Lợi thế “2 trong 1”

Hà Anh |

Làm cán bộ công đoàn tốt, trước hết phải nắm vững chuyên môn - đó là quan điểm của Chủ tịch CĐ Chi nhánh Bốc-xúc-tiêu thụ, Cty TNHH MTV Apatit VN Nguyễn Thanh Bình. Tạo được tín nhiệm nên anh Bình đảm trách nhiều vị trí quan trọng tại đơn vị: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và Chủ tịch CĐ Chi nhánh với 165 NLĐ, tổ chức sản xuất ở 4 công trường và với mức thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 10 triệu đồng/tháng. Với việc vừa tham gia quản lý, vừa làm Chủ tịch CĐ, theo anh Bình đây là lợi thế cho hoạt động CĐ.

 

Nhiều sáng kiến trong sản xuất

Xuất thân từ người thợ, học đại học tại chức, phấn đấu trở thành Phó GĐ Chi nhánh Cty, anh Nguyễn Thanh Bình là một tấm gương ham học hỏi, nhiệt huyết với công việc. Anh luôn là hạt nhân, niềm hứng khởi để cán bộ công nhân phát huy tính sáng tạo, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phong trào này đã mang lại giá trị làm lợi cho chi nhánh hàng tỉ đồng. Cụ thể, năm 2014 là 1,434 tỉ đồng; năm 2015 là 1,232 tỉ đồng và chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016 con số này là hơn 963 triệu đồng. Điều này đã giúp cho sản lượng của chi nhánh và thu nhập của NLĐ không ngừng được tăng. Riêng anh Nguyễn Thanh Bình, trong năm 2014 đã có sáng kiến lắp đặt hệ thống kẹp hàm thứ cấp số 2 trạm sàng 500.000 tấn/năm của anh đã làm tăng năng suất 140%, giảm 95% lượng bột quặng phát sinh, giá trị làm lợi cho Cty lên đến gần 977 triệu đồng.

Anh Bình cho biết, Chi nhánh Bốc-xúc-tiêu thụ được giao nhiệm vụ sản xuất và quản lý kỹ thuật cơ điện, thực hiện cung cấp các loại sản phẩm apatit đúng hợp đồng Cty đã ký với các khách hàng. Chi nhánh cũng được Cty giao quản lý, vận hành sử dụng tài sản cố định có giá trị hàng tỉ đồng và hàng hóa sản phẩm ở các kho quặng với giá trị hàng trăm tỉ đồng. “Nói thế để thấy rằng, khi đã được tin tưởng giao quản lý khối tài sản lớn như vậy, chúng tôi đều ý thức được rằng trách nhiệm của mỗi cán bộ, NLĐ là khá nặng nề trước việc phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bởi thế, phong trào nâng cao năng suất lao động, năng suất thiết bị; hợp lý hóa và giảm chi phí sản xuất luôn được chúng tôi quan tâm” - anh Nguyễn Thanh Bình bổ sung.

Lợi thế vừa quản lý, vừa làm chủ tịch CĐ

Theo anh Nguyễn Thanh Bình, vững chuyên môn rồi thì sẽ chiếm được lòng tin - không những của anh em đồng nghiệp, mà còn của người chủ DN. Bởi một khi tình trạng sản xuất kinh doanh của đơn vị đã ổn định và phát triển thì những đề xuất, kiến nghị của NLĐ dễ được giải quyết một cách nhanh chóng. Ở Chi nhánh Bốc-xúc-tiêu thụ do anh Bình làm Chủ tịch CĐ, mấy năm gần đây đã làm được nhiều việc nhằm nâng cao đời sống cho NLĐ. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, anh đã đề xuất và thuyết phục với chuyên môn đầu tư gần 1 tỉ đồng sửa chữa và xây mới 2 nhà ăn ca cho CB, CNVCLĐ với các thiết bị, dụng cụ bảo quản thực phẩm, phục vụ nấu ăn ca, được cơ quan kiểm định an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn; đầu tư hàng trăm triệu đồng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc của NLĐ như lắp đặt hệ thống dập bụi, lắp đặt hệ thống mái che tại 3 trạm sàng tuyển quặng; phối hợp với chuyên môn trang bị phòng hộ LĐ cho CNLĐ với số tiền gần 900 triệu đồng... Bên cạnh đó, đơn vị còn có đội văn nghệ, các đội bóng bàn, cầu lông, tennis hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ. “Việc vừa tham gia quản lý, vừa làm chủ tịch CĐ cũng mang lại lợi thế nhất định cho hoạt động CĐ. Bởi rõ ràng, nếu không làm quản lý, không nắm được tình trạng sản xuất kinh doanh của đơn vị thì cũng khó mà đưa ra những đề xuất hợp lý để chăm lo cho NLĐ ở mức tốt nhất có thể. Vì thế, theo tôi, CBCĐ, đặc biệt là CBCĐ cơ sở, ngoài việc nắm vững chuyên môn thì việc giữ một vị trí nào đó trong ban lãnh đạo của đơn vị thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong hoạt động” - anh Bình kết luận.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.