Chuyện về nữ cán bộ Công đoàn sáng tạo, vì người lao động

Hà Anh |

Có 24 năm hoạt động Công đoàn, bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội - luôn suy nghĩ, tìm ra cách làm mới để thu hút sự tham gia của đoàn viên, người lao động, qua đó giúp họ quên đi mệt nhọc sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hơn 10 tỉ đồng bảo vệ sức khoẻ người lao động

Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội do bà Hương là chủ tịch đã tham gia xây dựng phương án sắp xếp lao động, giúp người lao động ký HĐLĐ và đại diện cho người lao động ký kết, kiểm điểm thực hiện thoả ước lao động tập thể, bổ sung sửa đổi các điều khoản cụ thể cho phù hợp với cơ chế mới, đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động…

Qua đó, trong 5 năm, công ty đã xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí liên quan đến bảo vệ sức khỏe của người lao động với tổng chi phí 10 tỉ đồng; hàng năm 100% cán bộ công nhân viên chức lao động được khám sức khoẻ định kỳ, người có bệnh được công ty gửi tới các bệnh viện chuyên khoa để chữa trị kịp thời…

Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội trao hỗ trợ cho địa phương bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: NVCC
Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội trao ủng hộ phòng chống COVID-19. Ảnh: NVCC

Mặc dù thu nhập, đời sống còn nhiều khó khăn, song đoàn viên, người lao động luôn nhiệt tình hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội do Công đoàn công ty phát động.

Trong 5 năm qua, Công đoàn công ty đã tích cực vận động đoàn viên tham gia ủng hộ được hơn 2,296 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội như ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ em chất độc da cam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, hỗ trợ những địa phương bị ảnh hưởng do COVID-19...

Xây dựng sân chơi lành mạnh cho người lao động

Không chỉ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động trong công ty, thời gian qua, bà Phạm Thị Vân Hương với vai trò là Chủ tịch Công đoàn đã có nhiều sáng kiến nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, tạo sân chơi để đoàn viên, người lao động thể hiện tài năng…

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019); kỷ niệm 125 năm ngành nước Hà Nội và 65 năm ngày truyền thống công ty… với vai trò Chủ tịch Công đoàn, bà Hương đã chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức “Liên hoan tiếng hát đoàn viên, người lao động Công ty Nước sạch Hà Nội năm 2019”.

Sau khi được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, bà Hương đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở theo dõi, triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty…

Chị Trần Thu Trang - đoàn viên Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội - chia sẻ, từ sáng kiến của bà Hương, hội thi đã khơi dậy lòng tự hào của người lao động, đoàn viên Công đoàn đối với công ty, ngành nước Hà Nội và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“Đặc biệt, liên hoan là hoạt động văn hoá tinh thần vui tươi lành mạnh tạo được không khí phấn khởi để người lao động bớt đi những căng thẳng, mệt nhọc trong công việc. Đây cũng là dịp đoàn viên, người lao động được thể hiện tài năng và có điều kiện để phát hiện, lựa chọn bổ sung hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ của công ty” - bà Hương cho hay.

Các sáng kiến của bà Hương đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động Công đoàn công ty, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và được LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và các Công đoàn ngành trên địa bàn thành phố học tập và nhân rộng…

Với những đóng góp trong hoạt động Công đoàn, hằng năm, bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội - liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận được Bằng khen của Tổng LĐLĐVN, UBND TP.Hà Nội, LĐLĐ TP.Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội…

Đặc biệt, năm 2020, bà Hương vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác và hoạt động Công đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu cán bộ Công đoàn 81 tuổi ủng hộ lương hưu phòng, chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Khi biết dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cụ bà Nguyễn Thị Châu đã mang số tiền lương hưu dành dụm sau hơn nửa năm để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Công đoàn trực tiếp nấu ăn cho công nhân lao động tại khu cách ly

Dương Thuỳ |

Mới đây, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức đón 64 công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hàm Yên đã kịp thời hỗ trợ tới CNLĐ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực

|

Ngày 12.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cựu cán bộ Công đoàn 81 tuổi ủng hộ lương hưu phòng, chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Khi biết dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cụ bà Nguyễn Thị Châu đã mang số tiền lương hưu dành dụm sau hơn nửa năm để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Công đoàn trực tiếp nấu ăn cho công nhân lao động tại khu cách ly

Dương Thuỳ |

Mới đây, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức đón 64 công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hàm Yên đã kịp thời hỗ trợ tới CNLĐ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực

|

Ngày 12.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết quan trọng này.