Đại biểu Quốc hội “hiến kế” để giáo viên không bỏ việc đi bán hàng

Xuân Hải |

Liên quan thực trạng giáo viên mầm non mới dạy học tại quận 11, TP.Hồ Chí Minh thu nhập chỉ hơn 2,2 triệu đồng/tháng, nên đã xin bỏ việc để đi bán hàng cho siêu thị, trao đổi với PV, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, cần xã hội hóa giáo dục để tăng nguồn thu, trả lương cho giáo viên.

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội - HĐND TP.Hồ Chí Minh ngày 10.5, ông Đặng Đức Hoàn -Trưởng phòng GDĐT quận 11, TPHCM - đã nêu thực tế, lương của nhiều giáo viên mới ra trường thu nhập chỉ hơn 2,2 triệu đồng, nhất là ở mầm non và tiểu học nên khó đảm bảo đời sống.

Trong khi đó, quận cũng đang thiếu 15 giáo viên mầm non nhưng tuyển cũng rất khó. Nhiều giáo viên mới ra trường vừa đi dạy vừa đi bán hàng cho siêu thị, được một thời gian thì nghỉ dạy luôn vì thấy làm ở siêu thị thu nhập tốt hơn. Cho ý kiến về vấn đề trên, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, việc đề nghị tăng lương cho giáo viên cũng đã được nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị.

Theo ông Xuyền, Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 khóa VII, Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 khóa XI khẳng định, lương nhà giáo phải được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, có phụ cấp tùy theo tính chất công việc và theo vùng. Ông Xuyền đề nghị, “để giáo viên yên tâm giảng dạy thì cần thay đổi, cải cách tiền lương cho nhà giáo”.

Tuy nhiên, ông Xuyền cũng cho rằng, hiện nay ngân sách chi cho lĩnh vực giáo dục khoảng 20% so với tổng chi của ngân sách Nhà nước. Đây là tỉ lệ thể hiện sự ưu tiên cho giáo dục vì đất nước ta còn khó khăn, còn nhiều lĩnh vực khác cũng cần được đầu tư. Do vậy, chúng ta cần phải có giải pháp tăng lương cho giáo viên nhưng làm sao để không phải phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách Nhà nước.

Theo ông Xuyền, việc tăng lương cho giáo viên có thể dựa trên việc xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

“Để cải thiện mức lương cho giáo viên, thu nhập của họ có thể đủ sống thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có đề án về chiến lược quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sư phạm trong tương lai. Bộ phải có chiến lược quy hoạch đào tạo giáo viên theo cơ cấu của từng cấp, ngành, vùng miền, trình độ giáo viên phải đảm bảo chất lượng, để chất lượng của giáo viên phải tương ứng với mức lương, từ đó giáo viên mới yên tâm công tác” – ông Xuyền nói.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.