Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Gia Lai: Đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó

ĐÌNH VĂN |

Ngày 13.4, tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị các giải pháp gỡ khó cho nền kinh tế tỉnh Gia Lai.

Báo cáo với Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang tự hào khi kinh tế Gia Lai có tốc độ tăng trưởng cao. Tăng thu ngân sách hàng năm đạt 7,81%/năm, tổng thu 2016 đạt 3.732 tỉ đồng (tăng 22,38% so với 2015).

Bức tranh kinh tế gam màu sáng đã hiện rõ qua những chỉ số phát triển sinh động.  

TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn nhận Gia Lai có nhiều thuận lợi, đó là tỉnh lớn, diện tích rộng, nằm ở địa bàn vị trí chiến lược của Tây Nguyên, nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời..., có các sản vật, khoáng sản quý.

Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên - Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu, vấn đề người dân Gia Lai qua Campuchia khai thác gỗ trái phép cần phải ngăn chặn. Theo đó Trưởng Ban Nội chính T.Ư - Phan Đình Trạc băn khoăn: "Chính sách của Gia Lai cho phép nhập khẩu gỗ (300.000m3) với thuế suất bằng 0, mở các cổng cửa khẩu phụ (tiểu ngạch) làm ảnh hưởng an ninh biên giới, nếu không được kiểm soát chặt chẽ".

TBT Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Gia Lai cần phải liên tục đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ cách làm, phong cách lãnh đạo, công tác; xây dựng ý chí vươn lên mạnh mẽ, không cam chịu đói kém so với tiềm năng thế mạnh đã có. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, việc cần làm để phát triển nền kinh tế Gia Lai.

TBT Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Giải pháp mang tính then chốt mà Gia Lai phải làm đó là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chống suy thoái, chống diễn biến, chuyển hóa". 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Võ Ngọc Thành kiến nghị: "Gia Lai là trung tâm của tam giác phát triển của Việt Nam - Lào - Campuchia, khi nối QL19 xuyên từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) đến cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) qua Campuchia. Thứ nữa, có tuyến Hồ Chí Minh từ Bắc - Nam, cũng như tuyến QL 14 thông thoáng. Chúng tôi cho rằng, đây là những lợi thế mà nếu được quan tâm tâm đầu tư, khai thác tốt sẽ tạo ra nhiều biến đổi lớn cho sự phát triển của vùng Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Gia Lai

|

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại xã Ayun - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Chư Sê.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

|

Ngày 10.4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua; xem xét, cho chủ trương một số nội dung trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Gia Lai

|

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại xã Ayun - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Chư Sê.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

|

Ngày 10.4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua; xem xét, cho chủ trương một số nội dung trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng thời gian tới.