Mong muốn thúc đẩy hợp tác 4 tỉnh biên giới VN với Quảng Tây, Trung Quốc

Công Thắng |

Chiều 10.2, tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Bành Thanh Hoa sang dự chương trình giao lưu đầu xuân với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  đã hoan nghênh Bí thư Bành Thanh Hoa sang Việt Nam tham dự Gặp gỡ đầu xuân lần thứ 2 với Bí thư các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của cuộc Gặp gỡ đầu xuân lần 2 này. Hợp tác các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Tây tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại năm 2016 đạt hơn 25 tỷ USD (chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại hai nước), tổng vốn đầu tư đạt 524 triệu USD...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận hợp tác giữa các địa phương hai bên vẫn còn một số vấn đề tồn tại như tiềm năng thương mại còn lớn mà chưa được khai thác triệt để và đề nghị hai bên củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị giữa các địa phương hai nước. Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam cần tiếp tục đi đầu trong việc củng cố tình đoàn kết, truyền thống láng giềng hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp; thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực cho hợp tác chiến lược Việt-Trung. Quảng Tây tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh khác ở Tây Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường các lĩnh vực hợp tác thực chất, cùng có lợi. Quảng Tây mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có sức cạnh tranh của Việt Nam như nông, lâm, thủy hải sản, gạo, các sản phẩm từ sữa, thịt và hoa quả; khuyến khích các doanh nghiệp uy tín, có thực lực của Quảng Tây đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực biên giới; tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, nông nghiệp; tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác để củng cố lòng tin hợp tác giữa hai bên.

Tăng cường hợp tác quản lý biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển giữa hai bên.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường quản lý biên giới, giữ gìn trật tự xã hội và an ninh khu vực biên giới hai nước; triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; thúc đẩy việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu; tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại các cặp cửa khẩu, hạn chế tình trạng ách tắc hàng hóa, nhất là nông sản trong giai đoạn cao điểm thu hoạch; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới hai nước.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại TP. Hạ Long tươi đẹp kể từ chuyến tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 13 của Thủ tướng tại Nam Ninh, Quảng Tây.

Bí thư Bành Thanh Hoa bày tỏ, hai nước Trung Quốc, Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, tình cảm vừa là đồng chí, vừa là anh em. Trong xu hướng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước, sự giao lưu hữu nghị giữa các địa phương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển này.

Thông báo kết quả tích cực của cuộc hội đàm với Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam, Bí thư Bành Thanh Hoa cho biết, sự kiện Gặp gỡ đầu xuân này “cần phải cơ chế hóa, làm phong phú nội dung hơn nữa” với quan điểm “láng giềng càng thăm nhau nhiều thì càng hiểu nhau” và bày tỏ được đón tiếp Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam tại cuộc gặp gỡ đầu xuân sang năm ở Quảng Tây cũng như đề xuất tổ chức Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây trong dịp đó để bàn các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là kinh tế, thương mại biên mậu.

“Tôi còn nhớ năm ngoái, tôi dẫn đoàn đại biểu Quảng Tây thăm Việt Nam, được Thủ tướng tiếp và Thủ tướng nói cho tôi việc nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị ách tắc ở cửa khẩu. Tôi đã chỉ đạo giải quyết và hôm qua, khi đi qua cửa khẩu thì được cán bộ cửa khẩu báo cáo rằng, tình trạng nông sản ách tắc đã được giải quyết”, Bí thư Bành Thanh Hoa nói.

Bí thư Quảng Tây cũng cho biết, tại cuộc làm việc với 4 tỉnh phía Việt Nam, hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây cũng là nguyện vọng chung của hai nước. Phía Quảng Tây đã chuẩn bị quy hoạch xây dựng khu hợp tác kinh tế này để nếu được thông qua, sẽ triển khai được nhanh chóng.

Bí thư Bành Thanh Hoa cho biết phía Trung Quốc  đang dốc sức thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc, bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giao thông hai nước, nâng cấp các cặp cửa khẩu, đẩy mạnh việc trao đổi về đào tạo cán bộ, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực của Quảng Tây đầu tư vào Việt Nam; thúc đẩy lượng khách du lịch của Quảng Tây vào Việt Nam.

Bí thư Bành Thanh Hoa tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng, quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam sẽ lên tầm cao mới.

Hoan nghênh ý kiến của Bí thư Quảng Tây, Thủ tướng kỳ vọng sự hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc bởi không có gì là không thể khi đã hiểu nhau.

Công Thắng
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.