Chăm lo quyền lợi, giúp nhà giáo thêm yêu nghề

Xuân Trường |

CĐ Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội hiện có trên 1.400 đoàn viên sinh hoạt tại 50 CĐ bộ phận và tổ CĐ trực thuộc. Đội ngũ CBCĐ của trường luôn giàu tâm huyết, nhiệt tình với phong trào, có trình độ chuyên môn, có khả năng tổ chức và vận động, tập hợp quần chúng tham gia vào các phong trào chung của CĐ và nhà trường. Điều này đã giúp CĐ nhà trường luôn là đơn vị đi đầu khối CĐ các trường công lập trên toàn quốc.

Tâm huyết, trách nhiệm, làm việc hiệu quả

Theo ông Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch CĐ Trường ĐHSP Hà Nội, để CĐ nhà trường thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất, tập hợp được đông đảo CB, đoàn viên, NGNLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế và nhiệm vụ chính trị được giao thì CĐ nhà trường phải mạnh, mỗi CBCĐ trong trường phải mạnh, phải không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng công tác CĐ và am hiểu pháp luật. Phương châm hoạt động của đội ngũ CBCĐ nhà trường là sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, đoàn viên, NGNLĐ trong trường.

Đảm bảo 100% CB, đoàn viên, NGNLĐ trong trường được hưởng đầy đủ lương, thưởng, các khoản phúc lợi, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và hằng năm còn được đóng BH thân thể. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016, CĐ nhà trường đã thăm hỏi và tặng quà cho 18 trường hợp CB, NG, NLĐ trong trường bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 25.000.000 đồng… Ngoài việc đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NLĐ, CĐ nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT như tổ chức Hội thi “Viên chức sư phạm với văn hóa trong nhà trường”, hội diễn văn nghệ, tổ chức thi đấu cờ vua, cầu lông, bóng bàn, bóng đá…

Ở CĐ Trường ĐHSP Hà Nội, với sự tận tụy, tâm huyết và năng lực công tác, từng CBCĐ đều là hạt nhân ở bộ phận công tác của mình và của toàn trường trong các phong trào thi đua, như: “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… Trong năm học vừa qua, các nữ CB, NG, NLĐ trong trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học (tiêu biểu như các khoa: Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý…). Trong đó, một số nữ giảng viên tham gia huấn luyện đội tuyển học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic, thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải cao. Nhiều chị em tham gia đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, tham gia dạy các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB trong và ngoài trường... Với những thành tích đó, 26 nữ CB, NG, NLĐ của trường đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen. Trong năm học 2015 - 2016, toàn trường có 759 nữ CB, NG, NLĐ được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, 112 cá nhân và 7 tập thể được nhận giấy khen của BCH CĐ nhà trường. Các CBCĐ nhà trường không những tích cực trong việc tham gia tổ chức các sân chơi cho CB, đoàn viên, NG, NLĐ trong trường…

Tích cực hoạt động xã hội từ thiện

Trao đổi về vấn đề này, ông Tân cho biết, thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015 - 2020”, CĐ nhà trường đã phối hợp chuyên môn tổ chức thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà công vụ cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tà Mung, huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) với số tiền 70.000.000 đồng (trích từ kinh phí hỗ trợ 1 ngày lương cho các hoạt động từ thiện của CB, viên chức trong trường); phát động, quyên góp ủng hộ “Vì miền Trung thân yêu” 145.250.000 đồng, và 1.005 quyển vở, 1.005 bút, 201 clear bag.

CĐ nhà trường đã phối hợp chuyên môn thành lập hai đoàn công tác tới thăm và hỗ trợ toàn bộ số tiền, đồ dùng học tập đã quyên góp được tới CB, giáo viên và học sinh của hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, gồm 201 suất học bổng cho học sinh trị giá 500.000 đồng/suất; 20 suất quà cho giáo viên trị giá 1.000.000 đồng/suất; hỗ trợ Trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh) và Trường Tiểu học số 2 Tân Hóa (Minh Hóa - Quảng Bình) mỗi trường 10.000.000 đồng.

Cũng hoạt động xã hội từ thiện, CĐ Trường ĐHSP Hà Nội đã phối hợp chuyên môn hỗ trợ ngành GDĐT tỉnh Quảng Trị: 30.000.000 đồng; trao học bổng cho các em học sinh và hỗ trợ CB, NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn các trường trong tỉnh Quảng Trị 80.000.000 đồng. Đây là nguồn kinh phí trích từ kinh phí hỗ trợ 1 ngày lương của CBVC nhà trường quyên góp...


Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chúng tôi là cán bộ công đoàn: Công đoàn đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật

Hà Anh ghi |

Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh Điện Biên tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người lao động (NLĐ) thông qua nhiều kênh và đem lại hiệu quả thiết thực. Một trong những yếu tố làm nên thành công này chính là cách làm của các cán bộ CĐ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Chúng tôi là cán bộ công đoàn: Công đoàn đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật

Hà Anh ghi |

Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh Điện Biên tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người lao động (NLĐ) thông qua nhiều kênh và đem lại hiệu quả thiết thực. Một trong những yếu tố làm nên thành công này chính là cách làm của các cán bộ CĐ.