Sáp nhập Sở có đảm bảo việc “loại” người kém, giữ người giỏi?

Xuân Hải -Trần Vương |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH ,GD, TN-TN & NĐ của Quốc hội Phạm Tất Thắng đã băn khoăn như vậy khi cho ý kiến về dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương. Theo dự thảo, sẽ hợp nhất một số cơ quan như, nhập Sở Kế hoạch và đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - tài chính; Sở Xây dựng sáp nhập với Sở Giao thông vận tải thành Sở Giao thông – xây dựng, riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì sẽ sáp nhập thêm Sở Quy hoạch và kiến trúc thành Sở Giao thông, xây dựng và phát triển đô thị. Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ được tách từ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

Dự thảo này đang được dư luận rất quan tâm, trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (VHGDTN - TN&NĐ) của Quốc hội cho rằng, dự thảo phù hợp với thời điểm hiện nay cả nước đang thực hiện tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy nhà nước đỡ cồng kềnh.

“Tôi cho rằng để bộ máy công quyền làm việc hiệu quả hơn thì việc sắp xếp lại một số Sở có chức năng tương đồng với nhau là một trong những giải pháp mạnh mẽ” – ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho rằng, vấn đề ở đây là khi chúng ta nhập hay tách Sở thì không chỉ là bộ máy mà còn là vấn đề con người. Ông Thắng băn khoăn, “Vậy bao nhiêu lãnh đạo của các Sở này sẽ bố trí như thế nào, bao nhiêu cấp phó, trưởng phòng bố trí công việc ra sao. Đây là bài toán khó”.

“Việc tách hay nhập các Sở lại với nhau trước tiên phải tính đến hiệu quả công việc, có ai dám khẳng định rằng sau khi tách hay nhập thì vai trò của Sở mới có đáp ứng được mong muốn hay không và liệu sau này có phải tách Sở ra nữa hay không, vì việc sáp nhập Sở không đơn thuần chỉ là giải pháp mang tính tổ chức, đó là nhập cho gọn bộ máy hay tách ra để thêm cơ quan chuyên sâu. Do vậy việc này cần phải tính toán kỹ và nên thí điểm ở một vài địa phương trước rồi sau đó tổng kết xem nếu hiệu quả thì triển khai rộng rãi trên toàn quốc” – ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thắng, bài toán lớn nhất khi tính chuyện sáp nhập Sở, đó là rõ ràng ở 2 cơ quan tương tự nhau hoặc gần nhau thì cơ quan chuyên môn, nhân sự của Sở đó sẽ thừa ra. Vậy giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động thế nào, đây là điều khiến tôi băn khoăn nhất.

Ông Thắng cũng lưu ý, chúng ta tính toán tới mục tiêu nhập là để tinh gọn bộ máy, nhưng cũng phải quan tâm tới quyền lợi của người lao động. Do vậy, ông Thắng cho rằng để giải quyết vấn đề nhân sự khi sát nhập Sở thì chúng ta phải tổ chức thi, phân loại đánh giá cán bộ, nhân viên một cách chính xác để từ đó lựa chọn, giữ lại những người làm việc hiệu quả, còn những người không đáp ứng được yêu cầu thì tự tìm cho mình một công việc khác phù hợp với năng lực của bản thân. Lúc sáp nhập này cũng là cơ hội để chúng ta tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy, chọn lọc được cán bộ có năng lực, trách nhiệm thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, về thực tế thì câu chuyện lựa chọn, bố trí cán bộ, nhân viên không hề đơn giản. Từ việc đánh giá như thế nào về năng lực thực tế của cán bộ hiện nay, đến cán bộ, nhân viên đó là con em của ai còn là bài toán khó, chưa có lời giải cuối cùng và triệt để. Do vậy nếu làm không cẩn thận thì việc sát nhập Sở hoặc sẽ không giảm được bao nhiêu hoặc thậm chí có thể sẽ giảm “những người không cần giảm” và giữ lại “những người không cần giữ”.

“Vậy việc sát nhập Sở có đảm bảo việc “loại” người kém, giữ người giỏi không?”, ông Thắng nêu vấn đề, đồng thời nhấn mạnh “Việc sát nhập Sở là rất cần thiết, tuy nhiên đây là bài toán cần phải cân nhắc sao đáp ứng được cả 2 yêu cầu. Thứ nhất là phải đảm bảo quyền lợi của người lao động, thứ hai là tinh gọn, tinh giản được bộ máy công quyền để làm việc hiệu quả hơn.

Ông Thắng cũng băn khoăn, phải tính kỹ có nên tách Sở Du lịch ra khởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay không vì trước đây chúng ta cũng đã có mô hình Sở Du lịch rồi nhưng sau đó lại sát nhập lại. Tuy nhiên, chúng ta xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn và để phát huy được tiềm năng du lịch của đất nước thì việc đề xuất tách Sở Du lịch cũng có cơ sở.

 

Xuân Hải -Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.