Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng khi phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TPHCM

Nam Dương |

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TPHCM sáng 10.5, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng của TPHCM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, Bộ Chính trị đã họp, cân nhắc kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, nhiều chiều, tham khảo ý kiến các đồng chí có trách nhiệm và nhận được sự đồng ý 100% ý kiến phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỷ 2015-2020 và làm trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sớm có chủ trương để Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM bầu trưởng đoàn đại biểu và phân công đồng chí Đinh La Thăng tham gia đoàn đại biểu quốc hội ở tỉnh khác để thuận tiện công tác cho cả hai người.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (phải) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh Nam Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Đồng Chí Nguyễn Thiện Nhân là cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm kinh qua nhiều chức vụ, công tác Đảng, quản lý Nhà nước và dân vận, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, kiến thức chuyên môn phù hợp, có khả năng đoàn kết, quy tụ nội bộ để cùng xây dựng, phát triển TP. Với trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm chính trị, với sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM, Bộ Chính trị và cá nhân tôi cũng như Ban chấp hành Trung ương tin rằng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ kế thừa và phát huy tinh thần, trách nhiệm của những người đi trước góp phần lãnh đạo, xây dựng TP hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xứng đáng với vị trí nền kinh tế đầu tàu của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời chia sẻ, động viên với ông Đinh La Thăng, mong ông vượt qua những khó khăn, thách thức, thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, sự năng động sáng tạo để tiếp tục đóng góp cho Đảng, Nhà nước trên cương vị công tác mới. 

 

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ TPHCM

Nam Dương |

Sáng 10.5, tại Thành ủy TPHCM diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN làm Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Đinh La Thăng, người vừa bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi Uỷ viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5, khoá XII. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Báo Lao Động cần tích cực dùng ngòi bút để đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Văn Thắng - Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 18.4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới thăm và làm việc với Báo Lao Động. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Báo Lao Động tiếp tục các hoạt động truyền thống về xã hội nhân đạo, đồng thời tích cực dùng "vũ khí" của mình tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ TPHCM

Nam Dương |

Sáng 10.5, tại Thành ủy TPHCM diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN làm Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Đinh La Thăng, người vừa bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi Uỷ viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5, khoá XII. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Báo Lao Động cần tích cực dùng ngòi bút để đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Văn Thắng - Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 18.4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới thăm và làm việc với Báo Lao Động. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Báo Lao Động tiếp tục các hoạt động truyền thống về xã hội nhân đạo, đồng thời tích cực dùng "vũ khí" của mình tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.