Phạm Công Danh gây thất thoát bằng 300 năm miễn thuế đất nông nghiệp cho dân

Xuân Hải |

Sáng 15.9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Theo báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày, khẳng định: Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước. 
Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Võ Trọng Việt nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã có nhiều chính sách khuyến khích lớn trong thời gian qua, cho nên mới đảm bảo an ninh lương thực, ổn định tình hình. Cái đó rất đúng hướng, đêm lại sự phấn khởi cho nông dân.
Ông Việt cho biết, ông hoàn toàn đồng ý với tờ trình của Chính phủ, cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính ngân sách đối với việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, đặt biệt là các hộ gia đình, cá nhân. Vì theo ông Việt, nguồn thu từ thuế nông nghiệp, nông dân rất thấp, giá thành sản phẩm đầu ra thấp, bấp bênh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Bây giờ chúng ta có chính sách ưu đãi như thế là tốt.
“Tôi tính ra 34 tỷ đồng từ tiền miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân, nếu so với vụ án Phạm Công Danh gây thất thoát là 300 năm, còn với vụ gây thất thoát của Trịnh Xuân Thanh 100 năm. Tức là số tiền thất thoát từ vụ Phạm Công Danh bằng 300 năm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho dân. Nếu mình làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thì so với việc miễn thuế sử dụng đất cho người nông dân chưa là cái gì. Tôi đồng ý cả hai tay về miễn giảm thuế này” – ông Việt nhấn mạnh. 
Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với Tờ trình của Chính phủ với thời hạn miễn thuế cho các đối tượng được bổ sung từ ngày 1.1.2017 đến hết ngày 31.12.2020.

Liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, mới đây Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT của Tổng Cty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vì đã để xảy ra tình trạng thua lỗ hơn 3200 tỷ đồng ở PVC - nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013. 
Còn liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) cùng đồng bọn gây ra thiệt hại 9.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), mới đây sau khi xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù.
Clip Phiên họp của Ủy ban TVQH.



Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.