Đề nghị Chính phủ rà soát quản lý đất đai

MỸ HẰNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ trong năm qua để đạt được các kết quả tốt trong phát triển kinh tế xã hội, song đề nghị Chính phủ cần rà soát việc quản lý đất đai, các vấn đề nông nghiệp và văn hóa xã hội.

11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Sáng 15.5, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2016 và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017. Báo cáo của Chính phủ cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, trong đó có 11 chỉ tiêu trong số 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đề ra tại Nghị quyết Quốc hội đạt và vượt kế hoạch. Giữ nguyên đánh giá có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21% (kế hoạch đề ra là 6,7%) và tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9% (kế hoạch đề ra là 10%).

Qua triển khai thực hiện, tình hình tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017, KT-XH có nhiều cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cho rằng, cái lớn nhất đạt được trong năm qua là các cấp ủy, bộ ngành đã chuyển động tốt theo Chính phủ. Chính phủ hành động rất quyết liệt, các địa phương sáng tạo, năng động, phát triển nhanh, tất nhiên bên cạnh sự năng động vẫn còn sự trì trệ, cả ở trung ương và địa phương.

Diễn biến giá thịt lợn là nỗi đau

Thảo luận những tồn tại trong tình hình KT-XH, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhắc tới những cuộc giải cứu nông nghiệp vừa qua. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nói: “Diễn biến giá thịt lợn là nỗi đau”. Ông băn khoăn về khả năng dự báo, dự đoán, cảnh báo đưa ra các giải pháp liên quan, cho rằng điều này hoàn toàn nằm trong khả năng. “Chưa thấy tính giảm giá thịt lợn dẫn tới giảm GDP bao nhiêu, nhưng mất mát của người dân quá lớn, cái này phải nghiên cứu đánh giá”. Tương tự, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, nông nghiệp vẫn là mũi nhọn, nhưng năm qua có quá nhiều vụ “giải cứu”, như dưa hấu, lợn... “Chính phủ không thể làm ngơ, nhưng cần đánh giá tại sao ở cấp vĩ mô mà Chính phủ phải tham gia, khâu dự báo làm tốt chưa để không xảy ra những chuyện như thế này”.

Khiếu nại liên quan đất đai gia tăng

Các thành viên cũng nhấn mạnh vấn đề rà soát lại việc quản lý đất đai ở nhiều nơi còn bất cập. Đại biểu Đỗ Bá Tỵ lưu ý: “Qua vụ Đồng Tâm và nhiều địa phương khác cho thấy, quản lý đất đai có nhiều vấn đề phải xem xét lại... Làm sao cho dân thấy chính sách đúng, chính quyền xử lý có trách nhiệm”. Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết: Qua giám sát xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo ở địa phương thấy trước đây khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm 70%, giờ lên 80%. Bà Hải nói: “Hành lang pháp lý tương đối đầy đủ nhưng triển khai thực hiện trong thu hồi không đúng quy định pháp luật, không đầy đủ đảm bảo đúng các bước trong luật. Tiếp dân và đối thoại với dân không thực hiện đúng theo luật tiếp công dân. Nhiều địa phương 1 năm chủ tịch chỉ tiếp 3 lần, còn giao cho phó chủ tịch, trong khi luật quy định 12 lần”. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, nếu giải quyết vấn đề đất đai thuyết phục thì tình hình không đến nỗi như vừa rồi.

Ít chú trọng văn hóa xã hội

Bà Phóng còn đề nghị Chính phủ cần đánh giá thêm về vấn đề y tế giáo dục, còn nhiều yếu kém khiến dân chưa hài lòng. Chương trình đổi mới giáo dục thực hiện trong nhiều năm nhưng còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm. Y tế nói chống vượt tuyến, giảm cường độ nhưng vẫn còn hạn chế. Văn hóa thể thao, du lịch hiệu quả còn thấp, sản phẩm du lịch đơn điệu, cần nghiên cứu hạ tầng, chiến lược và sự gắn kết của các địa phương trong du lịch để đem lại lợi ích quốc gia. Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng cho rằng, báo cáo nặng về kinh tế mà xem nhẹ vấn đề xã hội. Đây là vấn đề kỳ nào thường vụ cũng nêu, nhưng việc tiếp thu không thấy rõ. Báo cáo tới 10 trang mà chỉ có nửa trang cho các vấn đề xã hội. Đồng tình với các ý kiến này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cũng cho rằng, các vấn đề xã hội cần mang hơi thở cuộc sống.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự

Chiều 15.5, Trung tâm báo chí phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát đi thông cáo báo chí: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự, thuộc Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15.5.2017 vì bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đối với ông Đinh La Thăng từ Đoàn ĐBQH TPHCM đến Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. X.HẢI

MỸ HẰNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV từ ngày 15.5

Xuân Hải |

Trung tâm báo chí phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa phát đi thông cáo báo chí: Thực hiện chương trình làm việc của phiên họp thứ 10, UBTVQH khóa XIV, chiều 15.5, UBTVQH đã tiến hành xem xét một số nội dung về công tác nhân sự.

Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự

Xuân Hải |

Ông Bùi Đức Thụ, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu vừa xác nhận, tại phiên họp thứ 10 chiều nay 15.5, với đa số ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Sự nghiệp, cuộc sống của Trấn Thành và loạt nghệ sĩ nam tuổi Mão

ĐÔNG DU |

Trong năm qua, nhiều sao nam tuổi Mão như Trấn Thành, Hieuthuhai, Khắc Việt đều thành công trong sự nghiệp, sở hữu lượng fan hâm mộ lớn.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV từ ngày 15.5

Xuân Hải |

Trung tâm báo chí phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa phát đi thông cáo báo chí: Thực hiện chương trình làm việc của phiên họp thứ 10, UBTVQH khóa XIV, chiều 15.5, UBTVQH đã tiến hành xem xét một số nội dung về công tác nhân sự.

Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự

Xuân Hải |

Ông Bùi Đức Thụ, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu vừa xác nhận, tại phiên họp thứ 10 chiều nay 15.5, với đa số ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.