Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính: “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”

XUÂN HẢI |

Sáng 26.3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - nêu rõ, với phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tôi đề nghị Đảng ủy Khối gạn đục khơi trong, tìm những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, trên cơ sở đó đúc rút những kinh nghiệm để phổ biến trong sinh hoạt chi bộ”.

80 chi bộ tiêu biểu được tuyên dương

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 63 Đảng bộ trực thuộc, 841 tổ chức cơ sở Đảng, 5.469 chi bộ với hơn 65.000 đảng viên.

“Để thiết thực kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn về bình chọn, tôn vinh chi bộ tiêu biểu. Các chi bộ xây dựng báo cáo thành tích được các Đảng bộ trực thuộc lựa chọn những chi bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và báo cáo Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lập hội đồng thẩm định đã tiến hành xét duyệt công nhận 125 chi bộ tiêu biểu trên tổng số 173 chi bộ được các Đảng bộ trực thuộc đề nghị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định khen thưởng 125 chi bộ tiêu biểu, đồng thời đã lựa chọn 80 chi bộ tiêu biểu nhất để tuyên dương tại buổi lễ ngày hôm nay” - ông Hùng nói.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối đã đạt được trong những năm qua và nhiệt liệt chúc mừng các chi bộ tiêu biểu được tuyên dương. Ông cũng thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ và yêu cầu Đảng bộ Khối cần có các giải pháp để tăng cường công tác quản lý cán bộ được chất lượng, hiệu quả hơn.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc cần phát huy vai trò của chi bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu. Bác Hồ nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên, tập thể chi ủy, người đứng đầu chi ủy tốt”.

“Trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết, chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống, thống nhất về ý chí hành động, chặc chẽ về tổ chức và vì nhân dân phục vụ” - ông Chính nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu: Mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường rèn luyện, đạo đức lối sống, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ mà chúng ta đã chỉ ra ở một số bộ ngành, địa phương thời gian qua. Đó là bài học kinh nghiệm sâu sắc, thấm đậm trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng hiện nay.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đánh giá bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là nguồn cán bộ kế cận.

Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu. Ảnh: P.V

 

Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định 55 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay, để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chấm dứt tình trạng ăn uống chè chén xa hoa, lãng phí, gây phản cảm. Làm sổ tay về 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII để các cán bộ đảng viên soi vào, rèn luyện, phấn đấu góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.

Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII đưa ra các quan điểm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, lấy chống là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách. Kết hợp đức trị và pháp trị nhưng coi trọng pháp trị.

“Với phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tôi đề nghị Đảng ủy Khối gạn đục khơi trong, tìm những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, trên cơ sở đó đúc rút những kinh nghiệm để phổ biến trong sinh hoạt chi bộ” - ông Chính nhấn mạnh.

Ông Chính nêu rõ các cấp ủy phải tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương muốn trong sạch vững mạnh thì phải có nhiều chi bộ trong sạch vững mạnh. Trước hết, chú ý xây dựng tập thể chi ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm tốt công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, thực hiện có hiệu quả nghị quyết cấp ủy cấp trên và chính cấp mình. Biến sinh hoạt chi bộ thành diễn đàn dân chủ, thẳng thắn xây dựng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao nhận thức, năng lực trình độ của đảng viên.

“Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng để kịp thời phát hiện, có giải pháp củng cố xây dựng các chi bộ yếu kém, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu hoàn thành các nhiệm vụ được giao” - ông Chính nhấn mạnh.

XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân Việt bị hại vì... đài từ

Bình An |

Đài từ là phần tiếng trong tổng thể kỹ năng diễn xuất của nghệ sĩ. Khi công nghệ làm phim ngày càng hiện đại, việc thu tiếng trực tiếp đã làm lộ ra điểm yếu của nhiều mỹ nhân khi có đài từ kém.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Hàng trăm loài chim quý trú ngụ ở các bãi sông Hồng cần được bảo tồn

Thùy Linh |

Theo Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), các hoạt động nghiên cứu mới đây ghi nhận được sự có mặt của ít nhất 232 loài chim, trong đó có 192 loài di cư bao gồm cả loài cực kỳ nguy cấp như Sẻ đồng ngực vàng tại các bãi bồi, bãi giữa sông Hồng (Hà Nội). 

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.