Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Môi trường kinh doanh là tiêu chí đánh giá năng lực cấp uỷ, chính quyền

Nguyễn Trường |

Ngày 7.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình phát triển KTXH của tỉnh Ninh Bình trong năm 2016 và quý I năm 2017. Qua đó, kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ban, ngành T.Ư quan tâm, hỗ trợ tỉnh về một số nội dung như: Tổ chức đại lễ kỷ niệm 1050 năm thành lập nước Đại Cồ Việt vào năm 2018, cho phép tỉnh Ninh Bình đăng cai Du lịch Quốc gia năm 2018; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương hoàn chỉnh thủ tục để phê duyệt bổ sung sân Golf Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình trong Quy hoạch phát triển hệ thống sân Golf đến năm 2020; Đề nghị cho phép tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư để xây dựng thành phố du lịch theo quy hoạch đã được Thủ tưởng chính phủ phê duyệt…; Đồng thời, đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trong đó cho phép các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô và cụm công nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, áp dụng như đối với dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Cho phép tỉnh Ninh Bình lập quy hoạch điều chỉnh, mở rộng một số khu công nghiệp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùngTrần Thị Tố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua. Ninh Bình đã có sự phát triển toàn diện, kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng giao thông và các hạn tầng xã hội phát triển vượt bậc. Công tác thu ngân sách có bước tăng trưởng khá. Thủ tướng nhấn mạnh: trong  thời gian tới, Ninh Bình phải không ngừng đổi mới, tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế, về môi trường kinh doanh nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có.

Cũng tại buổi làm việc này, trên cơ sở những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Ninh Bình cần quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo trách nhiệm, quyết liệt đồng bộ, hiệu quả trong phát triển KTXH. Trước hết phải phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017; Phải có tầm nhìn chiến lược trong phát triển, quyết tâm xây dựng Ninh Bình thành tỉnh giàu có toàn diện, hình thành trung tâm dịch vụ du lịch độc đáo tầm cỡ khu vực và quốc tế, phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ và nền nông nghiệp chất lượng cao…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến thăm Nhà máy ô tô Huyndai Thành Công.

Để thực hiện được các chỉ tiêu phát triển kinh tế, Ninh Bình cần phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đảm bảo thông suốt và thuận lợi cho địa phương, trong vùng và trung tâm kinh tế của cả nước. Trong kết cấu ngành và lĩnh vực trên địa bàn, Thủ tướng lưu ý tỉnh phải có cơ cấu lại để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, để phát triển theo chiều sâu và cơ cấu lại tất cả các ngành, trong đó có du lịch, đưa du du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình, quảng bá, xúc tiến du lịch đến du khách. Ninh Bình cần giữ gìn và phát huy khu di tích Bái Đính - Tràng An tiếp tục là khu du nổi tiếng của Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Tỉnh phải xác định rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để nâng cao đời sống của người dân, nâng tính hấp dẫn của trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

Tỉnh Ninh Bình cần chú ý cải thiện các chỉ số đang thấp như tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí không chính thức… để trở thành tỉnh tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội như bảo hiểm y tế; đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ninh Bình cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, tiến tới xây dựng mẫu hình của chính quyền đối thoại, lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân; Lấy kết quả cụ thể phát triển doanh nghiệp, môi trường kinh doanh làm tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; Cần có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tạo chuyển biến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo sự hài lòng của người dân; Tiếp tục quan tâm giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vấn đề then chốt là Đảng bộ Ninh Bình cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất quyết tâm cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1050 năm thành lập nước Đại Cồ Việt vào năm 2018, đề nghị tỉnh có báo cáo Ban Bí thư theo đúng quy định.

Thủ tướng khẳng định phát triển công nghiệp sản xuất phụ trợ ô tô là hướng đi đúng đắn của tỉnh. Ninh Bình và các bộ ngành Trung ương cần quan tâm, tạo điều kiện cho tập đoàn Thành Công hoạt động ổn định sản xuất kinh doanh; giao Bộ Công Thương tham mưu, xây dựng chính sách phát triển cho sản xuất phụ trợ ô tô trình Thủ tướng Chính Phủ trước ngày 1.5.2017 đảm bảo công khai, đúng quy định của pháp luật…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tố, ở phố Trần Phú, Phường Thanh Bình và ông Hà Văn Cộng, thương binh nặng, hiện đang sinh sống tại phố 14, Phường Vân Giang, TP. Ninh Bình, thăm Nhà máy ô tô Huyndai Thành Công.

 

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Vốn ở đâu để thực hiện mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội?

Trà My |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đặt ra nhiệm vụ triển khai hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Vậy vốn ở đâu cho vay xây nhà ở xã hội?

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.