Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta xử lý nghiêm nhưng phải đúng người, đúng tội

Xuân Hải |

Sáng 13.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ.

Dân hoan nghênh Tổng Bí thư xử lý vài người để cứu muôn người

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Viết Hoàn (phường Vĩnh Phúc, Ba Đình) cho biết, người dân hoan nghênh trước quyết tâm của Tổng Bí thư trong việc xử lý các vụ án tham nhũng. Nhân dân rất vui và tin tưởng, hoan nghênh Tổng Bí thư đã vì cái chung, xử lý vài người để cứu muôn người.

Nhưng người dân vẫn bất bình trước tình trạng còn có quá nhiều cán bộ được bổ nhiệm tràn lan như vụ bổ nhiệm lãnh đạo ở Hải Dương, vụ bà Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, hay tài sản lớn của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương. Rồi câu chuyện Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Chung Dũng bỏ trốn ra nước ngoài sau sai phạm. Cử tri rất muốn biết các cơ quan chức năng đã bắt được ba nhân vật bỏ trốn chưa?

Người dân đùm bọc yêu thương nhau được thể hiện qua những chương trình Lục lạc vàng, Vì bạn xứng đáng, Cặp lá yêu thương để… chia sẻ với nhau từng miếng cơm manh áo, dìu nhau qua khó khăn. Thế nhưng, nhiều kẻ lại tham nhũng hàng nghìn tỉ đồng. Tham nhũng là giặc. Đảng và Nhà nước đánh đổ giặc tham nhũng sẽ cứu được dân.

“Dân mong cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải làm gương về các mặt, muốn làm được phải quyết tâm, chí tâm và đồng tâm” – cử tri Hoàn nói.

Còn cử tri Đặng Văn Tĩnh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng, trong năm 2016 và nửa năm 2017, việc phòng chống tham nhũng đã quyết liệt hơn và đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả này đã tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, nhưng cử tri băn khoăn tình hình tham nhũng vẫn phức tạp, vẫn còn tình trạng trên nói dưới không làm. Về việc xử lý cán bộ, nhất là người đứng đầu mới chỉ gắn với trách nhiệm chính trị chứ chưa gắn với trách nhiệm tài chính.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Quang Minh (quận Tây Hồ) đặt câu hỏi về việc xử lý ông Đinh La Thăng còn nhẹ. Cử tri Minh cho biết, theo Bộ luật Hình sự thì chỉ cần 2 triệu đồng tham nhũng là phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đối với sai phạm hàng nghìn tỉ thì sẽ xử lý ra sao. Chúng tôi đề nghị Tổng Bí thư cho ý kiến về vấn đề này để chúng tôi có thể về trao đổi với bà con tại cơ sở.

Xử lý nghiêm đúng người, đúng tội

Nhấn mạnh vai trò rất quan trọng trong tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Qua hội nghị, tôi thu hoạch được rất nhiều, hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của bà con.

Nói về công tác xử lý tham nhũng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Gần đây, Trịnh Xuân Thanh và một loạt đồng phạm đang được làm rõ, như thế để thấy chúng ta cố gắng làm từng bước. Nhưng nghiêm túc mà nói, còn nhiều việc phải làm, nhiều cái chưa hài lòng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh gian khổ, kiên trì, kiên quyết, tham nhũng tiêu cực ở nước nào, thời kỳ nào cũng có.

Chúng ta xử lý nghiêm nhưng phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời, luật pháp của chúng ta rất nhân văn, mở đường cho người ta tiến, “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”.  Nhưng nói như vậy rồi bảo xử nhẹ đi là không được. Chúng ta xử nhẹ nhưng xử nghiêm, nhân ái, nhân văn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Riêng trường hợp với đồng chí Đinh La Thăng, trước đó đã xử lý hàng loạt các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương như Vũ Huy Hoàng, Trần Lưu Hải, Huỳnh Minh Chắc... Bây giờ nhiều người nói, động đến một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM lớn như thế, chưa bao giờ có. Đây mới chỉ xử về trách nhiệm trước kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng. Các Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương còn đang làm. Sắp tới còn làm tiếp chứ.

“Vừa qua họp xong Trung ương thì dư luận rất tốt, chúng ta làm theo đúng luật pháp, đúng lương tâm và trách nhiệm” – Tổng Bí thư nói.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” để giáo viên không bỏ việc đi bán hàng

Xuân Hải |

Liên quan thực trạng giáo viên mầm non mới dạy học tại quận 11, TP.Hồ Chí Minh thu nhập chỉ hơn 2,2 triệu đồng/tháng, nên đã xin bỏ việc để đi bán hàng cho siêu thị, trao đổi với PV, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, cần xã hội hóa giáo dục để tăng nguồn thu, trả lương cho giáo viên.

Ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ mới

Xuân Hải |

Sáng 11. 5, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” để giáo viên không bỏ việc đi bán hàng

Xuân Hải |

Liên quan thực trạng giáo viên mầm non mới dạy học tại quận 11, TP.Hồ Chí Minh thu nhập chỉ hơn 2,2 triệu đồng/tháng, nên đã xin bỏ việc để đi bán hàng cho siêu thị, trao đổi với PV, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, cần xã hội hóa giáo dục để tăng nguồn thu, trả lương cho giáo viên.

Ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ mới

Xuân Hải |

Sáng 11. 5, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.