Thủ tướng chia sẻ với Quảng Nam tầm nhìn 20 năm tới

Phước Bình |

Bên cạnh việc ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Nam đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh, 42 năm ngày giải phóng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với Quảng Nam một tầm nhìn 20 năm tới, cùng với đó là gợi mở chìa khoá đưa Quảng Nam ngày càng phát triển hơn nữa...

Tối ngày 24.3, tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng, 20 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quốc tế và đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động trở lại mái nhà xưa, “cùng Đảng bộ, chính quyền, đồng bào, đồng chí hồi tưởng về những ngày tháng 3 lịch sử khi quê hương với bao thành tích lẫy lừng của chúng ta đã hoàn toàn giải phóng”.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng bày tỏ lòng thành kính, tri ân về những đóng góp hy sinh to lớn của biết bao anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã ngã xuống vì đất Quảng, vì độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn đất nước.

Thủ tướng nhắc lại những khó khăn sau khi Quảng Nam – Đà Nẵng được giải phóng và những ngày tái lập tỉnh. Hai mươi năm tái lập tỉnh là bấy nhiêu năm những người con quê hương Hoàng Diệu, Thái Phiên, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Võ Chí Công cùng biết bao anh hùng hào kiệt đã cùng nhau thi đua trong xây dựng và phát triển.

“Chúng ta vô cùng tự hào sau 20 năm đã đạt được những thành quả phát triển vượt bậc, trong khi vẫn luôn gìn giữ, phát huy các giá trị của địa phương và di sản truyền thừa quý báu từng làm nên một xứ Đàng trong phồn vinh trên bến, dưới thuyền, là nơi đất lành chim đậu; một xã hội có sức thu hút, dung nạp không gian văn hóa khắp 4 phương”, Thủ tướng nói "Dù là 2 thế kỷ trước, 20 năm qua hay 200 năm nữa, xứ Quảng đã và sẽ luôn là vùng đất mà “ai đã qua đây rồi thì chân bước không đành”.

Thủ tướng đã điểm lại những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đạt được trong 20 năm qua. Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành quả to lớn, toàn diện ấy.

Thủ tướng mong muốn phải khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh của Quảng Nam về ngành du lịch, nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp, dược liệu...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với Quảng Nam một tầm nhìn phát triển trong 20 năm tới. Quảng Nam sẽ trở thành một tỉnh giàu có, toàn diện của miền Trung- Tây nguyên, của cả nước. Đặc biệt, thu hút, phát huy một cách bền vững vai trò của các thành phần kinh tế. Trong đó, động lực kinh tế tư nhân trong cả 3 trụ cột là công Nghiệp, nông nghiệp hữu cơ và dịch vụ. Bao gồm kinh tế biển và kinh tế rừng...

Thủ tướng cho rằng, chìa khoá thành công của Quảng Nam nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người. Vận dụng tốt yếu tố tài nguyên, địa lý và không gian liên kết với Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các tỉnh duyên hải miền Trung. Cùng với liên kết chiến lược chuỗi giá trị với các địa phương lợi thế cả nước như Vĩnh Phúc, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

 

Phước Bình
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.