợ cả ngày, đến cả trạm y tế phường để lấy mẫu cho bệnh nhân COVID-19. Để làm được những việc đó, các cô đã qua 1 lớp huấn luyện.

Trong quá trình làm việc, có cô trở thành F0, thực hiện cách ly ngay tại trường. Thời gian cách ly, các cô vẫn làm công việc hỗ trợ. Nếu người trong tổ đưa thuốc bị F0 thì tạm thời thay bằng người khác, đổi sang công việc làm tại chỗ như nhập liệu, trực điện thoại...

Vừa chăm sóc F0, vừa làm công tác chuyên môn

Để có một tập thể các cô giáo - những đoàn viên Công đoàn - nhiệt tình, hết lòng trong công tác phòng chống dịch, chị Nguyệt Anh với tư cách là chủ tịch Công đoàn trường đã thường xuyên động viên các cô giáo. Nhưng trước hết, chị là người trực tiếp làm các công việc đó.

Khi lãnh đạo chuyên môn chị luôn nghiêm khắc, thực hiện tốt việc duy trì kỷ cương nề nếp nhà trường, làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo. Với cuộc sống hàng ngày, chị luôn quan tâm, động viên, chia sẻ với đồng nghiệp mỗi khi nghe tin đồng nghiệp hay người thân không may gặp khó khăn. Chị cũng thường xuyên tuyên truyền kêu gọi cán bộ, giáo viên nhân viên chung tay ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 của quận, phường và tổ dân phố; gửi lời động viên tới những giáo viên, nhân viên trong nhà trường bị F0, F1.

Trong quá trình tham gia công tác phòng chống dịch, chị Nguyệt Anh vẫn cùng các giáo viên tổ chức xây dựng các video phối kết hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch.

Chị Nguyệt Anh nhớ lại, ngày khai giảng năm học vừa rồi cũng là ngày địa điểm trường được lấy làm điểm tiêm vaccine cho nhân dân. Chiều hôm trước, các cô vẫn hỗ trợ điểm tiêm chủng, hết giờ thì tối về làm video khai giảng. Hôm sau vừa thực hiện công tác hỗ trợ tiêm vaccine, vừa bật video khai giảng với các con.

Chị Nguyệt Anh nhận danh hiệu thi đua. Ảnh: NVCC
Chị Nguyệt Anh nhận danh hiệu thi đua. Ảnh: NVCC

Với sự cố gắng không mệt mỏi và những đóng góp không nhỏ của chị Nguyệt Anh, nhiều phong trào thi đua của trường được Liên đoàn Lao động quận đánh giá rất cao như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu pháp luật Công đoàn… Công đoàn Trường mầm non Thăng Long luôn nhận được các danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Cá nhân chị Nguyệt Anh được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân tặng Giấy khen Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Những ngày này, chị Nguyệt Anh, một nữ Chủ tịch Công đoàn đang cùng các đoàn viên Công đoàn nhà trường tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch, trong đó nhóm Zalo hỗ trợ hoạt động 24/24.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm hoạt động nữ công trong thời dịch bệnh

Hải Anh |

Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà có 510 người lao động, trong đó 375 là nữ. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch của Công ty, Ban Nữ công đã tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn đưa một số hoạt động về từng tổ sản xuất.

Cùng giám sát thực hiện chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2026.

Một ngày chăm sóc F0 tại nhà của cán bộ y tế Hà Nội

Hà Giang |

Hà Nội - Mỗi ngày, cán bộ y tế cơ sở sẽ rà soát danh sách các trường hợp mắc COVID-19 và cả những F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Bắt đầu từ 9h30h kíp trực liên hệ với F0 để tư vấn và tiến hành xuống tận nơi động viên, cấp phát thuốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kinh nghiệm hoạt động nữ công trong thời dịch bệnh

Hải Anh |

Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà có 510 người lao động, trong đó 375 là nữ. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch của Công ty, Ban Nữ công đã tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn đưa một số hoạt động về từng tổ sản xuất.

Cùng giám sát thực hiện chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2026.

Một ngày chăm sóc F0 tại nhà của cán bộ y tế Hà Nội

Hà Giang |

Hà Nội - Mỗi ngày, cán bộ y tế cơ sở sẽ rà soát danh sách các trường hợp mắc COVID-19 và cả những F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Bắt đầu từ 9h30h kíp trực liên hệ với F0 để tư vấn và tiến hành xuống tận nơi động viên, cấp phát thuốc.