Cử tri Đà Nẵng yêu cầu thành phố trả lời việc xử lý 40 móng biệt thự Sơn Trà

THÙY TRANG - XUÂN HẬU |

Sáng 4.5, tại buổi tiếp xúc cử tri ở UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng, ông Trần Thanh Lợi đặt câu hỏi về việc 40 nền móng biệt thự xây dựng chưa có giấy phép, thành phố sẽ xử lý như thế nào bởi người dân đang rất quan tâm và lo ngại cho việc xâm hại Sơn Trà ngày càng nhiều.
Tại buổi tiếp xúc, vấn đề về các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố được nhiều cử tri quan tâm. Đặc biệt, quy hoạch Sơn Trà và việc quản lí các dự án xây dựng trái phép tại đây khiến cử tri thắc mắc.

Ông Trần Thanh Lợi (Sơn Trà) đặt câu hỏi: “Vụ việc 40 căn biệt thự thời gian qua khiến người dân bức xúc. Gần đây lại có thông tin dự án đang được tiếp tục triển khai, vậy điều này có đúng hay không? Và việc 40 nền móng biệt thự kia sẽ xử lý như thế nào, mong thành phố trả lời cho người dân được biết”

Trả lời thắc mắc này, đại diện UBND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) cho biết: “Về 40 móng biệt thự ở Sơn Trà, hiện nay đã cho đình chỉ mọi hoạt động xây dựng. Nếu cử tri có ý kiến về vấn đề thấy có sự hoạt động thì đề nghị UBND quân Sơn Trà cho tổ chức kiểm tra lại mọi hoạt động của dự án này.”

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn giải thích thêm về trình tự của dự án, 40 nền móng biệt thư trên nằm trong dư án chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Theo ông Tuấn: “Dự án đươc quy hoach từ năm 2002. Đến năm 2003 đã được thống nhất của bộ tham mưu, bộ Quốc Phòng về việc cho phép quy hoạch. Sau đó, năm 2005 có triển khai kiểm tra về tác động môi trường, ảnh hưởng thiên nhiên, … Năm 2009, dự án được cấp phép xây dựng nhưng vì nhiều lí do gặp khó khăn về rừng nguyên sinh và rừng sản xuất nên chủ đầu tư dừng dự án lại.

Gần đây, dự án tái khởi động lại, chủ đầu tư cam kết với thành phố sẽ hoàn thành dự án trong năm 2017. Tuy nhiên, do nôn nóng để kịp với tiến độ, chủ đầu tư đã cho xây dựng 40 móng biệt thự mà chưa có xin phép. Khi phát hiện ra, UBND quận Sơn Trà quyết định xử phạt và đình chỉ. UBND thành phố cũng đã có văn bản gửi Chính phủ để báo cáo Thủ tướng về vụ việc, cũng như chờ chỉ đạo của Thủ tướng cho dự án này là nên tiếp tục hay dừng triển khai”.

Chia sẻ bên lề, ông Lợi nhận định, Sơn Trà là nơi tuyệt vời nhất Đà Nẵng, với cả người dân Đà Nẵng và du khách. Chính vì vậy, ngay đến thông tin thành phố định xây dựng biểu tượng Đà Nẵng trên Sơn Trà như ở nước ngoài để quảng bá du lịch cũng bị nhiều người phản đối bởi theo nhiều chuyên gia, để làm công trình đó phải hy sinh rất nhiều đất rừng, làm tổn hại Sơn Trà. Qua đó cho thấy, người dân rất quan tâm đến Sơn Trà, vậy nên, việc có cho phép dự án này tiếp tục hay không cũng cần được giải trình rõ với người dân, tránh những sự sai lầm nối dài mà làm tổn hại Sơn Trà.

THÙY TRANG - XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Táo Giao thông Chí Trung chia sẻ về áp lực khi Táo Quân 2023 lên sóng

Nhóm PV |

Trò chuyện trong ngày đầu tiên của năm mới, "Táo Giao thông" Chí Trung đã có những chia sẻ về Táo Quân 2023 cũng như hành trình 20 năm anh gắn bó với gia đình Táo.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.