Tướng Thước nói gì về tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ được công khai rộng rãi?

Xuân Hải |

“Theo qui định của Đảng thì bản kê khai tài sản của lãnh đạo như ông Chủ tịch TP Đà Nẵng không được công bố rộng rãi, nhưng bản kê khai tài sản này vẫn “được” mang ra công bố rộng rãi là sai theo qui định của Ban Bí thư” -Tướng Thước nói.

Liên quan đến bản kê khai tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa được phản ánh trên báo chí khiến dư luận chú ý, trước tình trạng trên, Đà Nẵng yêu cầu “truy” người đã làm lộ bản kê khai tài sản của ông Thơ.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: Theo nguyện vọng của cử tri và của người dân thì tất cả những nhà chức sắc trước lúc đảm nhiệm chức vụ thì phải kê khai tài sản và công khai tài sản. Tuy nhiên, lâu nay vấn đề này bên Đảng có qui định, việc kê khai tài sản này sẽ được công khai đến đâu là có phạm vi. Theo qui định của Đảng thì bản kê khai tài sản sẽ được công khai tại nơi làm việc và nơi cư trú của người lãnh đạo, chứ không có qui định công khai rộng rãi.

“Theo qui định của Đảng thì bản kê khai tài sản của lãnh đạo như ông Chủ tịch TP Đà Nẵng không được công bố rộng rãi, nhưng bản kê khai tài sản này vẫn “được” mang ra công bố rộng rãi là sai theo qui định của Ban Bí thư” – Tướng Thước nói.

Tuy nhiên, Tướng Thước cũng cho rằng, theo nguyện vọng của cử tri và người dân thì cần công khai rộng rãi bản kê khai tài sản của tất cả các cán bộ Đảng viên có chức có quyền để mọi người dân đều biết và giám sát.

Theo Tướng Thước, bản kê khai tài sản của người lãnh đạo cần được công khai rộng rãi để cho tất cả mọi người dân đều biết, từ người dân ở nơi cư trú đến các cán bộ, nhân viên tại cơ quan người lãnh đạo đó làm việc, thậm chí công khai trên mạng để mọi người dân biết để giám sát.

“Nếu anh đảm nhận chức vụ lãnh đạo của tỉnh, thành phố thì cần công khai tài sản cho cả tỉnh, thành phố, bộ đó biết, để những người dân ở địa phương trong tỉnh, thành phố đó biết và giám sát xem người lãnh đạo của mình như thế nào, có xứng đáng là lãnh đạo của họ hay không” - Tướng Thước nói.

Còn đại tá Phạm Trường Dân - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, bản kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ không nằm trong danh mục bí mật nhà nước và không phải là bí mật nhà nước. Vì sau khi ông Huỳnh Đức Thơ kê khai tài sản thì bản kê khai tài sản đó được niêm yết công khai tại cơ quan để mọi người biết và giám sát để kiểm tra xem bản kê khai đó có đúng hay không. Và bản kê khai của ông Huỳnh Đức Thơ được công khai tại nơi ông Thơ cư trú để nhân dân giám sát xem ông Thơ kê khai tài sản có trung thực hay không.

Liên quan hồ sơ kê khai tài sản của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị lộ ra ngoài, trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 27.3, ông Trần Đình Quỳnh - Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, hồ sơ kê khai tài sản cá nhân của cấp lãnh đạo thành phố được quản lý riêng, do Thành ủy và cơ quan Trung ương quản lý. 
Lãnh đạo phải kê khai tài sản và nộp cho Thành ủy quản lý. Còn hồ sơ của anh Thơ vừa qua là trong giai đoạn anh Thơ đang làm thủ tục bổ nhiệm chức danh Chủ tịch thành phố. Hồ sơ anh Thơ có bản kê khai tài sản và lý lịch nộp cho Thành ủy và Trung ương. Sau sự việc, Thường trực Thành ủy đã cho các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát vì sao lại để lọt ra ngoài như vậy. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo lên Thường trực.

 

 

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Quản lý rượu “quê”, cần giao cho một đầu mối

Xuân Hải |

Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội - đã nói như vậy trước tình trạng ngộ độc do uống rượu có chứa methanol - cồn công nghiệp, liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến nhiều người phải nhập viện, không ít trường hợp đã tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Quản lý rượu “quê”, cần giao cho một đầu mối

Xuân Hải |

Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội - đã nói như vậy trước tình trạng ngộ độc do uống rượu có chứa methanol - cồn công nghiệp, liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến nhiều người phải nhập viện, không ít trường hợp đã tử vong.