Sẽ giám sát lời hứa của các bộ trưởng

Xuân Hải |

Tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, Quốc hội dành trọn 3 ngày (từ 13 - 15.6) để chất vấn với 4 Bộ trưởng gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng một số thành viên Chính phủ. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn cả 4 Bộ trưởng trả lời đều thẳng thắn nhận trách nhiệm và đã cam kết, hứa hẹn trước Quốc hội.

Lời hứa của Bộ trưởng trước Quốc hội và cử tri

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường hứa đến năm 2019 giảm đàn lợn nái từ 4,2 triệu con hiện nay xuống còn 4 triệu. Xây khu nhà phát triển công nghệ cao về con tôm rộng 400ha cho tỉnh Bạc Liêu.

Còn Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện hứa tốc độ tăng trưởng du khách quốc tế đến Việt Nam sang năm đuổi kịp Indonesia, 2 năm nữa đuổi kịp Singapore, 10 năm nữa đuổi kịp Malaysia, 15 năm nữa đuổi kịp Thái Lan.

Tương tự, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hứa rằng, đến năm 2018 thông tuyến tất cả kết quả xét nghiệm, đến năm 2022 thông tuyến thông tin khám-chữa bệnh toàn quốc. Đấu thầu rộng rãi để giảm 10% giá thuốc. Đến năm 2020 cơ bản hết tình trạng quá tải giường bệnh.

Đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng hứa rằng sẽ thẩm định dự án đường cao tốc Bắc-Nam để trình Quốc hội. Nghiên cứu sửa Luật Đầu tư công và Nghị định 15 để thúc đẩy hợp tác công-tư.

Trao đổi với Lao Động về những cam kết của các bộ trưởng, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, họ sẽ cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết mà các bộ trưởng đã hứa trước Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nhấn mạnh: Sau mỗi phiên chất vấn thì Thường vụ đều có nghị quyết và đại biểu bám chắc để theo dõi xem các bộ trưởng thực hiện thế nào để tiếp tục có ý kiến trong các kỳ họp tới. Tôi hy vọng lần này các bộ trưởng đã hứa, đã nhận thấy hạn chế, đưa ra giải pháp và hy vọng 70% các lời hứa thực hiện được, 30% châm chước và có thể kiến nghị đề xuất bằng nhiều hình thức khác.

Sẽ giám sát lời hứa của bộ trưởng để căn cứ bỏ phiếu tín nhiệm

Nói về lời hứa của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ông Phương cho rằng, chất vấn của đại biểu với Bộ trưởng về du lịch là nội dung từng được chất vấn Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhường lại cho Bộ trưởng nhiệm kỳ này trả lời. Trả lời lần này tôi thấy rằng, Bộ trưởng đưa ra số liệu so sánh với các nước trong khu vực. Cách so sánh như thế cho thấy Bộ trưởng tư duy và có tầm nhìn về định hướng phát triển du lịch theo Nghị quyết Trung ương về đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn. Với cách làm như thế thì sắp tới chuyển biến về du lịch có thay đổi.

Về lời hứa của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cũng theo ông Phương, như Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời tập trung ý mà cử tri quan tâm, hy vọng sẽ giải quyết được những tồn tại hạn chế hiện nay. Bởi lý do bộ đang tập trung chuyển giao công nghệ từ tuyến trên cho tuyến dưới, bảo hiểm y tế đang được tập trung chú trọng tại các bệnh viện từ cơ sở, do vậy giải quyết cái này là để có niềm tin và tránh quá tải bệnh viện tuyến trung ương.

Ông Phương cũng nhấn mạnh: Bộ trưởng đã hứa trước quốc dân đồng bào và đại biểu Quốc hội thì phải có giải pháp thực hiện. Tất nhiên quá trình thực hiện có cái giải quyết được, có cái chưa giải quyết được. Nhưng cần xem xét nguyên nhân có phải do Bộ trưởng thiếu ý thức trách nhiệm không, nếu có thì các kỳ họp tiếp theo đại biểu tiếp tục phản ánh hoặc thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ.

Đồng tình với ý kiến trên, ĐB Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) cho rằng, Bộ trưởng Y tế hứa đến 2020 sẽ cơ bản không còn tình trạng quá tải bệnh viện, việc này không phải mình tôi giám sát mà còn rất nhiều đại biểu và cử tri cả nước luôn dõi theo giám sát, hiến kế.

Nói về lời hứa của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, bà Hạnh nói: “Bộ trưởng hứa thì phải có cách để phấn đấu để phát triển du lịch, và là tạo niềm tin để du khách quốc tế vào Việt Nam nhiều hơn nữa. Cái đó là động lực để phấn đấu cung ứng dịch vụ tốt du lịch thì mới phát triển được du lịch thành mũi nhọn của nền kinh tế” - bà Hạnh nói.

Chiều 21.6, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội (QH) khóa XIV.

Theo Phó Tổng Thư ký QH Lê Bộ Lĩnh, tại kỳ họp này QH thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác. Riêng đối với dự án Luật Quy hoạch: QH đã thống nhất chưa thông qua tại kỳ họp thứ ba và sẽ trình QH thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10.2017).

“Tại kỳ họp thứ ba, đã có 3.288 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới QH; 114 phiếu chất vấn với 127 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao” - ông Lĩnh nói.   X.Hải

 

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

3 ngày chất vấn tại Quốc hội: Gần 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi

Xuân Hải |

Chiều 21.6, tại Hà Nội, Tổng thư Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, giao nhiệm vụ cho 4 Bộ trưởng

Xuân Hải |

Sáng 21.6, với 93,28% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Nỗi ấm ức Táo Quân và cú vạ miệng của Nam Tào Xuân Bắc

Mi Lan |

Nguyên nhân sâu xa trong cú vạ miệng của Nam Tào Xuân Bắc đến từ việc Táo Quân đã chịu nhiều sức ép, nhiều lần phải đứng trong tâm điểm bị chê bai, thậm chí miệt thị của khán giả và dư luận.

Những điểm du lịch tâm linh hút khách đầu xuân ở miền Tây

Văn Sỹ |

Quan âm Phật đài, Miếu Bà Chúa Xứ và Chùa Quan Âm Linh Ứng là những điểm có hàng nghìn khách đến mỗi ngày ở miền Tây.

3 ngày chất vấn tại Quốc hội: Gần 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi

Xuân Hải |

Chiều 21.6, tại Hà Nội, Tổng thư Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, giao nhiệm vụ cho 4 Bộ trưởng

Xuân Hải |

Sáng 21.6, với 93,28% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.