Cô giáo mầm non và hành trình lan toả yêu thương

Phong Quang |

Với tâm niệm “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”, cô giáo Lê Thị Tố Uyên – Công đoàn Trường Mầm non Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) trên hành trình thực hiện những công việc thiện nguyện đã lan toả và truyền cảm hứng cho nhiều giáo viên trẻ.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Lý (SN 1995) vẫn nhớ như in những ngày đầu bước chân vào Trường mầm non Tương Mai. Khi ấy là năm 2017, mới ra khỏi môi trường sư phạm, cái gì cũng bỡ ngỡ. Những kiến thức học được không đủ trước yêu cầu thực tế của công việc.

Những thử thách ban đầu của nghề “nuôi dạy hổ” khiến cô Lý tưởng rằng mình khó có thể vượt qua. Nhưng chính lúc đó, sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ về cả tinh thần và nghiệp vụ của cô Lê Thị Tố Uyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã giúp cô Lý thêm tự tin, quyết tâm bám nghề.

Cô Lý nhớ lại: “Có va vấp thực tế mới thấy kiến thức sư phạm của mình ít ỏi quá. Đứng lớp với gần 20 bạn nhỏ thì đủ các tình huống có thể xảy ra.

Những sự động viên, chia sẻ của lớp người đi trước như cô Uyên đã giúp mình không chỉ có thêm kinh nghiệm mà còn giữ được cái lửa với nghề”.

Những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ mảnh đời khó khăn của cô Uyên và nhóm thiện nguyện đã lan toả, truyền cảm hứng cho nhiều giáo viên trẻ.
Những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ mảnh đời khó khăn của cô Uyên và nhóm thiện nguyện đã lan toả, truyền cảm hứng cho nhiều giáo viên trẻ.

Nhưng với cô Lý và nhiều giáo viên trẻ khác trong Trường mầm non Tương Mai đó chưa phải là thứ duy nhất đáng học. Họ thấy được những lớp người đi trước mình không chỉ vững về nghề mà còn ở cái tâm thiện nguyện, đồng hành cùng xã hội những lúc khó khăn.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều mảnh đời vốn đã khó khăn nay lại càng cơ cực hơn. Không đứng ngoài cuộc, cô Uyên đã có nhiều sáng kiến cùng công đoàn trường Mầm non Tương Mai phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài trường học.

Chương trình “Góc bếp yêu thương” đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình từ 100% tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia và trong đợt 1 đã tạo được thành công ngoài mong đợi.

Và thế là căn bếp của Trường mầm non Tương Mai không chỉ là nơi đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho gần 600 em nhỏ mà còn chia sẻ, giúp đỡ cho những gia đình học sinh và công đoàn viên trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn với hơn 11 triệu đồng đã được trao đi.

Nhiều hoạt động thiện nguyện khác của cô Uyên và nhóm Tâm Sen Hà Nội  như ủng hộ rau xanh cho nhân dân và các bếp ăn dã chiến, tiếp lửa cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, ủng hộ nhu yếu phẩm cho các gia đình bị cách ly đã để lại hình ảnh đẹp giữa lúc dịch COVID-19 căng thẳng.

Cô giáo Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Tương Mai cho biết, công việc tại trường chiếm nhiều thời gian nhưng cô Uyên vẫn đảm nhận vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Sen Hà Nội. Vừa qua nhóm đã ủng hộ 100 xuất quà  trị giá 20 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Phổ Minh - Huế.

Cô Hà thông tin thêm: “Cô Uyên đã 2 lần đạt danh hiệu “Người tốt – việc tốt” cấp Quận, đóng góp vào thành tích của công đoàn trường. Có lẽ xuất phát từ tâm niệm sống là cho đi của mình nên cô Uyên luôn sẵn sàng làm những công việc thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng cái tâm và sự nhiệt huyết”.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Lan toả sáng kiến của người lao động mang lại giá trị cao

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

CĐ Ngành Giáo dục Khánh Hoà: Lan toả vẻ đẹp áo dài Việt trong đoàn viên

Phương Linh |

Khánh Hoà - Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do CĐ ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hoà phát động, 100% CĐCS và đoàn viên nữ mặc áo dài khi đi dạy, đi làm.

LĐLĐ huyện Anh Sơn: Lan toả yêu thương đến với đoàn viên, công nhân

THÚY HẰNG |

Nghệ An - Dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Anh Sơn đã trao tặng hàng nghìn suất quà đến đoàn viên, người lao động.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lan toả sáng kiến của người lao động mang lại giá trị cao

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

CĐ Ngành Giáo dục Khánh Hoà: Lan toả vẻ đẹp áo dài Việt trong đoàn viên

Phương Linh |

Khánh Hoà - Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do CĐ ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hoà phát động, 100% CĐCS và đoàn viên nữ mặc áo dài khi đi dạy, đi làm.

LĐLĐ huyện Anh Sơn: Lan toả yêu thương đến với đoàn viên, công nhân

THÚY HẰNG |

Nghệ An - Dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Anh Sơn đã trao tặng hàng nghìn suất quà đến đoàn viên, người lao động.