Bộ trưởng GTVT: Suất đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam dự kiến 9,5 triệu USD/km

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Giao thông thông Vận tải Trương Quang Nghĩa nói như vậy khi trả lời câu hỏi chất vấn của ĐB Lê Công Nhường (Bình Định) sáng 15.6, về đề án đường cao tốc Bắc - Nam.

Chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, ĐB Lê Công Nhường (Bình Định) dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, theo đó tuyến đường cao tốc Bắc - Nam sẽ làm hơn 1.370 km, với tổng mức đầu tư 14 tỉ USD và suất đầu tư đường cao tốc là hơn 12 triệu USD/km. Và ĐB Lê Công Nhường đặt vấn đề, các chuyên gia quốc tế đã tính suất đầu tư bình quân là 12 triệu USD/km đường (sau khi trừ mọi chi phí). Với Trung Quốc, chi phí của họ chỉ 5 triệu USD, của Mỹ và các nước châu Âu là hơn 3 triệu USD/km. Như vậy, chi phí làm đường cao tốc 4 làn xe của ta cao gấp 2 - 4 lần các nước, nhưng chất lượng lại không bằng.

“Suất đầu tư đường sắt cao tốc của nước ta 50 triệu USD, cao hơn các nước rất nhiều, thậm chí cao gấp 2,5 lần của Thái Lan. Vậy, Bộ trưởng làm thế nào để trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn, giảm suất đầu tư ở đường bộ, đường sắt? - ĐB Nhường nêu câu hỏi.

Về câu hỏi của ĐB Nhường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa tham gia giải trình.

Theo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, dựa trên tiêu chuẩn, quy định 1161 ngày 11.10.2015 của Bộ Xây dựng, theo đó suất đầu tư với đường 6 làn xe là 200 tỉ đồng/km (chưa tính tới giải phóng mặt bằng). Đối với đặc điểm địa hình ở Việt Nam, mỗi khu vực vùng miền sẽ có mức giá khác nhau. Trong hoạt động đầu tư, yếu tố giá thành phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề; đặc biệt là vấn đề địa chất và nguyên vật liệu.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nêu rõ: Về suất đầu tư hiện nay, năm 2016, chúng tôi đã có báo cáo và cũng xin thông tin lại để các đại biểu tham khảo. Đối với đường cao tốc 6 làn xe, chúng ta quy về tiêu chuẩn quy mô đường, thì ở Đức là 10,9 triệu USD/km, Bồ Đào Nha là 12,1 triệu USD/km, Hungari là 13,3 triệu USD/km, Áo là 16,7 triệu USD/km, Mỹ là 12,8 tới 40,8 triệu USD/km (do các đặc điểm về địa hình rất khác nhau), Trung Quốc là 10,5 tới 13,6 triệu USD/km. Trong đề án đường cao tốc Bắc - Nam, dự kiến 9,5 triệu USD/km.

Còn về đường sắt, dự kiến ban đầu theo nghiên cứu của tư vấn của Nhật Bản là 50 tỉ USD, nhưng theo Bộ trưởng Nghĩa, đây là một nội dung mà Bộ GTVT đang nghiên cứu lại và sẽ báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 năm 2018, lúc đó sẽ có số liệu chính xác và đảm bảo hơn.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bỏ biên chế giáo dục mới là đề xuất của Bộ GD&ĐT

Lê Phương |

Chiều 15.6, trả lời chất vấn đại biểu tại nghị trường về vấn đề chuyển biên chế giáo viên đang được dư luận quan tâm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, đây mới là đề xuất của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tổng Thư ký Quốc hội: “Các đại biểu chất vấn tuy nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc”

Xuân Hải (Ghi) |

Đó là ý kiến nhận xét của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 15.6 về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bỏ biên chế giáo dục mới là đề xuất của Bộ GD&ĐT

Lê Phương |

Chiều 15.6, trả lời chất vấn đại biểu tại nghị trường về vấn đề chuyển biên chế giáo viên đang được dư luận quan tâm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, đây mới là đề xuất của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tổng Thư ký Quốc hội: “Các đại biểu chất vấn tuy nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc”

Xuân Hải (Ghi) |

Đó là ý kiến nhận xét của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 15.6 về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.