Lộ tên người tố cáo ở Đồng Tháp: Nếu ông Điệp bị hành hung thì ai cứu?

Xuân Hải (thực hiện) |

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhận được đơn tố cáo của người dân đã ký quyết định thụ lý giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, trong quyết định này lại công khai họ tên, địa chỉ… của người tố cáo, khiến người gửi đơn bức xúc và khiếu kiện đến các cấp Trung ương.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết: Trong trường hợp người tố cáo bị tiết lộ danh tính như báo chí vừa nêu, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp phải có ngay phương án để bảo vệ (ông Võ Văn Điệp – người tố cáo). Tức là tỉnh Đồng Tháp phải có phương án bảo vệ rõ ràng, chứ không thể nói suông được, bởi vì nếu không có phương án bảo vệ lỡ có vấn đề gì xảy ra với ông Điệp, như bị hành hung, đánh giữa đường thì ai cứu ông Điệp.

Do vậy, tôi nhắc lại, nếu danh tính người tố cáo đã bị tiết lộ rồi thì phải bảo vệ ngay người tố cáo nếu không sẽ rất nguy hiểm. Và việc tiết lộ danh tính người tố cáo là không đúng với qui định của Luật Tố cáo.

Ông Huỳnh Thanh Sơn - Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Tháp - đã thừa nhận việc để lộ danh tính ông Võ Văn Điệp – người tố cáo là do cán bộ tham mưu có sơ suất. Ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Theo tôi, việc này phải làm rõ trách nhiệm bộ phận tham mưu ở đây là phòng, ban nào, thậm chí cán bộ nào làm tắc trách như vậy để xử lý nghiêm, vì công bố danh tính của người tố cáo là vi phạm qui định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét việc đó đã để xảy ra hậu quả gì chưa.

Qua việc đi giám sát ở nhiều địa phương, tôi cũng đã nói với các đồng chí lãnh đạo địa phương rằng, muốn công việc hiệu quả thì đội ngũ tham mưu cho lãnh đạo phải giỏi, còn nếu cán bộ tham mưu không giỏi thì công việc không những không hoàn thành mà thậm chí còn hỏng việc. Trong trường hợp này, theo tôi là phải căn cứ vào các qui định của pháp luật để kiểm điểm người tham mưu.

Như ông vừa nói, trong trường hợp này phải có phương án bảo vệ người tố cáo nếu có việc gì xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm, vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề bảo vệ người tố cáo hiện nay?

Hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế hữu hiệu nào để bảo vệ người tố cáo. Ví dụ việc giữ bí mật cũng là một cách để bảo vệ người tố cáo, nhưng khi thông tin của người tố cáo bị rò rỉ thì phương án bảo vệ như thế nào là không có, như bảo vệ tại nhà hay đưa họ đi đâu để bảo vệ người tố cáo. Do vậy, theo tôi, cần phải có một qui định cụ thể, rõ ràng trong việc bảo vệ người tố cáo và qui định xử lý vụ việc người tố cáo bị tiết lộ. Nếu không có qui định như vậy sẽ khó xử lý những trường hợp tiết lộ danh tính người tố cáo và người dân sẽ không dám tố cáo những việc làm sai trái nữa.   

Cảm ơn ông!

Ngày 14.2, ông Võ Văn Điệp (59 tuổi, ngụ ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh) gửi đơn đến UBND tỉnh Đồng Tháp tố cáo ông Phan Văn Thương (Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh) và ông Đặng Văn Nang (Phó Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh) vì cho rằng hai ông này có tiêu cực liên quan đến dự án.

Hơn 1 tháng sau, ông Điệp nhận được thông báo của UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND-TL ngày 27.3.2017 về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của ông Điệp. Tuy nhiên, ông Điệp tá hỏa khi thấy họ tên, địa chỉ… của ông (tức người tố cáo) bị công khai trong quyết định. Sau đó, ông Điệp đã bức xúc và gửi đơn khiếu kiện sự việc trên đến các cấp Trung ương.

Điều 8 của Luật Tố cáo có quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm như: "Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo".
Xuân Hải (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiết lộ tin người tố cáo: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nam Dương (ghi) |

Khoản 3, điều 8 Luật Tố cáo 2011 quy định nhiêm cấm tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo. Tại các biểu mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo hay Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo cũng không hề có quy định thể hiện thông tin của người tố cáo.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiết lộ tin người tố cáo: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nam Dương (ghi) |

Khoản 3, điều 8 Luật Tố cáo 2011 quy định nhiêm cấm tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo. Tại các biểu mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo hay Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo cũng không hề có quy định thể hiện thông tin của người tố cáo.