Cầu nối của doanh nghiệp và người lao động

TRƯƠNG HOÀNG |

Chủ tịch CĐ Cty CP Xi măng Sông Cầu (Bắc Giang) Diêm Đăng Dược cho rằng, DN muốn tồn tại phát triển bền vững thì người sử dụng LĐ và NLĐ phải hiểu biết, quan tâm chia sẻ với nhau để có tiếng nói chung - đó là mối quan hệ hài hòa về lợi ích, tạo nên sức mạnh đoàn kết gắn bó cùng phát triển và công đoàn chính là cầu nối giữa các bên.
Công đoàn làm cầu nối
Với cương vị là chủ tịch CĐ, ông Dược luôn cố gắng là cầu nối giữa NLĐ và chủ DN trong việc giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của NLĐ thông qua những việc làm thiết thực. Cụ thể, CĐ Công ty đã cùng lãnh đạo Cty bàn bạc thống nhất ký TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi cho NLĐ nhất là các chế độ làm việc và chính sách ốm đau thai sản, hỗ trợ gia đình khó khăn. Ngoài ra, Cty cũng đã tổ chức các buổi họp lấy ý kiến tham gia vào các chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi của NLĐ. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì thường xuyên, CĐ đã bàn bạc thống nhất với lãnh đạo Cty đặt hòm thư góp ý và bảng quy chế ở nhà ăn tập thể của Cty để lắng nghe ý kiến phản ánh của NLĐ; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa NLĐ và lãnh đạo Cty để tìm hiểu tâm tư nguyên vọng của cả hai bên, cùng nhau giải quyết khó khăn. Đặc biệt, theo ông Diêm Đăng Dược, các chế độ của NLĐ được Cty thực hiện nghiêm túc, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho NLĐ và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho NLĐ; tổ chức cho công nhân đi tham quan nghỉ mát; các ngày lễ lớn tổ chức cải thiện cho công nhân ăn tươi...
Cty thường xuyên duy trì đảm bảo được việc làm cho 100% NLĐ với thu nhập ổn định. Đặc biệt, đơn vị không xảy ra tranh chấp, ngừng việc tập thể, 100% cán bộ, CNLĐ trong Cty không mắc các tệ nạn xã hội và 5 năm liền, tổ chức CĐ đơn vị đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh.
Tổ chức tốt các phong trào thi đua
Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là một trong những hoạt động được tổ chức CĐ chú trọng nhằm cùng DN phát triển sản xuất. CĐ đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến có những sáng kiến đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho DN, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ.
Ngoài chức danh Chủ tịch CĐ, ông Diêm Đăng Dược còn là Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Cty. Vì thế, các phong trào ủng hộ Quỹ An sinh Xã hội do các tổ chức phát động, ông Dược đã chỉ đạo BCH CĐ phối hợp cùng chuyên môn động viên, vận động cán bộ CN, NLĐ ủng hộ 100%; vận động đoàn viên CĐ tại đơn vị tích cực tham gia các phong trào ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ chất độc da cam, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Quỹ xây dựng biển đảo quê hương… Ngoài ra, nhiều năm liền, Cty đạt chuẩn văn hóa. Bản thân ông Diêm Đăng Dược 2 lần được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh về những thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ.
TRƯƠNG HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng

TRƯỜNG ĐINH |

Ở Cty CP May Việt Thắng, mỗi CBCĐ luôn đặt nhiệm vụ chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ lên hàng đầu. Để làm tốt điều đó, CĐ Cty luôn gần gũi và nắm vững hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của mỗi người lao động để giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn của họ, đặc biệt, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động 7,2 triệu đồng/tháng.

CĐ Cty CP May Việt Thắng: Hiệu quả từ phương thức xây dựng “chân tháp chắc chắn”

Xuân Trường |

Theo bà Đàm Minh Hoa – Chủ tịch CĐ Cty CP May Việt Thắng, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Cty, CĐ Cty đã chọn phương thức hoạt động cho mình, đó là xây dựng “chân tháp chắc chắn” để có được “tòa tháp vững”. Từ đó, CĐ Cty chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và NLĐ.

Mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Các cán bộ công đoàn Cty CP dệt may đầu tư thương mại Thành Công (trụ sở tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) luôn tự nhủ trong hoạt động phải nhiệt tình, năng động, hiệu quả mới đáp ứng được những điều mong mỏi của NLĐ. Cùng chuyên môn đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập tăng, làm việc trong môi trường lành mạnh… cho NLĐ thì mới thể hiện tốt vai trò của cán bộ công đoàn ở cơ sở.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đảm bảo thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng

TRƯỜNG ĐINH |

Ở Cty CP May Việt Thắng, mỗi CBCĐ luôn đặt nhiệm vụ chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ lên hàng đầu. Để làm tốt điều đó, CĐ Cty luôn gần gũi và nắm vững hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của mỗi người lao động để giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn của họ, đặc biệt, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động 7,2 triệu đồng/tháng.

CĐ Cty CP May Việt Thắng: Hiệu quả từ phương thức xây dựng “chân tháp chắc chắn”

Xuân Trường |

Theo bà Đàm Minh Hoa – Chủ tịch CĐ Cty CP May Việt Thắng, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Cty, CĐ Cty đã chọn phương thức hoạt động cho mình, đó là xây dựng “chân tháp chắc chắn” để có được “tòa tháp vững”. Từ đó, CĐ Cty chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và NLĐ.

Mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Các cán bộ công đoàn Cty CP dệt may đầu tư thương mại Thành Công (trụ sở tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) luôn tự nhủ trong hoạt động phải nhiệt tình, năng động, hiệu quả mới đáp ứng được những điều mong mỏi của NLĐ. Cùng chuyên môn đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập tăng, làm việc trong môi trường lành mạnh… cho NLĐ thì mới thể hiện tốt vai trò của cán bộ công đoàn ở cơ sở.