Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đà Nẵng rút dự án Sơn Trà, Chính phủ hoan nghênh

LÊ PHƯƠNG |

Chiều 13.6, tham gia giải trình thêm về Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà tại nghị trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ông đã yêu cầu lãnh đạo TP.Đà Nẵng làm việc với Hiệp hội Du lịch để trao đổi, đi đến đồng thuận các vấn đề liên quan. Trường hợp Đà Nẵng xin rút dự án Sơn Trà, Chính phủ cũng hoan nghênh.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông đã trực tiếp yêu cầu bằng văn bản, Bộ và TP.Đà Nẵng phải xem xét, tiếp thu các ý kiến một cách khoa học, cầu thị và công khai. “Tôi đã trực tiếp đi, nhìn tận mắt những gì đã và đang xây dựng, những gì cần bảo tồn, đã đọc hàng trăm trang tài liệu sau đó đã quyết tạm dừng quy hoạch sau khi các bên triển khai lấy ý kiến”, Phó Thủ tướng nói. 

Phó Thủ tướng cho biết thêm, thực tế là quy hoạch này chưa hề triển khai. Trước năm 2013, Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư trong đó có số phòng lưu trú. Dự án sinh thái biển Tiên Sa trên Sơn Trà được cấp phép, và nếu vi phạm thì thuộc thẩm quyền xử lý của Đà Nẵng.

Quy hoạch Sơn Trà được tư vấn bởi nhiều nhà chuyên môn đi đôi với bảo tồn. Số phòng 1.600 là tính toán theo mô hình du lịch, theo ngưỡng từ 1.600 đến 3.200 phòng nhưng Hội đồng của Bộ lấy 1.600 phòng, tức là số thấp quy hoạch đến năm 2030.

Ngay sau khi quy hoạch công bố thì có ý kiến nên yêu cầu Đà Nẵng phải đảm bảo phát triển bền vững. Chính phủ quán triệt phát triển phải bền vững và khi các yếu tố bền vững chưa đảm bảo thì lưu lại, bảo tồn không có nghĩa đóng khung lại. Thế giới có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã nhưng thu hút du lịch.

Sơn Trà đóng góp một phần nhỏ cho du lịch chỉ 1% nhưng phát triển lại đem lại lợi ích cho kinh tế Đà Nẵng nên phải được sự đồng thuận từ nhân dân Đà Nẵng. “Tinh thần nếu Đà Nẵng rà soát làm việc với nhà đầu tư, Hiệp Hội du lịch Đà Nẵng giảm quy mô đầu tư xuống, Chính phủ sẽ đồng ý, miễn là mức xuống thấp, còn nếu thấy chưa được, xin rút thì Chính phủ cũng hoan nghênh”, Phó Thủ tướng nói.

 

LÊ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Khu bảo tồn Sơn Trà: Chọn mô hình tham quan thiên nhiên và thú đặc hữu

THÙY TRANG |

“Phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng) nên tập trung vào mô hình du lịch tham quan có tổ chức để bảo vệ sự toàn vẹn của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà. Với điểm nhấn đàn Voọc Chà Vá chân nâu (trong sách đỏ), Sơn Trà sẽ thu hút hàng triệu triệu người đến thăm và tham quan.

Du khách Sơn Trà giải cứu chú cầy cắm đầu vào vỏ lon bia

THÙY TRANG |

Nhận thấy một con cầy đang bị mắc đầu trong vỏ lon bia và khiến nó đi lạc trên đường, một nhóm du khách tham quan Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã nhanh chóng giải cứu cho con vật đáng thương. Đáng chú ý, chiếc vỏ lon được cắt răng cưa như một chiếc bẫy.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Khu bảo tồn Sơn Trà: Chọn mô hình tham quan thiên nhiên và thú đặc hữu

THÙY TRANG |

“Phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng) nên tập trung vào mô hình du lịch tham quan có tổ chức để bảo vệ sự toàn vẹn của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà. Với điểm nhấn đàn Voọc Chà Vá chân nâu (trong sách đỏ), Sơn Trà sẽ thu hút hàng triệu triệu người đến thăm và tham quan.

Du khách Sơn Trà giải cứu chú cầy cắm đầu vào vỏ lon bia

THÙY TRANG |

Nhận thấy một con cầy đang bị mắc đầu trong vỏ lon bia và khiến nó đi lạc trên đường, một nhóm du khách tham quan Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã nhanh chóng giải cứu cho con vật đáng thương. Đáng chú ý, chiếc vỏ lon được cắt răng cưa như một chiếc bẫy.