Những kiểu chụp ảnh bị ghét, dễ gây phiền toái trên đường du lịch

Văn Hào |

Không nên chụp ảnh đường ray xe lửa, chạm tay vào đỉnh các kỳ quan, những nơi bị bỏ hoang, thậm chí chụp đồ ăn, selfie… nếu như bạn không muốn gặp rắc rối, phiền toái trên đường du lịch.

Đường ray xe lửa

 

Tại sao những đường ray xe lửa không phải là một ý hay để chụp ảnh? Chắc hẳn bạn biết lý do vì sao người ta lại cấm băng qua những con đường này. Dù khao khát có một tấm ảnh đẹp đến đâu, bạn cũng đừng dại dột đùa giỡn với tính mạng của mình.

Chạm tay vào đỉnh các kỳ quan

 

Nhiều du khách thấy rất thú vị khi chạm tay lên đỉnh hay phần chóp của tòa tháp Leaning Tower, tượng Nữ thần Tự do hay các kim tự tháp. Khi làm như vậy hẳn bạn thấy rất vui vì cảm giác như được sở hữu những kỳ quan này. Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy hết được vẻ đẹp của những công trình này và vô tình làm người khác cảm thấy khó chịu.

Thức ăn

 

Việc chụp ảnh đồ ăn tại các nhà hàng, quán ăn hay những nơi công cộng để "cúng thần face" có thể là thú vui của bạn và đã trở nên quen thuộc ở nhiều nơi. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng nếu bạn muốn ghi lại hình ảnh đẹp của các món ăn trước khi thưởng thức chúng. Không phải nơi nào cũng cho phép bạn chụp ảnh đồ ăn, đặc biệt là ở những nơi sang trọng. Nếu không phải đang làm về một ngành nghề có liên quan đến ẩm thực, bạn hãy hạn chế hành động này nếu không muốn bị coi là bất lịch sự.

Nhảy Yomost

 

Anh Michael W, một du khách đã cho hay: “Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc bạn đang nhảy lên rất hài hước và đây là một trong những kiểu chụp ảnh mà tôi thích nhất”.

Tuy nhiên, cũng đừng vì quá yêu thích kiểu chụp ảnh này mà bạn có thể nhảy lên ở bất kỳ đâu và đặc biệt là sau khi ăn nếu không muốn gặp phải những tình huống khó đỡ.

Đồ du lịch

Nhiều người có thói quen bày ra tất cả đồ đạc mình sẽ mang theo và chụp chúng từ trên cao. Có thể bạn không lường trước được những rắc rối mà mình sẽ gặp phải. Những thông tin cá nhân trên thẻ thông hành hay nhãn hiệu các sản phẩm công nghệ sẽ vô tình bị phát tán khi bạn đăng hình ảnh này lên các trang mạng xã hội.

Những tòa nhà bỏ hoang

 

Những công trình bị bỏ hoang thu hút người chụp hình sẽ gây ấn tượng cho người xem? Chắc chắn những bức ảnh này không được lung linh như những gì chúng ta được nhìn thấy nếu không có sự giúp đỡ của các phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Hãy tìm một ý tưởng nào đó thú vị hơn vì xu hướng chụp hình này đã trở nên lỗi thời trong thời buổi hiện nay. Hơn nữa, những nơi bỏ hoang cũng thường ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Chụp ảnh selfie

 

Giờ thì ai không biết chụp ảnh selfie mới bị coi là bất bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều tai nạn đã xảy ra khi quá mải mê chụp ảnh tự sướng. Khi giơ gậy selfie lên, bạn hãy nhìn kỹ xem xung quanh đó có biển cấm chụp selfie hay không.

Chế độ chụp ảnh selfie có thể rất tiện lợi nhưng đôi khi nó cũng hạn chế khả năng giao tiếp của bạn. Hãy tắt chế độ này đi và biết đâu bạn sẽ có cơ hội trò chuyện với người dân bản địa để hiểu thêm về nơi bạn ghé thăm.

Văn Hào
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.