Đưa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII vào cuộc sống: Xử lý nghiêm để dân tin!

XUÂN HẢI (thực hiện) |

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam - đã nói với Lao Động như vậy về việc cuối năm 2016 vừa qua UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã cách chức ông Vũ Phi Hùng - Phó Trưởng phòng Tư pháp, Trung tâm hành chính công - do vi phạm các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính, gác chân lên bàn trong giờ làm việc, có biểu hiện uống rượu.

Ông Túc nhấn mạnh, biểu hiện rượu chè bê tha là một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên cần được ngăn chặn, đẩy lùi đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Phải nói rằng, tôi rất mừng từ khi Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành đến nay đã có rất nhiều chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Tôi rất đồng tình việc UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cách chức đồng chí cán bộ gác chân lên bàn trong giờ làm việc và có biểu hiện uống rượu. Việc xử lý nghiêm của UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho ta thấy Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được triển khai xuống đến tận cơ sở. Tức là nghị quyết đưa ra đã có nhiều giải pháp thực hiện và để nghị quyết đi vào cuộc sống thì việc quyết tâm thực hiện, triển khai nghị quyết phải rất cao thì mới đạt hiệu quả.

Qua sự việc ở Quảng Ninh cho chúng ta thấy, nhiều cấp ủy Đảng ở cơ sở đã quán triệt được tinh thần, thực hiện một cách nghiêm túc và để dân tin thì khi phát hiện vi phạm phải xử lý tùy theo mức độ nặng nhẹ và tùy theo việc cụ thể của từng người để có những kỷ luật khắt khe như vậy mới đủ sức răn đe người khác. Tuy nhiên, việc xử lý, tôi nghĩ rằng phải có tình có lý, xử lý đúng người, đúng tội, để người bị xử lý họ tâm phục, khẩu phục.

Như Bác Hồ đã dạy, kỷ luật đồng chí nhưng phải để đồng chí thấy rõ được sai lầm, khuyết điểm của mình để đồng chí sửa. Tôi cho rằng, kỷ luật cũng là một hình thức thương yêu, giúp đỡ đồng chí của mình, để giúp đồng chí của mình tốt hơn.

Qua báo chí tôi thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thời gian qua có những địa phương đi đầu và cần hoan nghênh, khen thưởng những địa phương làm tốt, để những địa phương khác học tập.

Vào năm 2016, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện trường hợp Bí thư huyện Tây Giang (Quảng Nam) đào hầm xuyên núi để “làm hầm rượu”, việc này đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Quan điểm của ông về sự việc trên như thế nào?

- Tôi chưa biết đồng chí Bí thư huyện Tây Giang xây hầm rượu làm gì, tuy nhiên sự việc này gây phản cảm đối với các đồng chí đảng viên trong cơ sở mà đồng chí này phụ trách.

Chúng ta đã có quy định cấm cán bộ đảng viên, công chức nhậu nhẹt, say sưa trong giờ làm việc, trong khi đó vẫn có cán bộ vi phạm, đó là trái ngược với những quy định hiện nay của Đảng và Nhà nước, vì vậy phải xử lý nghiêm để làm gương.

Vậy theo ông, người cán bộ, đảng viên phải có lối sống thế nào để lấy lại niềm tin của người dân?

- Để người dân tin Đảng, tin vào những người đảng viên thì người đảng viên phải luôn mẫu mực ở nơi công tác, đời sống và mối quan hệ xã hội. Làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên luôn là một tấm gương để người dân học tập. Trước đây, thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ rất gian khổ, khó khăn nhưng nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì xử lý rất nghiêm. Ví dụ như chúng ta đã tử hình Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu chẳng hạn. Bây giờ bước sang nền kinh tế thị trường thì cán bộ đảng viên càng phải giữ được phẩm chất của người cộng sản. Càng cán bộ cấp cao phải càng khiêm tốn, phải gần gũi với dân, phải là tấm gương sáng để cán bộ cấp dưới và nhân dân noi theo.

Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tôi cho rằng việc xử lý vi phạm của chúng ta phải nghiêm minh, không được nể nang né tránh, dĩ hòa vi quý trong các cấp ủy Đảng, kể cả cấp trên. Tôi cho rằng, bây giờ phải lập lại kỷ cương trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII đã đưa ra để lấy lại niềm tin trong nhân dân.

XUÂN HẢI (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%

Lan Hương |

Lãi suất cao nhất lên tới gần 13%. “Mặc cả” là thói quen tưởng chỉ áp dụng khi mua đồ ở chợ nhưng hiện tượng khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng phải biết “mặc cả” để được lãi suất cao ngày càng phổ biến. Lãi suất thực tế tại một ngân hàng tại quầy giao dịch chênh lệch tới 3% so với lãi suất công khai niêm yết trên website.

Tuyển sinh năm 2023: Nhiều kỳ thi riêng sẽ được tổ chức

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, thí sinh có thể đăng kí tham dự nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.