Cần sửa luật để cho phép tích tụ đất đai

M.H |

Giải trình tại hội trường chiều nay 2.11 về các vấn đề tái cơ cấu kinh tế, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nhất trí cho rằng cần xóa bỏ hạn điền để tổ chức sản xuất lớn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cho rằng một số lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam đã chuyển biến mạnh mẽ, tiếp cận được công nghệ, thị trường thế giới. Tuy nhiên tái cơ cấu nông nghiệp vẫn còn nhiều bất cập, nền nông nghiệp Việt Nam vẫn dựa trên quy mô hộ kinh tế nhỏ lẻ manh mún, do vậy khó kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; sức cạnh tranh không cao,  hầu hết là sản phẩm thô, giá trị thấp; thị trường thiếu ổn định, tiềm ẩn rủi ro cả về thị trường, phi thị trường, thời tiết… Những nhân tố tổ chức sản xuất lớn còn ít, cả nước mới có 4000 doanh nghiệp nông nghiệp, 12.000 hợp tác xã,  29.000 trang trại. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, để giải quyết bất cập trong sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ thì nút thắt đầu tiên là đất đai.  “Tất cả doanh nghiệp, nông dân sản xuất lớn rất trông mong điều này. Nếu ở đâu tích tụ được vài chục,  hơn100ha thì có thể sản xuất lớn được” – bộ trưởng nói. Bộ trưởng nêu rõ:  Luật Đất đai 2013 điều 129 giới hạn hạn điền.  Nếu Quốc hội cho sửa điều 129 thì không còn hạn điền nữa, tích tụ đất đai đến ngưỡng cho phép,  góp phần tạo ra sản xuất hàng hóa nông nghiệp với quy mô nhất định mới xuất khẩu được.

Bộ trưởng cũng cho rằng cần có chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và cần có một gói vốn cho cho tái cơ cấu nông nghiệp, đầu tư xuống thẳng 63 tỉnh thành thì mới giải quyết được câu chuyện tái cơ cấu. 

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cũng đồng ý việc   hoàn thiện quy định luật pháp chính sách cho phép tích tụ đất đai tạo điều kiện cho sản xuất lớn, công nghệ tiên tiến, tạo sản phẩm có giá trị cao. “Chúng tôi hoàn toàn tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp thảo luận vấn đề này”. Ông cho biết Bộ đang đề xuất xem xét phương án thành lập ngân hàng quỹ đất, tạo niềm tin cho người dân, đất chưa sử dụng đang hoang hóa thì gửi vào ngân hàng này. 

Bộ trưởng cũng nói đến việc sử dụng tài nguyên đất chưa hiệu quả, lãng phí đất đai, nhất là đất nông lâm trường. Để khắc phục Bộ sẽ chủ động trong nghiên cứu phương pháp để hiện đại hóa quản lý sử dụng đất, tiếp cận cơ chế thị trường. 

Ngoài ra Bộ Tài nguyên Môi trường cùng các bộ khác đang triển khai  kiểm kê quỹ đất, đặc biệt quỹ đất nông lâm trường. Bộ Tài chính và Bộ TNMT đã bố trí hơn 600 tỉ đồng để thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập đề án về tăng cường năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ đất nông lâm trường và hiện nay 39 địa phương đang triển khai. 

M.H
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.