Phát hiện một số mẩu xương nghi của liệt sỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN - LÊ TUYẾT |

Chiều 12.7, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung và Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cùng lãnh đạo TPHCM đã khảo sát hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ ngày 6.7 đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Khu vực tìm kiếm, khai quật là khu đất rộng 7ha, nằm ở phía tây (phía đường băng máy bay cất cánh) sân bay Tân Sơn Nhất, liền kề mũi tàu đường Cộng Hòa và Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình (TPHCM). Khu đất này là đất quốc phòng, trước đây được giao cho Sư đoàn Không quân 370 quản lý, mới đây đã được Bộ Quốc phòng giao cho Tập đoàn C.T Group triển khai dự án dịch vụ hàng không sân bay.

Các lực lượng tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ ở khu vực đã khoanh vùng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh: MINH QUÂN

Sau 6 ngày khảo sát, tìm kiếm, các lực lượng của quân đội đã tìm thấy một số di vật như áo, túi, vải dù, dây nịt, ví da... tại vị trí khoanh vùng nghi có mộ tập thể của các chiến sĩ giải phóng quân hy sinh trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân đợt 1 năm 1968 tại Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện một số mẩu xương, nghi là hài cốt của các chiến sĩ giải phóng quân.

Hình ảnh di vật được tìm thấy tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân

 

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết đã đề nghị chủ đầu tư dự án dịch vụ hàng không sân bay tạm ngừng để triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

“Chúng tôi sẽ xới lên từng lớp đất và các chiến sỹ dùng tay bóp từng cục đất để đảm bảo tìm thấy các anh, để đưa các anh về nghĩa trang. Tuy nhiên, do chôn cất quá lâu (gần 50 năm) nên xương cốt gần như phân hủy mục nát nên việc tìm kiếm sẽ không dễ dàng. Mọi phương án tìm kiếm sẽ được tiến hành kỹ lưỡng và kéo dài cả tháng” - ông Nghĩa chia sẻ.

Mọi phương án tìm kiếm được tiến hành kỹ lưỡng. Ảnh: Minh Quân

Các lực lượng tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ ở khu vực đã khoanh vùng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi khảo sát, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung - cho biết, hiện còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, đang nằm trên mọi miền của đất nước và cả ở Lào, Campuchia.

“Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Quân đội đang cố gắng làm hết mình để sớm đưa các anh, các chị về với đất mẹ. Tuy nhiên, chiến tranh đã qua rất lâu, địa hình, địa vật, các nhân chứng đã không còn như trước. Thế nhưng, dù chỉ còn một manh mối, chúng ta vẫn làm để đưa các anh, các chị về với đất mẹ”, ông Dung nói.

Các lãnh đạo trực tiếp thị sát hiện trường và xúc đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Từ phải qua: Trung tướng Đỗ Căn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu). Ảnh: Minh Quân

Đợt tìm kiếm, khai quật lần này được triển khai xuất phát từ thông tin được cung cấp bởi nhiều nhân chứng, trong đó có những hình ảnh, tư liệu do KTS Nguyễn Xuân Thắng (thành viên diễn đàn VMH Online - lịch sử quân sự Việt Nam).

Theo chia sẻ của ông Thắng, ông “tự phát, đam mê tìm hiểu tư liệu chiến tranh”, bởi chính ông đã từng miệt mài đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của người thân. Thông qua diễn đàn VMH Online, với những chia sẻ thông tin từ các cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam như Bob Connor, Martin Stone, David Cave..., ông có được nhiều tư liệu, hình ảnh liên quan đến trận đánh vào sân bay còn lưu trữ tại Mỹ.

Từ những bằng chứng gián tiếp này, ông đưa ra nhận định ở phía tây sân bay có 2 mộ tập thể. “Nếu như vị trí khai quật được 182 hài cốt liệt sĩ là mộ thứ nhất, thì mộ thứ hai với thông tin có khoảng 600 hài cốt liệt sĩ do phía cựu binh Mỹ chia sẻ, cũng nằm cách đó không xa” - ông Thắng nói.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM-  cho biết: “Chúng tôi đang rất quyết tâm và tìm kiếm tích cực. Không chỉ nhân dân, lãnh đạo TPHCM có quyết tâm này mà các sở, ngành địa phương khác cũng thường xuyên gọi điện, theo dõi thông tin về cuộc tìm kiếm”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà động viên cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Minh Quân

Trung tướng Đỗ Căn - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam - thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại hiện trường. Ảnh: Minh Quân

Dự kiến với 2 máy xúc cùng sự nỗ lực của các chiến sĩ thì công tác tìm kiếm mới có thể hoàn thành trong khoảng hơn 1 tháng. Ảnh: Minh Quân

MINH QUÂN - LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Truy điệu các liệt sĩ được tìm thấy trong hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa

Hà Anh Chiến |

Sáng 12.7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 31.1.1968.

Truy điệu các liệt sĩ được tìm thấy trong hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa

Hà Anh Chiến |

Sáng 12.7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 31.1.1968.

Tìm thấy nhiều di vật nghi của các liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất

M.T - Lê Tuyết |

Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, ngày 10.7, lực lượng quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ của TP.HCM đã phát hiện một số di vật tại khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Còn về hài cốt, hiện chưa thể thông tin gì thêm, sau khi xác minh sẽ có công bố chính thức.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Truy điệu các liệt sĩ được tìm thấy trong hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa

Hà Anh Chiến |

Sáng 12.7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 31.1.1968.

Truy điệu các liệt sĩ được tìm thấy trong hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa

Hà Anh Chiến |

Sáng 12.7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa đêm 31.1.1968.

Tìm thấy nhiều di vật nghi của các liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất

M.T - Lê Tuyết |

Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, ngày 10.7, lực lượng quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ của TP.HCM đã phát hiện một số di vật tại khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Còn về hài cốt, hiện chưa thể thông tin gì thêm, sau khi xác minh sẽ có công bố chính thức.