Thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng sẽ được phép chơi casino

Xuân Hải |

Qui định tối thiểu 50km đường bộ cao tốc phải có một trạm cấp cứu; Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ; Thí điểm cho người Việt chơi casino… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2017.

Tối thiểu 50km đường bộ cao tốc phải có một trạm cấp cứu

Trên nguyên tắc bảo đảm người bị tai nạn giao thông phải được cấp cứu nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, Bộ Y tế yêu cầu tối thiểu 50km đường bộ cao tốc phải có một trạm cấp cứu; trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua như: Trạm y tế xã/phường; Trung tâm y tế quận/huyện có chức năng khám, chữa bệnh; Trung tâm cấp cứu 115; Bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân.

Các cơ sở y tế tiếp nhận người bị tai nạn giao thông phải tổ chức kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tai nạn. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, phải chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng chuyên môn phù hợp để điều trị; tuy nhiên vẫn phải sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc người bệnh cho đến khi được chuyển đi.

Đặc biệt, sau khi sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn giao thông, cơ sở y tế mới được thực hiện thu phí vận chuyển người bệnh, phí sơ cứu, cấp cứu theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nếu như người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế.

Nội dung trên được nêu tại Thông tư số 49/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 1.3.2017.

Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ

Theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1.3.2017 của Bộ Tài chính, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là 100 triệu đồng/người/vụ.

Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu đã bồi thường cho người lao động.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

Sẽ thí điểm cho phép người Việt chơi casino

Đây là nội dung mới, tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, thời điểm Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15.3.2017, sẽ thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino.

Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm. Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục cho phép hoặc chấm dứt cho phép người Việt chơi casino.

Người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Có đủ năng lực tài chính để tham gia chơi, trong đó phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên; Phải mua vé tham gia chơi với mức vé 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người; Không thuộc đối tượng bị người thân trong gia đình đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi. Đồng thời, người Việt Nam được phép vào chơi chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam nếu trúng thưởng hoặc chơi không hết.

Cho thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Lần đầu tiên, Chính phủ cho phép 1 doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm là 5 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Nội dung này được nêu tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 31.3.2017.

Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng các điều kiện: Vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng hoặc tương đương; Phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định; Phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định…

Về giới hạn mức tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Nghị định quy định mức đặt cược tối thiểu cho 1 lần đặt cược là 10.000 đồng; mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong 1 ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại 1 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng. Để được tham gia đặt cược, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;…

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược chỉ được phép quảng cáo bằng bảng, biển hiệu trong phạm vi trụ sở chính của doanh nghiệp, trường đua, điểm bán vé đặt cước cố định nhưng đảm bảo người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung. Đồng thời, doanh nghiệp không được phép khuyến mại cho người chơi dưới bất kỳ hình thức nào.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.