Nữ sinh chết thảm vì mải chụp ảnh "tự sướng" trên đỉnh núi cao

Tuệ Thiên |

Một sinh viên nữ 24 tuổi người Úc đã vô tình kết thúc cuộc đời mình khi mất thăng bằng trong lúc đang chụp ảnh tại đỉnh núi Trolltunga (hay còn gọi là Lưỡi quỷ) - một địa điểm du lịch rất mạo hiểm của Na Uy.


 Mỏm đá Trolltunga là nơi dân phượt thường trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm.

Được biết cô sinh viên người Úc Kristi Kafcaloudis, 24 tuổi này đi cùng một nhóm bạn gồm 30 người tới thăm đỉnh Trolltunga. Trong lúc chụp hình, cô gái này đã bị mất thăng bằng và rơi khỏi mép của vách đá và cô đã không còn cơ hội quay trở về.

Trước đó, cô đang trên đường đến Nauy để ghi danh vào một chương trình trao đổi tại Đại học Bergen.

Mẹ của Kristi đã rất đau khổ khi nghe tin về tai nạn của con gái: "Chúng tôi chỉ được an ủi bởi thực tế rằng Kristi đã làm những gì cô yêu với bạn bè của mình và sống một cuộc sống đầy phiêu lưu với những giấc mơ của tuổi trẻ."

Một trong những sinh viên thuộc dạng trao đổi như Kristi cho hay: "Tôi đã ở trong Trolltunga đúng một ngày trước, và nó đã rất đáng sợ đối với tôi nhưng nếu bạn không làm những việc ngớ ngẩn, nó thực sự không quá nguy hiểm".

Với hình dạng như một chiếc lưỡi khổng lồ, Trolltunga tọa lạc ở độ cao 700m so với mặt hồ bên dưới và là một trong những mỏm đá nổi tiếng nhất Na Uy. Đứng từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ hồ Ringedalsvatnet trong xanh uốn lượn qua những dãy núi. Đây cũng là nơi dân phượt chọn để trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm. 

 

Mỏm đá Trolltunga là nơi dân phượt thường trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm.

Với hình dạng như một chiếc lưỡi khổng lồ, Trolltunga tọa lạc ở độ cao 700m so với mặt hồ bên dưới và là một trong những mỏm đá nổi tiếng nhất Na Uy. Đứng từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ hồ Ringedalsvatnet trong xanh uốn lượn qua những dãy núi. Đây cũng là nơi dân phượt chọn để trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm.

Mỏm đá Trolltunga là nơi dân phượt thường trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm.

Với hình dạng như một chiếc lưỡi khổng lồ, Trolltunga tọa lạc ở độ cao 700m so với mặt hồ bên dưới và là một trong những mỏm đá nổi tiếng nhất Na Uy. Đứng từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ hồ Ringedalsvatnet trong xanh uốn lượn qua những dãy núi. Đây cũng là nơi dân phượt chọn để trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm.Với hình dạng như một chiếc lưỡi khổng lồ, Trolltunga tọa lạc ở độ cao 700m so với mặt hồ bên dưới và là một trong những mỏm đá nổi tiếng nhất Na Uy. Đứng từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ hồ Ringedalsvatnet trong xanh uốn lượn qua những dãy núi. Đây cũng là nơi dân phượt chọn để trải nghiệm nhiều môn thể thao nguy hiểm.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.