Miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi vào thư viện, bảo tàng lịch sử

Đắc Thành |

Sáng 31.3, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để xem xét, thông qua các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Trường Lưu - Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhưng lĩnh vực liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị mỗi vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp”.  

Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII

Tại kỳ họp, nhiều vấn đề về kinh tế-xã hội-văn hóa đã được các đại biểu đưa ra thảo luận. Trong đó, những vấn đề ban hành nghị quyết quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh được ông Phan Tiến Dũng-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình.

Theo đó, tờ trình của UBND tỉnh thống nhất về việc đề xuất tăng mức phí phát hành thẻ đọc, thẻ mượn người lớn từ 20.000đồng/thẻ/năm lên 30.000đồng/thẻ/năm. Lý giải cho việc tăng mức thu phí này, UBND tỉnh cho rằng mức thu phí như hiện tại không đủ thực hiện công tác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đọc. Ngoài ra, phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng tăng 10.000 đồng/người/lượt (trước đây là 30.000 đồng/người/lượt) và giữ nguyên mức thu mức thu cũ đối với trẻ em ở các điểm Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề xuất việc miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Thư viện Tổng hợp và Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển văn hóa đọc sách, tìm hiểu lịch sử cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, những vấn đề về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; những đề án bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; việc giao tổng số biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận.

Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.