Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh mua vào cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng liên tiếp chỉ số chứng khoán đã có phiên giảm nhẹ ngày 5.1. Tuy nhiên, phiên giảm này được cho là mang tính kỹ thuật nhằm củng cố xu hướng tăng.

Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, chỉ số có thể chịu sức ép xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật hướng về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.500-1.510 điểm. Tuy nhiên, chỉ số vẫn ở trạng thái phân kỳ dương tích cực cho thấy, xu hướng chính vẫn là tăng, phiên giảm điểm có thể chỉ mang tính kỹ thuật để củng cố cho xu hướng tăng chính.

PHS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này để tái cơ cấu lại danh mục của mình hợp lý hơn, vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, có tính dẫn dắt, và triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), áp lực chốt lời vẫn đang gây sức ép cho thị trường chung nên có khả năng VN-Index sẽ còn điều chỉnh. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh hiện tại đang mang tính chất ngắn hạn và dự kiến VN-Index sẽ được hỗ trợ nhanh khi lùi về gần vùng 1.510 điểm. Diễn biến phân hóa mạnh đã trở lại và là điểm nổi bật trên thị trường.

Mặc dù nhịp điều chỉnh của thị trường có thể tiếp diễn nhưng VDSC cho rằng, nhìn chung xu thế vẫn trong chiều hướng dần đi lên. Nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng diễn biến hỗ trợ và hồi phục trở lại của thị trường, tuy nhiên tạm thời chậm lại và cơ cấu danh mục hợp lý.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên giảm điểm ngày 5.1 có thanh khoản tăng nhưng chưa phải là tín hiệu quá xấu. CSI cho rằng, VN-Index vẫn giữ xu hướng tích cực, với ngưỡng kháng cự 1.545 điểm trong ngắn hạn. Phiên điều chỉnh tiếp theo về vùng 1.507-1.510 điểm nhà đầu tư có thể canh mua thêm, ưu tiên những dòng cổ phiếu đang được hưởng lợi từ vĩ mô.

Nhận định phiên tiếp theo ngày 6.1 VN-Index có thể sẽ điều chỉnh, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số có thể về kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất 1.500-1.507 điểm. Đồng thời, chỉ số VNMidcaps có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Trong khi đó, chỉ số VN-Index đang giao dịch gần mức kháng cự 1.534 điểm cho thấy áp lực bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng ở phiên tới. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng mạnh cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn là gia tăng tỉ trọng cổ phiếu. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục tăng tỉ trọng về mức 45-50% danh mục.

Theo phân tích của Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), thị trường phân hóa mạnh trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn do nhà đầu tư chốt lời sau 2 phiên tăng mạnh trước đó. Khối lượng giao dịch tăng nhưng chỉ số chỉ giảm nhẹ trong phiên ngày 5.1 cho thấy, lực mua khá tốt đã hấp thụ hàng chốt lời.

DAS cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận những thông tin công bố sớm về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, theo thông lệ là những tin tích cực sẽ hé lộ trước nhất. VN-Index đã vượt đỉnh cũ 1.511 điểm và đang có nhịp kiểm tra lại theo kỹ thuật.

Nhà đầu tư có thể giải ngân khi thị trường điều chỉnh kỹ thuật sau vượt đỉnh, quan tâm các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ chính sách kích thích kinh tế sau đại dịch như ngân hàng, vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, bất động sản...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index có thể tăng tiếp, gia tăng tỉ trọng một cách chọn lọc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã chính thức vượt đỉnh và đang tạm ở mức trên 1.525 điểm. Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên tăng mạnh ngày 4.1 mở ra kỳ vọng VN-Index sẽ còn tiếp diễn xu hướng tăng trong năm 2022.

Chứng khoán: Giảm bán, thận trọng mua, vậy còn đâu cơ hội lợi nhuận?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngay phiên giao dịch đầu năm ngày 4.1.2022 đã nhẹ nhàng bứt phá vượt đỉnh 1.500 điểm. Hàng loạt mã cổ phiếu tăng điểm khá mạnh. Tuy nhiên, giao dịch vẫn có chút thận trọng.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index chuẩn bị bước vào thời kỳ tăng trưởng mới

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), chỉ số VN-Index sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng mới trong năm mới 2022. Tại phiên giao dịch cuối năm 2021, VN-Index đã áp sát mốc tâm lý 1.500 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: VN-Index có thể tăng tiếp, gia tăng tỉ trọng một cách chọn lọc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã chính thức vượt đỉnh và đang tạm ở mức trên 1.525 điểm. Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên tăng mạnh ngày 4.1 mở ra kỳ vọng VN-Index sẽ còn tiếp diễn xu hướng tăng trong năm 2022.

Chứng khoán: Giảm bán, thận trọng mua, vậy còn đâu cơ hội lợi nhuận?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index ngay phiên giao dịch đầu năm ngày 4.1.2022 đã nhẹ nhàng bứt phá vượt đỉnh 1.500 điểm. Hàng loạt mã cổ phiếu tăng điểm khá mạnh. Tuy nhiên, giao dịch vẫn có chút thận trọng.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index chuẩn bị bước vào thời kỳ tăng trưởng mới

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), chỉ số VN-Index sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng mới trong năm mới 2022. Tại phiên giao dịch cuối năm 2021, VN-Index đã áp sát mốc tâm lý 1.500 điểm.