Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

HẢI YẾN |

Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, sáng 13.2, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) đã họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh” giai đoạn 2016-2020.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, 8 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2010-2015 được xác định tiếp tục triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, có đề án 04 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, Nghị quyết 09 về tăng cường xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Đặc biệt, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo cùng với các cấp ủy Đảng từ thành phố xuống cơ sở đã triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh” giai đoạn 2016-2020, một cách khẩn trương, kịp thời, đạt kết quả tốt. 59 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã triển khai thực hiện chương trình, coi đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt quan trọng hàng đầu.

Những kết quả thực hiện Chương trình 01 đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, hành động và phục vụ... Kết quả thực hiện tốt Chương trình 01 đã tác động, tạo động lực để các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt kết quả toàn diện trong năm 2016. Nổi bật là, các cấp ủy Đảng đã triển khai kịp thời các nội dung, có nhiều đổi mới, bước đầu phát huy hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, có nhiều điểm mới được Trung ương đánh giá cao; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; Quy định 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, tới đây các đề án sẽ tập trung vào những vấn đề thời sự, bức thiết của TP như việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, Năm kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức hay mô hình tổ chức đảng phù hợp tại các DN sau cổ phần hóa.

Phát huy những thành tựu trong năm 2016, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, năm 2017, Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra , giám sát thực hiện Chương trình, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU Thành uỷ; chỉ đạo tổ chức tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, hệ thống chính trị và công tác cải cách hành chính.

Về các chuyên đề, đề án, đề tài cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chủ trì phải hoàn thành nội dung trình Thường trực Thành ủy phê duyệt trong tháng 3.2017.

HẢI YẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.