Quy định không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên: Xử lý nghiêm nếu vi phạm

Xuân Hải (thực hiện) |

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã nói như vậy với Lao Động về Kết luận của Ban Bí thư: Kể từ 18.8.2016 không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.
Ông Phạm Thế Duyệt cho biết: Điều tôi băn khoăn là vì sao mà Ban Bí thư phải ra quy định như vậy, đó là điều rất đáng suy nghĩ?. Lẽ ra mỗi đảng viên phải rất tự giác trong việc kê khai tuổi của mình. Điều này thể hiện sự trung thực của từng đảng viên và đó cũng là việc làm đương nhiên của đảng viên. 
Ngay khi vào Đảng, mỗi đảng viên phải xác định vào Đảng để phấn đấu, phục vụ chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, phấn đấu để phục vụ nhân dân, vì vậy tuổi của mình như thế nào phải khai đúng thực tế, việc gì có chuyện phải nâng lên, hạ xuống.
Vấn đề đặt ra là những trường hợp đảng viên nào phải điều chỉnh tuổi, những đối tượng nào phải điều chỉnh?. Tôi nghĩ là trên 4 triệu đảng viên hiện nay hầu hết không ai nghĩ tới việc tăng tuổi của mình lên hay hạ tuổi của mình xuống. Nếu có thì rơi vào những người có động cơ không đúng, vì muốn địa vị cá nhân, quyền lợi. Bởi vì Đảng quy định tuổi cán bộ phải nghỉ hưu, tuổi tham gia cấp ủy. Do vậy, việc điều chỉnh tuổi của những trường hợp này là muốn kéo dài thời gian làm việc theo nghĩa không trong sáng, vì động cơ cá nhân chứ không phải kéo dài ra để phục vụ nhân dân nhiều hơn. 
Thưa ông, như ông vừa nói việc điều chỉnh tuổi đảng viên của một số trường hợp là vì động cơ cá nhân, do vậy Trung ương phải ra quy định để chấn chỉnh?
Đúng vậy. Tôi cho rằng việc Trung ương quyết định như vậy là rất cần thiết để ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có suy nghĩ cá nhân, luôn nghĩ tới địa vị, lợi ích của bản thân, muốn kéo dài thời gian để giữ chức vụ, chứ không phải vì phục vụ nhân dân. Theo tôi việc điều chỉnh độ tuổi của đảng viên không những làm mất uy tín của tổ chức đảng mà còn khiến cho nhân dân không tin tưởng vào đảng viên. Do vậy, Trung ương ra quy định này là rất đúng và rất cần để ngăn chặn kịp thời những trường hợp có động cơ không đúng. 
Việc hiện nay có một số trường hợp điều chỉnh tuổi đảng viên khiến ông có suy nghĩ trăn trở về vấn đề gì, thưa ông?
Việc Trung ương ra kết luận quy định như vậy cũng cho mình thêm thông tin, một mặt hiểu rằng đến lúc này đã có nhiều người vấp váp, nhiều người sai lầm về động cơ cá nhân nên muốn hạ tuổi để kéo dài thời gian làm việc, vì muốn được đề bạt, cất nhắc cao hơn. Và điều thứ hai là đã đến lúc Đảng cần phải có quy định nghiêm để có được niềm tin ở nhân dân.
Quy định đã có, nếu phát hiện ra những tổ chức, cá nhân vi phạm thì xử lý như thế nào, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng, các tổ chức của Đảng, Nhà nước, trong hệ thống chính trị đều phải thực hiện nghiêm túc, giúp Đảng giữ kỷ cương. Đặc biệt là những người làm công tác tổ chức – là người “gác cổng” cho Đảng phải là người làm gương, phải có bản lĩnh nếu phát hiện ra trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật, không được nhân nhượng với người này, bỏ qua cho người khác. Vì những đảng viên, những người không trung thực như vậy làm sao phục vụ tốt cho nhân dân được. Đảng đã quy định nhưng vì lợi ích cá nhân mình nên cố tình làm sai. Những trường hợp như vậy tùy theo mức độ nên có xử lý nghiêm để làm gương.
Đối với những trường hợp vi phạm thì tự giác thực hiện văn hóa từ chức, đừng chờ Đảng phải kỷ luật. Tôi cũng phải nói thêm, Đảng đã đề ra quy định thì phải thực hiện nghiêm với mọi đảng viên từ Trung ương xuống địa phương. 
Xin trân trọng cảm ơn ông!

Clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 6.8.2016.



Xuân Hải (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Dự báo thời tiết 23.1: Bắc Bộ rét khô trước khi không khí lạnh tràn về

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, miền Bắc sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C. Từ đêm nay thời tiết chuyển biến do không khí lạnh tràn về.

NSND Tự Long: 20 năm Táo Quân, chúng tôi đã yêu thương và chịu đựng nhau

Hiền Hương (thực hiện) |

NSND Tự Long có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động khi chương trình kỷ niệm 20 năm của Táo Quân đã lên sóng. 20 năm cũng là quãng thời gian đầy biến thiên, thay đổi với NSND Tự Long và dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân.

Chuyện nghề dựng tiêu bản ở Viện Hải học Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 100 năm qua, Viện Hải dương học Nha Trang đã lưu giữ hơn 24.000 mẫu sinh vật biển với trên 5.000 loài.

Những người nối nhịp cầu sum họp

Minh Hạnh |

Khi những vòng quay của chiếc đồng hồ chuyển khắc sang năm mới để mọi người quây quần bên nhau cùng đón Giao thừa thì những tiếp viên, phi công vẫn miệt mài làm việc để nối những nhịp cầu đoàn viên...

Sức sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ người lao động là động lực phát triển đất nước

Việt Lâm (thực hiện) |

Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 (Chương trình) đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến vào 15h34 ngày 3.10.2022, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 1 năm… Để làm rõ về sự thành công của Chương trình, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tổ chức Chương trình.