Chúng tôi là cán bộ công đoàn: Công đoàn tham gia xây dựng thang, bảng lương

Lương Văn Phương - Chủ tịch CĐCS Cty Sakuzai, Thanh Hóa |

Tháng 8.2010, tôi là cán bộ CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn) được phân về công tác tại CĐ Cty Sakuzai. Hai tháng sau đó, được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Sakuzai cho đến nay.

Nhận nhiệm vụ mới với trọng trách vô cùng nặng nề, bởi hầu hết LĐ làm việc tại Sakuzai đều xuất thân từ các vùng nông thôn, chưa có hiểu biết về kiến thức pháp luật, kỷ luật LĐ… Chính vì vậy, CĐCS Sakuzai sử dụng rất nhiều biện pháp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với mục đích làm sao để kiến thức pháp luật, nội quy, quy chế của DN đến được với NLĐ.

Trước đây, tại Sakuzai có lắp hệ thống loa truyền thanh ngay trong nhà xưởng. Chúng tôi nghiên cứu thấy khi mở loa trong giờ làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất, thậm chí có CN mất tập trung, dừng làm để nghe, xảy ra hiện tượng gãy kim. Đối với nghề may nếu bị gãy kim, cả dây chuyền phải dừng làm để tìm bằng thấy… Tôi và các cán bộ CĐCS bàn bạc với DN đưa loa truyền thanh xuống khu vực nhà ăn, tuyên truyền vào giờ nghỉ trưa đã mang lại hiệu quả thiết thực. Để NLĐ tiếp thu nhanh kiến thức về pháp luật, tôi đã trực tiếp biên tập lại, cố gắng gói gọn trong 1 trang giấy A4 để NLĐ dễ đọc, dễ hiểu nhất nhưng vẫn đúng với phương pháp, định hướng tuyên truyền của LĐLĐ Thanh Hóa đề ra.

Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ là vấn đề đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ nên CĐCS Sakuzai tập trung vào việc xây dựng thang bảng lương và định suất LĐ, tham gia cùng DN xây dựng nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động DN. Theo tôi, chỉ có việc xây dựng quy chế rõ ràng và xây dựng thang bảng lương thiết thực mới bảo vệ, giám sát tối đa được quyền, lợi ích của NLĐ.

Năm 2009, Cty Sakuzai xây dựng định mức LĐ là 1,4 triệu đồng áp dụng cho 2.000 sản phẩm trên một chuyền, trong một ngày. Thời điểm đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng là 950.000 đồng, nhưng đến 2010 - 2011, Sakuzai vẫn áp dụng và nói định mức này họ thực hiện trong 5 năm. Trước thực trạng trên, chúng tôi làm việc với giới chủ, tôi nói cái này không thể áp dụng được, bởi lương tối thiểu vùng tăng hằng năm. Do đó, DN phải tăng đơn giá mới đảm bảo sự công bằng. Từ đó, DN vẫn giữ nguyên định mức là 2.000 sản phẩm nhưng hằng năm tăng đơn giá, đến nay là 2.996.000 đồng. Vì vậy đơn giá các công đoạn cũng được tăng lên. Khi tính định suất năng suất LĐ như vậy sẽ có lợi cho CN. Hiện nay với đơn giá áp dụng là 118 đồng/sản phẩm, mức lương thực của NLĐ lĩnh là 4,6 triệu đồng/tháng. Như vậy, đơn giá tăng, tiền lương cũng sẽ tăng lên, có lợi cho NLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh cũng được đặc biệt chú trọng. Những trường hợp CN mới vào, ngay buổi đầu tiên, CĐ và DN dành ra 4 giờ để tuyên truyền về quyền, lợi ích và vấn đề an toàn sản xuất. Sau đó, tổ CĐ tiếp tục tuyên truyền cho đến khi ký kết hợp đồng và tổ CĐ thuyết phục NLĐ ký đơn tham gia vào tổ chức CĐ. Gần đây, CĐCS còn phối hợp với Phòng hành chính Cty Sakuzai để khi NLĐ ký hợp đồng làm việc, đồng thời ký đơn tự nguyện gia nhập vào tổ chức CĐ. Ngoài ra, CĐCS còn thực hiện việc trình chiếu trên màn hình một số hình ảnh hoạt động của CĐCS, qua đó tác động trực tiếp đến CN, giúp họ thấu hiểu về tổ chức CĐ và vui vẻ làm đơn gia nhập CĐ.

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nơi trực tiếp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Chính vì vậy, mỗi cán bộ CĐCS, nhất là tại các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, có vai trò đặc biệt quan trọng và là người trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động (NLĐ); trực tiếp đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đồng thời là người trực tiếp triển khai thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Nghị quyết của CĐ cấp trên vào hoạt động của CĐCS. Để cán bộ CĐCS trao đổi về những công việc làm được, chỉ ra những khó khăn cũng như kiến nghị và đề xuất, Báo Lao Động mở chuyên mục “Chúng tôi là cán bộ Công đoàn”, mong muốn nhận được sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ CĐ cả nước. Bài viết khoảng 800 chữ kèm ảnh, gửi về hộp thư điện tử chungtoilacanbocongdoan@gmail.com. Dưới mỗi bài viết xin ghi rõ họ tên thật, số điện thoại, địa chỉ để tiện liên hệ và chi trả nhuận bút theo quy định.
Lương Văn Phương - Chủ tịch CĐCS Cty Sakuzai, Thanh Hóa
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.